Bài 14: Ôn Tập Các Điều Răn qua Các Tình Huống

Tình huống 1: Khi mẹ dẫn các con đi đến nhà người khác. Cô chủ nhà mời các con chơi đồ chơi hình tượng thì các con trả lời như thế nào?

Tương tự: Ông bà là người không tin Chúa mua cho các con một hình tượng con thỏ rất đẹp thì các con phải làm sao?

Tình huống 2: Khi nhà các con có người lạ đến chơi, vì họ là người không tin Chúa nên họ mở điện thoại xem những người diễn hài có nói “Trời ơi” thì các con có đến xem chung không? Mà các con phải làm sao? 

Tương tự: Khi người lạ xem điện thoại, xem máy tính, đọc sách báo… thì các con có đến gần xem chung với họ không? 

Tình huống 3: Khi các con thấy ông, bà, cha, mẹ, hay ai đang im lặng để cầu nguyện thì các con có được gọi họ không?

Tình huống 4: Khi cha mẹ đi chợ hay đi công việc nhưng không cho các con đi chung thì các con nói với ba làm sao? Có dãy chân, khóc la hay không?

Tình huống 5: Khi ba mẹ bị bệnh hay mệt mỏi thì các con có thể làm gì để giúp đỡ?

Tình huống 6: Khi các con không làm đổ nước ra nhà, nhưng mẹ hiểu lầm là các con làm nên la các con thì các con phải làm sao? Các con có buồn giận mẹ không?

Tình huống 7: Buổi sáng thức dậy thì các con cần cầu nguyện với Chúa ra sao? Trước khi đi ngủ các con cầu nguyện với Chúa ra sao? Mỗi khi có chuyện gì buồn thì các con cần làm gì?

Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan