Câu Gốc Mỗi Tuần (23/02/2019)

 

Hãy Bước Đi Trong Đấng Christ Jesus

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus {là} Chúa như thế nào,
thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy
.
(Cô-lô-se 2:6)

 

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:
OpenDrive: 
https://od.lk/d/MV8xNzMyODkxOTdf/TDT_08_BatNatVaBiBatNat.mp3
SoundCloud: https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/tdt_08_batnatvabibatnat
MediaFire: http://www.mediafire.com/file/dh6sis2z796uhcm/TDT_08_BatNatVaBiBatNat.mp3/file

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:
Amazon Drive: 
https://www.amazon.com/clouddrive/share/EERPUwTASJiTF0aRyt5inO35U3LZbPYs8qE7kOvo5oU
MediaFire: https://www.mediafire.com/folder/u3amorru4ba4t/baigiang_pdf
OpenDrive: https://od.lk/fl/MV8xNjEzMzAzNV8

 

Các cháu thiếu nhi thương mến,

Hôm nay chúng ta cùng nhau học về ý nghĩa của câu Thánh Kinh trên đây và cách để chúng ta áp dụng vào đời sống của chúng ta mỗi ngày.

“Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus là Chúa như thế nào” các anh chị em là tất cả những ai đã tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thật lòng ăn ăn tội từ bỏ tội. Được Đức Chúa Trời tha tội và được Ngài nhận làm con của Ngài. Khi ấy tất cả chúng ta đều là anh chị em cùng một Cha.

Đã nhận còn nó nghĩa là đồng ý, bằng lòng làm theo một yêu cầu của ai đó, nhận lấy vật gì đó của người khác giao cho.

Ví dụ: Khi bố mẹ có việc đi ra ngoài, bố mẹ giao cho các con ở nhà trông nhà, các con đồng ý và thực hiện nhiệm vụ mà bố mẹ đã giao cho. rồi khi các con ngoan, học giỏi thì được bố mẹ hoặc ở trường tặng quà cho các con thì các con vui nhận lấy.

Đấng Christ Jesus là ai vậy các con? Cô tin rằng trong các con đây phần lớn các con điều biết Đấng Christ Jesus ngoại trừ các bạn còn nhỏ và mới tham gia phòng nhóm. Vì chúng ta đã học qua những câu chuyện kể của cô Grace và những bài giảng của bác Tim đã rất nhiều lần giảng dạy cho chúng ta. Hôm nay cô sẽ một lần nữa nhắc lại Đấng Christ Jesus là ai cho tất cả chúng ta ôn lại nhé.

Đấng Christ Jesus còn có danh hiệu là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cứu Rỗi, Thiên Chúa Ngôi Hai, Ngài là Thiên Chúa đã bằng lòng xuống thế gian, Ngài đã chịu chết trên cây thập tự giá đỗ huyết ra để chuộc tội cho loài người. Ngài chết sau ba ngày, thì Ngài sống lại hiện nay đang ngồi bên phải của Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta và một ngày kia, Ngài sẽ trở lại đem chúng ta, chúng ta là ai? (là những ai tin và làm theo lời Ngài) về Vương Quốc Trời cùng sống mãi mãi bên Ngài.

Thánh kinh có chép như sau:

“Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và ban trí khôn cho chúng ta, để chúng ta biết Đấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Đấng Chân Thật, là ở trong Con Ngài: là Đức Chúa Jesus Christ, là Thiên Chúa Chân Thật và Sự Sống Đời Đời.” (I Giăng 5:20).

“Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa.” (Giăng 1:1). (Ngôi Lời chính là Đức Chúa Jesus Christ đó các con).

“Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.” (Hê-bơ-rơ 2:9).

“Ai sẽ định tội {họ}? Đấng Christ đã chết nhưng cũng đã sống lại, là Đấng đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, cầu thay cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34).

Và còn rất nhiều câu Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Jesus Christ?

Vậy thì chúng ta làm sao để nhận được Đức Chúa Jesus Christ và nhận bằng cách nào? Thánh Kinh chép:

“Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để cho bất cứ ai tin nơi Con ấy thì không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Chỉ cần chúng ta thật lòng ăn ăn tội, tin huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha thứ, rửa sạch tội lỗi cho chúng ta và chúng ta bằng lòng tiếp nhận Chúa làm Chúa, làm chủ trên đời sống của chúng ta.

Câu Thánh Kinh:

Các anh chị em đã nhận Đấng Christ Jesus {là} Chúa như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy.

Là một lời kêu gọi, phán bảo tất cả những ai đã tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là “Hãy bước đi trong Ngài” Bước đi có nghĩa là chúng ta sống như Đức Chúa Jesus Christ đã sống, có nghĩa là chúng ta bắt chước Chúa trong nếp sống hằng ngày của chúng ta.

Bắt chước còn có nghĩa là làm theo, học theo, noi gương theo. Các con hãy liên tưởng đến một nhóm múa gồm có các bạn học múa và cô giáo, khi cô giáo làm động tác gì thì các bạn ở dưới làm theo y như vậy.

Hình ảnh các con thường thấy nhất đó là trong giờ học môn thể dục, khi thầy giáo đứng phía trên tập trước và ra khẩu lệnh cho các con làm theo, thì tất cả các bạn ở dưới cũng học theo như vậy. Hoặc là khi các con thấy một bạn học cùng lớp vừa ngoan, học giỏi, nói năng lễ phép thì các con noi gương theo bạn ấy.

Tương tự chúng ta cũng học theo, làm theo những gì mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm. Nhưng để biết Đức Chúa Jesus đã làm gì thì chúng ta cần phải mở Thánh Kinh ra đọc và suy ngẫm, nghe bài giảng để hiểu biết những việc làm của Đấng Christ, và những điều Thiên Chúa muốn chúng ta làm.

Ở độ tuổi của các con thì phải làm như thế nào để bước theo Chúa, sống nếp sống mỗi ngày theo gương Chúa. Có bảy điều cơ bản để các con thực hiện trong nếp sống hằng ngày như sau:

  1. Các con không được vì bất cứ lý do gì mà chọn phạm tội với Chúa, phạm các điều răn của Thiên Chúa, điều răn của Thiên Chúa bao gồm 10  điều răn của Đức Chúa Trời, và 1 điều răn của Đức Chúa Jesus Christ và 1 điều của Đức Thánh Linh mà mỗi tuần các con điều ôn lại, như là các con không được nói dối, cha mẹ, bạn bè, thầy cô những những người bên cạnh các con, không được tham lam của người khác, không được giận ghét, ganh tỵ… anh chị em, hoặc ai đó bên cạnh các con… Như lời Chúa dạy trong (Giăng 5:14; 8:11).
  2. Các con phải hết lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, thể hiện qua cách các con ham thích đọc Lời Chúa, ham thích hát tôn vinh Chúa và mong muốn được giống như Chúa…
  1. Các con yêu thương những người lân cận các con như Chúa đã yêu các con… (Lu-ca 10:27).
  1. Khi làm việc gì các con phải vì danh Chúa, vì sự vinh quang của Chúa mà làm, Như các con ở trường thì luôn chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô. không  lo chơi game hay tụ tập theo các bạn bè xấu. Ở nhà các con vâng lời bố mẹ, giúp đỡ bố mẹ việc nhà, nói năng lễ phép, nhường nhịn, giúp đỡ anh chị em và người lân cận… (I Cô-rinh-tô 10:23; 31).
  1. Bất cứ các con làm việc gì cũng phải hết lòng mà làm như làm cho Chúa, như các con phụ giúp ba mẹ nấu ăn, trông em, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát …các con đi học cũng phải học như học cho Chúa, khi các con hát tôn vinh Chúa, học câu gốc và chia sẻ Thánh Kinh cũng phải hết lòng mà làm, chứ không phải làm vì trách nhiệm, làm cho xong, các con nên nhớ Chúa là Đấng toàn tri Ngài biết hết tất cả những điều các con làm và các con suy nghĩ… (Cô-lô-se 3:23).
  1. Các con phải tránh xa những nơi ô uế, những bạn bè xấu, không thỏa hiệp làm việc xấu với họ, không học theo, hay cùng làm ra những điều xấu,  những gương xấu của người khác, nhất là những người không tin Chúa. Như các con không được chửi thề, nói những lời tục tĩu, tầm phào, chơi game, đi đến những nơi có hình tượng, và chơi các đồ chơi hình tượng, làm theo học theo những ca sĩ, diễn viên… (II Cô-rinh-tô 6:14-18).
  1. Các con phải luôn chăm chỉ làm nhiều việc lành, có ích, đáng khen…những điều công bình, thánh sạch thì các con phải nghĩ đến. Cụ thể như các con phải biết chăm sóc cho bản thân mình, tắm gội sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ, yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ người xung quanh, giữ vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, không đua đòi, ăn diện, lười biếng… (Phi-líp 4:8).

Thánh Kinh Chúa dạy chúng ta như sau:

“Ai nói mình ở trong Ngài, thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.” (I Giăng 2:6).

Vậy kể từ ngày hôm nay các con phải thực hiện thay đổi nếp sống của mình, bước đi như chính Đức Chúa Jesus Christ đã bước đi, có như vậy các con mới xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, các con nên nhớ rằng, khi các con tin nhận Chúa, nhận Chúa làm chủ của mình thì Thiên Chúa sẽ ngự trong các con, thân thể các con là đền thờ của Thiên Chúa, cho nên tất cả những gì các con làm từ lời nói, hành động, suy nghĩ nào nghịch lại với Lời Chúa thì Ngài sẽ bỏ mặc các con và hình phạt các con. Nếu các con vô ý hay vì thiếu hiểu biết, vì yếu đuối mà làm ra việc xấu thì các con phải lập tức ăn ăn với Chúa, xin lỗi người mình đã làm tổn hại và xin Chúa giúp các con, gìn giữ, ban năng lực cho các con, để các con không phạm tội với Chúa nữa.

Mến chúc các con từ nay về sau sẽ có nếp sống đẹp lòng Chúa, kính sợ Chúa, ham thích Lời Chúa. Cầu xin Chúa ban năng lực cho các con, gìn giữ bồng ẵm các con, cầu xin Đức Thánh Linh là thần Lẽ Thật dẫn dắt dạy dỗ các con luôn đi trong đường lối của Ngài, bước đi như chính Ngài đã bước đi.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh