![]()
Câu Gốc:
“Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.” (Ê-phê-sô 6:11).
Thánh Kinh Tham Khảo: Ê-phê-sô 6:10-24.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Theo anh chị em, vì sao chúng ta cần lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời?
2. Theo anh chị em, chúng ta phải làm gì để mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời?
3. Tại sao Phao-lô không gọi cầu nguyện là một khí giới riêng, mà lại đặt nó sau tất cả? Điều này nói gì về vai trò của cầu nguyện?
4. Vì sao Phao-lô nhấn mạnh rằng con dân Chúa phải “mang lấy mọi khí giới” chứ không phải một vài loại?
5. Phao-lô nói rằng, “Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin…” Vậy có phải đức tin là khí giới quan trọng hơn những khí giới khác? Vì sao?
6. Tại sao Phao-lô dùng hình ảnh khí giới của một người lính để minh họa cho đời sống của một người theo Chúa phải có?
7. Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng nhuần nhuyễn những khí giới của Đức Chúa Trời?
8. Chúng ta có thể tự mình lấy và dùng mọi thứ khí giới của Đức Chúa Trời được không, vì sao?
9. Khí giới của Đức Chúa Trời là bao gồm những gì?
10. Anh chị em hiểu động từ “hãy mang” là như thế nào?





Users Today : 1
Users This Year : 1213
Total Users : 18331
Views Today : 1
Views This Year : 1619
Total views : 28590
Who's Online : 0
One Reply to “Hãy Mang Lấy Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời”