Chúng Ta Thuộc Về Đức Chúa Trời

Chúng Ta Thuộc Về Đức Chúa Trời

Nguyễn Thị Trinh

Các con thương mến,

Tuần này chúng ta cùng nhau học Lời Chúa qua câu gốc Ma-thi-ơ 22:21b

“Vậy, hãy trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.”

Với chủ đề là: Chúng Ta Thuộc Về Đức Chúa Trời

Bây giờ, cô sẽ lần lượt giải thích cho các con một số từ trong câu gốc và một số chi tiết trong câu chuyện cho các con hiểu.

Sê-sa là ai? Thuộc về Sê-sa là gì?

Về nghĩa đen:

Sê-sa là từ dùng để gọi người đứng đầu cai trị đất nước La-mã. Cũng giống như nước Việt Nam thời xưa kia thì gọi người đứng đầu cai trị đất nước là Vua, thì người La-mã thời xa xưa họ gọi người đứng đầu cai trị họ là Sê-sa.

Trong thời của Đức Chúa Jesus thì đất nước I-sơ-ra-ên bị đế quốc La-mã xâm lược, nên Sê-sa là vua của La-mã cũng là vua đứng đầu cai trị I-sơ-ra-ên bấy giờ. Nên người I-sơ-ra-ên mới phải đóng thuế cho Sê-sa.

“Thuộc về Sê-sa” ở đây là nói đến những vật, những con người ở dưới quyền quản lý của Sê-sa. Ở đây có thể kể ra như là đồng đơ-ni-ê, quân lính của quân đội La-mã, những người theo đảng vua Hê-rốt… đều là thuộc về Sê-sa. Sê-sa được toàn quyền tùy ý sử dụng những gì thuộc về mình.

Để rõ hơn về sự thuộc về một ai đó thì cô ví dụ như sau:

Ba mẹ mua một con gấu bông và nói là tặng nó cho bạn Lan, Lan muốn sử dụng nó như thế nào thì sử dụng, muốn dùng nó để ôm ngủ, để gối đầu hay mang đi cho một bạn khác mượn cũng được. Lan có thể lấy lại con gấu bông đó bất kỳ lúc nào, thì đó chính là con gấu bông đã thuộc về Lan, Lan có toàn quyền trên con gấu bông.

Về nghĩa bóng:

Sê-sa còn được dùng để chỉ những người chống nghịch lại Chúa, bắt bớ, hà hiếp dân sự của Chúa.

Ở nghĩa bóng này thì thuộc về Sê-sa là muốn đến những điều ô uế, xấu xa, chống nghịch Chúa. Con cái Chúa thì không chấp nhận những gì ô uế, xấu xa trên đời sống của mình.

Đức Chúa Trời là ai? Thuộc về Đức Chúa Trời là gì?

Đức Chúa Trời là danh xưng của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngôi thứ nhất. Đức Chúa Trời cũng là Cha Trời của những ai tin nhận, thờ phượng Thiên Chúa. Các con đã được học qua sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa sáng tạo nên muôn loài vạn vật và cai quản chúng nên Thiên Chúa là Vua, là Chúa, là chủ của toàn cõi thế gian này.

Còn thuộc về Đức Chúa Trời thì có thể hiểu theo hai ý nghĩa:

Ý nghĩa thứ nhất: Thuộc về Đức Chúa Trời là tất cả những gì được Chúa tạo dựng và cai trị trong vũ trụ này như là loài người, động vật, cây cối, trái đất, các vì tinh tú…

Lời Chúa có chép:

I Sử Ký 29:11-12

11 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.

12 Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.

Quan trọng hơn hết là mỗi chúng ta đều thuộc về Chúa, thân thể của các con là Chúa ban cho để các con quản trị theo ý Chúa, nên các con cần biết quý trọng, bảo vệ thân thể mình, dùng thân thể mình mà tôn vinh Chúa, chứ không được nghĩ thân thể là của mình thì muốn làm gì thì làm.

Ví dụ: Thân thể của Hiếu là do Chúa tạo dựng nên, ba mẹ sinh ra. Nhưng không phải Hiếu có toàn quyền muốn đi chơi đày nắng không đội mũ, ra dầm mưa không đội mũ. Mà Hiếu phải chú ý đội mũ khi nắng mưa, bảo vệ thân thể của mình. Vì Chúa dạy thân thể là đến thờ của Chúa! Đó là cũng dùng thân thể mình để thờ phượng, tôn vinh Chúa.

Ý nghĩa thứ hai: Thuộc về Đức Chúa Trời là nói đến những gì tốt đẹp, thánh khiết, đáng ca ngợi đều là điều thuộc về Thiên Chúa.

Lời Chúa trong Ê-phê-sô 4:22-24 chép:

22 Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn,

23 mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình,

24 và mặc lấy con người mới, là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật.

Chúa là công chính và thánh sạch, chân thật, nên những điều gì công chính, thánh sạch, chân thật đều là thuộc về Chúa.

Nên trong ý nghĩa này thì khi Chúa Jesus nói: “hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.” là kêu gọi chúng ta sống đời sống thánh khiết, làm tôn vinh danh Chúa, đó là điều phải lẽ, cần có ở những ai xưng nhận là con cái Chúa.

Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, khi nghe đến câu Thánh Kinh: “Vậy, hãy trả cho Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời.”

Và lời nhắc nhở: Chúng Ta Thuộc Về Đức Chúa Trời

Thì các con cần ghi nhớ 2 bài học sau:

1/ Những gì chúng ta cần làm đối với các bậc cầm quyền

Trong câu chuyện Chúa nộp thuế này thì thuế là một khoản tiền được nộp lên cho người đứng đầu cai tri đất nước, để dùng tiền cho những việc chung như là xây dựng đường đi, xây trường học, tiếp trợ cho người dân khi có mưa bão, dịch bệnh, khó khăn… Việc đóng thuế là việc lành, đúng theo Lời Chúa mà chúng ta nên làm.

Chúa Jesus đã làm gương cho chúng ta về sự vâng phục các bậc cầm quyền trong việc đóng thuế.

Điều đó cũng dạy cho chúng ta bài học về sự vâng phục các bậc cầm quyền, nếu việc đó không sai nghịch Lời Chúa.

Ở tuổi của các con thì chưa phải đóng thuế, nhưng các con có những việc khác cần vâng phục theo quy định của các bậc cầm quyền như: ở nhà thì phải vâng theo lời cha mẹ, ở trường thì vâng theo nội quy nhà trường đề ra, khi tham gia giao thông phải tuân thủ luật giao thông, đi bộ thì đi bên phải đường, đi xe máy thì phải đội mũ bảo hiểm…

Đó là những điều các con cần vâng phục, làm theo đối với các bậc cầm quyền.

2/ Những gì chúng ta cần làm đối với Đức Chúa Trời

Như ở trên cô có nói, Chúa là Đấng tạo dựng, nuôi nâng chúng ta, nên chúng ta cần có sự vâng theo lời Ngài, thể hiện sự biết ơn Ngài qua những việc làm cụ thể mà thiếu nhi các con có thể làm được như:

  • Bảo vệ thân thể mình vì đó là đền thờ của Chúa. Bảo vệ thế nào? Đó là biết nghe, ghi nhớ và làm theo lời ba mẹ dặn: rửa tay trước khi ăn, đội mũ nón khi ra ngoài trời, tắm rửa vệ sinh thân thể sạch sẽ…
  • Vâng lời Chúa, dâng thân thể làm của lễ sống và thánh lên Chúa qua lời cầu nguyện 2 lần mỗi ngày.
  • Tự nuôi dưỡng thuộc linh bằng cách học Lời Chúa, đọc câu gốc, tập hát thánh ca để tôn vinh Chúa mỗi tuần, tập trung chú ý lắng nghe các cô giảng trong phòng nhóm để làm theo…
  • Từ bỏ những gì làm sai với Lời Chúa, sai với lời bố mẹ dạy. Vì đó là những sự ô uế, xấu xa, tội lỗi. Chọn làm những điều đẹp lòng Chúa mà các con có thể hiểu là làm được như là biết ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời…

Các con đã có làm những việc đó cách tự nguyện, vui lòng chưa?

Nếu các con đã làm được những điều này thì đã làm tròn bổn phận của thiếu nhi đối với Đức Chúa Trời rồi.

Nguyện xin Chúa giúp các con qua bài học này thì được ghi nhớ lời Chúa và làm theo mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Trinh