![]()
Câu Gốc:
“Bất cứ ai vì danh Ta mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu.” (Ma-thi-ơ 19:29).
Thánh Kinh Tham Khảo: Ma-thi-ơ 19:27-30.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Có phải việc vì danh Chúa mà từ bỏ các tài sản, vật chất và những người thân yêu trong gia đình mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây là hiểu theo nghĩa đen không? Câu Chúa đã phán: “thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu”. Là sự nhận thuộc về thuộc linh hay cả về thuộc thể, và bao gồm những phần thưởng gì?
2. Chúng ta cần làm gì để được nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu? Nếu một người đã làm được như lời phán của Đức Chúa Jesus Christ là đã từ bỏ người thân và tài sản vì danh Chúa nhưng người đó không từ bỏ chính mình thì người đó có nhận được gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu không? Vì sao?
3. Theo anh chị em, trong hoàn cảnh nào một người phải từ bỏ tài sản vật chất, các mối quan hệ để đi theo Chúa? Nếu một người nói muốn theo Chúa nhưng không muốn đánh đổi điều gì, điều này phản ánh gì về đức tin của họ?
4. Một người đi theo Chúa, phần thưởng Chúa hứa ban quan trọng như thế nào đối với họ? Phần thưởng lớn nhất của Hội Thánh là gì? Chúng ta có nên nhắc mình luôn nhớ đến phần thưởng không?





Users Today : 1
Users This Year : 1213
Total Users : 18331
Views Today : 1
Views This Year : 1619
Total views : 28590
Who's Online : 0
One Reply to “Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa”