Không Thờ Hình Tượng

171 lượt xem

Câu Gốc:

“Các ngươi chớ làm những hình tượng; hoặc hình chạm, hoặc hình đúc; chớ dựng trong xứ mình một khối đá nào có dạng hình, để sấp mình trước mặt hình đó, vì Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi.” (Lê-Vi Ký 26:1).

Thánh Kinh Tham Khảo: Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-20.

Câu Hỏi Thảo Luận:

1. Tại sao Thiên Chúa lại gớm ghiếc hình tượng đến như vậy? Có phải Thiên Chúa quá khó khăn?

2. Hiện nay, điều gì làm chúng ta dễ phạm tội “thờ hình tượng“ nhất?

3. Chúng ta loại bỏ được thần tượng ra khỏi lòng mình mỗi ngày như thế nào?

4. Theo các anh chị em, vì sao loài người lại thích làm hình tượng và thờ hình tượng?

5. Theo anh chị em, chúng ta có nên tạo hình con vật từ hoa quả bằng cách cắt, gọt,… với mục đích tạo nên sự bắt mắt trong việc ăn uống không?

6. Các hình tượng được con người thờ lạy thì chúng có khả năng “ban phước” hay giáng họa cho ai không? Vì sao?

7. Theo các anh chị em, vì sao Thiên Chúa không muốn loài người thờ hình tượng?

8. Theo các anh chị em, vì sao hình tượng vô tri, vô giác lại có sức mạnh khiến loài người phải quỳ lạy nó?

9. Là con dân của Chúa, chúng ta được dạy là không làm và thờ lạy hình tượng. Vậy ngày nay hình tượng tương ứng với câu gốc là gì?

Để lại một bình luận