
Câu Gốc:
“Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ,” (Phi-líp 3:8).
Thánh Kinh Tham Khảo: Phi-líp 3:4-8.
Câu Hỏi Thảo Luận:
- Nếu mình biết có những điều mình nên làm để đời sống của mình là đời sống tận hiến, nhưng mình lại cảm thấy lười biếng, ngại làm, thì mình phải giải quyết như thế nào?
- Theo anh chị em thì tình yêu tận hiến của Sứ Đồ Phao-lô đối với Đấng Christ xuất phát từ đâu?
- Sự tận hiến của con dân Chúa cho Đấng Christ ngày nay là gì?
- Chúng ta học được điều gì từ Phao-lô khi ông từ bỏ mọi sự đang có để được Đấng Christ?





Users Today : 3
Users This Year : 1215
Total Users : 18333
Views Today : 3
Views This Year : 1621
Total views : 28592
Who's Online : 1
One Reply to “Tình Yêu Tận Hiến của Phao-lô Đối Với Đấng Christ”