Câu Gốc:
“Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13).
Thánh Kinh Tham Khảo: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-22.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Theo anh chị em vì sao dân chúng lại nghe và tiếp nhận lời Phi-e-rơ và Giăng rao giảng trong danh Đức Chúa Jesus, Đấng từ kẻ chết sống lại? Anh chị em có học theo Phi-e-rơ và Giăng rao giảng Lời Chúa không?
2. Theo anh chị em vì sao các thầy tế lễ hăm dọa Phi-e-rơ và Giăng?
3. Các anh chị em học được điều gì qua sự thay đổi một cách lạ lùng của hai Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng?
4. Sự dạn dĩ của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng được thể hiện qua những yếu tố nào? Làm sao chúng ta có được sự dạn dĩ trong đức tin?
5. Có phải vì Phi-e-rơ từng ở với Đức Chúa Jesus Christ nên ông mới có sự nói năng dạn dĩ trước đám đông dù là người không học? Dựa vào đâu để con dân Chúa chúng ta có sự dạn dĩ khi công bố lẽ thật về Đức Chúa Jesus Christ trước đám đông?
6. Là con dân Chúa, chúng ta có cần phải tập tành sự nói năng cách dạn dĩ trước nhiều người hay không? Vì sao?
7. Theo anh chị em, Chúa có sử dụng một người giàu có về vật chất, có quyền thế, có học thức để làm cho công việc nhà Ngài không? Vì sao?
8. Chúng ta sẽ làm như thế nào khi chúng ta bị bách hại qua tấm gương của Phi-e-rơ?
9. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:3-4
“Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều. Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.”
Hai câu Thánh Kinh này có làm anh chị em liên tưởng đến điều gì về sự rao giảng Tin Lành? Vì sao?
One Reply to “Phi-e-rơ, Vị Sứ Đồ Bình Dân và Không Học”