Bài 13: Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh: Hãy Kiêng Ăn Của Cúng Thần Tượng, Máu, Thú Vật Chết Ngạt, và Tránh Sự Tà Dâm

Điều Răn Nên Thánh Đức Thánh Linh dạy chúng ta bao gồm:

  • Không ăn của cúng thần tượng: Những thức ăn hay những vật gì đã dâng cúng cho thần tượng thì chúng ta không ăn, không đụng đến. Nếu ông bà là người không tin Chúa đưa thức ăn cho các con thì các con cứ ăn mà không cần hỏi gì hết. Nhưng giả sử có ai nói đó là đồ cúng thì các con không được ăn.
  • Không ăn máu và thú vật chết ngạt: Vì trong máu có sự sống và thịt thú vật chết ngạt thì vẫn còn máu trong đó. Trứng ấp đã thành hình con vật, huyết, con vật chết do bệnh thì chúng ta không được ăn.
  • Tránh sự tà dâm: Người nam và người nữ không phải là vợ chồng thì không được đụng chạm nhau cách thân mật, như ôm nhau, vuốt ve, không nằm gần nhau. Nhưng đối với em bé thì anh chị ở nhà trông em, chơi với em, dỗ em, nằm gần với em thì được. Ba mẹ ở nhà tắm rửa cho các con, bế các con… thì được. Các con khi đi tắm thì nên đóng cửa lại để người khác không nhìn thấy các con khi các con không mặc quần áo vì như vậy là xấu hổ, mắc cỡ.

Câu Hỏi:

  1. Khi ông bà nội lấy trái cây trên bàn thờ xuống để cho các con ăn thì các con trả lời như thế nào?
  2. Khi ông bà ngoại đưa thức ăn ở đám giỗ cho các con ăn thì các con trả lời như thế nào?
  3. Khi con gà bị bệnh chết thì chúng ta có làm thịt nấu ăn không?
  4. Nếu bạn trai và bạn gái không phải anh chị em ruột trong nhà có nên đụng chạm nhau như vuốt tóc, nắm tay, ôm nhau… hay không?
Chia sẻ:

Bài Viết Liên Quan

Ca-in và A-bên

Ca-in và A-bên Loài người ở với Ê-vaSinh người con cả tên là Ca-inRồi họ sinh tiếp A-bênCa-in làm ruộng,