Câu Gốc:
“Người đã bỏ hết mọi sự, đứng dậy, theo Ngài.” (Lu-ca 5:28).
Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 5:27-29.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Làm sao để biết được sự kêu gọi đến từ Chúa hay là từ ý muốn riêng của chúng ta?
2. Theo các anh chị em, tại sao Chúa vừa gọi thì Lê-vi liền bỏ hết mọi sự để đi theo Chúa?
3. Nếu Lê-vi chưa có sự hiểu biết gì về Chúa thì ông có bỏ mọi sự mà đi theo Chúa được không? Vì sao?
4. Các anh chị em có thấy và nghĩ rằng Lê-vi có điểm gì đó đặc biệt không?
5. Theo các anh chị em, Lê-vi có ngạc nhiên trước sự kêu gọi của Chúa không? Vì sao?
One Reply to “Chúa Gọi Lê-vi”