Các con thân mến,
Hôm nay, chúng ta học ý nghĩa của điều răn thứ tư, trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời. Đó là, nhớ đến ngày Sa-bát để tôn thánh nó.
Các con thân mến, một tuần có bảy ngày. Ngày Thứ Bảy là Ngày Sa-bát. Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi, không làm việc nặng nhọc. Trong ngày Sa-bát, chúng ta nghỉ ngơi, không lao động kiếm sống, không mua bán, không làm việc nặng. Trong ngày Sa-bát, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, và thông công với quý ông bà, cô chú, anh chị em trong Hội Thánh. Đó là chúng ta tôn thánh ngày Sa-bát của Thiên Chúa.
Ngày Sa-bát thì chúng ta không nên làm gì?
Ví Dụ:
- Con người và cả súc vật không nên làm việc trong ngày Sa-bát.
- Không làm việc trồng cây, thu hoạch hoa quả…
- Không tạo tiện nghi cho cuộc sống như sơn nhà, làm nhà…
- Không mang vác nặng.
- Không mua sắm.
- Không đi làm kiếm sống, không đến các nơi vui chơi mà phải trả tiền khi tham gia trò chơi.
- Các công việc như y bác sĩ trong bệnh viện, công an, quân đội… thì được làm việc trong ngày Sa-bát. Nhưng nên dùng tiền lương của ngày đó dâng hiến lên Chúa, tiếp trợ cho những người nghèo.
Ngày Sa-bát thì chúng ta nên làm gì?
- Nhóm hiệp thờ phượng Chúa.
- Học Lời Chúa trong ngày Sa-bát.
- Thông công với quý ông bà, cô chú, anh chị em trong Hội Thánh.
- Có thể đi dạo, đọc sách, vui chơi giải trí nhưng tránh phải trả tiền.
- Ăn uống thông công trong ngày Sa-bát thì đơn giản, gọn, tránh cầu kỳ, mất thời gian.
Câu Hỏi:
- Ngày Sa-bát là ngày thứ mấy trong tuần?
- Ngày Sa-bát các con thường làm gì?
- Ngày Sa-bát các con không được làm gì?