Câu Gốc:
“Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Thiên Chúa, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, để phán xét dân sự mỗi ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con; còn những chuyện nhỏ, chính họ hãy phán xét lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ; để họ chia gánh cùng con.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 18:21-22).
Thánh Kinh Tham Khảo: Xuất Ê-díp-tô Ký 18.
Câu Hỏi Thảo Luận:
- Theo anh chị em, lời khuyên của Giê-trô đối với Môi-se có đúng theo ý Chúa hay không?
- Các anh chị em có suy nghĩ gì về thái độ của Môi-se đối với lời khuyên của Giê-trô. Qua đó, chúng ta rút ra được bài học gì?
- Các anh chị em rút ra được bài học và áp dụng gì cho mình từ lời khuyên của Giê-trô?
- Theo các anh chị em, thế nào là một lời khuyên chân thành?
- Tại sao ban đầu Môi-se tự mình giải quyết mọi việc? Khi nào chúng ta cần tự mình làm mọi việc?
- Theo các anh chị em, làm thế nào chúng ta có được lời khuyên khôn sáng dành cho anh chị em cùng Cha của mình?
One Reply to “Lời Khuyên của Giê-trô Dành cho Môi-se”