Bài 7: Xin Lỗi, Xưng Tội, và Nhân Danh Chúa Xua Đuổi Bản Tính Xấu Ra Khỏi Mình.

Bạn A đánh bạn. Sau đó, bạn A xin lỗi bạn, xưng tội với Chúa và nhân danh Chúa xua đuổi bản tính đánh bạn ra khỏi mình.

Bạn A nói dối mẹ. Sau đó, bạn A xin lỗi mẹ, xưng tội với Chúa và nhân danh Chúa xua đuổi bản tính nói dối ra khỏi mình.

Bạn A giành giật đồ chơi của bạn. Sau đó, bạn A xin lỗi bạn, xưng tội với Chúa và nhân danh Chúa xua đuổi bản tính hay giành giật đồ của người khác ra khỏi mình.

Bạn A hay lười biếng, không chịu dọn đồ chơi sau khi chơi xong, không biết phụ giúp cha mẹ việc nhà. Bạn A xin lỗi cha mẹ, xưng tội với Chúa, và nhân danh Chúa xua đuổi bản tính lười biếng ra khỏi mình.

Bạn A hay la khóc. Khi người khác làm điều gì không đúng ý mình thì bạn A la khóc, giãy chân. Bạn A xin lỗi mẹ và xưng tội với Chúa và nhân danh Chúa xua đuổi bản tính hay la khóc ra khỏi mình. Bạn A cầu nguyện với Chúa liên tục mỗi ngày đến khi không còn la khóc nữa.

Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan