Câu Gốc:
“Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể sẽ chết của các anh chị em, khiến các anh chị em vâng phục những sự tham muốn của nó.” (Rô-ma 6:12).
Thánh Kinh Tham Khảo: Rô-ma 6:1-14.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Theo anh chị em sự tham muốn như thế nào là tham muốn của thân thể dẫn đến sự chết?
2. Làm thế nào chúng ta tránh được sự vâng phục tham muốn của thân thể mình? Nếu chúng ta có sự tham muốn về thân thể thì chúng ta cần phải làm gì để tránh xa?
3. Tại sao con dân Chúa đã bị đóng đinh, bị chôn với Chúa Jesus, đã báp-tem vào trong sự chết của Ngài, nhưng tại sao những sự tham muốn của xác thịt lại tồn tại trong đời sống của con dân Chúa?
4. Những sự tham muốn của tội lỗi ở trong các anh chị em là những sự gì? Các anh chị em đã làm gì để loại bỏ những sự tham muốn đó ra khỏi tư tưởng của mình?
5. Có một người vì ham muốn một chiếc điện thoại đắt tiền, do người ấy không đủ tiền nên đã xoay sở bằng cách đi vay ngân hàng để mua điện thoại đó.Theo anh chị em, sự ham muốn của người ấy có phạm tội không? Vì sao?
6. Tội lỗi cai trị như thế nào trong thân thể xác thịt của chúng ta?
7. Làm cách nào để chúng ta không bị tội lỗi cai trị thân thể xác thịt sẽ chết của chúng ta?
8. Vì sao Phao-lô nhấn mạnh đến việc thân thể “sẽ chết”?





Users Today : 1
Users This Year : 1213
Total Users : 18331
Views Today : 1
Views This Year : 1619
Total views : 28590
Who's Online : 0
One Reply to “Chớ Để Tội Lỗi Cai Trị Thân Thể Xác Thịt”