Bài 6: Ý Nghĩa Điều Răn Thứ Năm: Hiếu Kính Cha Mẹ.

Hiếu kính cha mẹ có nghĩa là luôn vâng lời cha mẹ. Cha mẹ nói gì thì cũng phải vâng theo hết. Không được cãi lời cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ nói chúng ta làm điều gì sai, điều gì phạm tội với Chúa thì chúng ta không làm theo. Khi đó, chúng ta nói với cha mẹ rằng: “Vì con tin Chúa, làm điều đó là phạm tội với Chúa nên con không làm được.” Nhưng các con phải nói nhỏ nhẹ chứ không được khó chịu, lớn tiếng. Khi không hiểu hay không biết điều gì thì các con có thể hỏi lại cha mẹ.

Ví Dụ: 

  • Khi cha mẹ hỏi thì các con phải trả lời, ngay cả khi không biết thì các con cũng phải trả lời là: Dạ con không biết!
  • Phải nói nhỏ nhẹ, không nói lớn tiếng, không la khóc, không dậm chân với cha mẹ.
  • Cha mẹ dặn gì thì các con cần vâng theo, như chơi xong phải dọn dẹp gọn gàng.
  • Cha mẹ nói các con đến giờ đi ngủ rồi, đến giờ ăn rồi thì các con phải vâng theo.
  • Các con cần phải tự giác làm những việc mình có thể làm được. Nếu điều gì không hiểu thì các con có thể hỏi cha mẹ.
  • Khi cha mẹ làm điều gì cho các con thì các con cần nói cám ơn cha mẹ.
  • Khi các con có lỗi thì các con cần xin lỗi cha mẹ.
  • Khi cha mẹ lớn tiếng la mắng các con thì các con nói nói cha mẹ rằng, cha mẹ nói lớn tiếng rồi, cha mẹ cần cầu nguyện và nhân danh Chúa xua đuổi cảm xúc nóng giận đi.
  • Ngoài cha mẹ, thì các con cũng cần lễ phép với ông bà, hay anh chị lớn hơn mình.

Câu Hỏi:

  1. Các con hãy nêu ra những điều gì các con ngoan, vâng lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ việc nhà?
  2. Các con hãy nêu ra những điều gì các con còn vi phạm, không ngoan?
Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan