Câu tiếng Anh của bài học Sự cám dỗ và sự thử thách.

Cô Ánh đăng file ghi âm hướng dẫn các con việc tập phát âm và nói câu tiếng Anh cho bài học Sự cám dỗ và sự thử thách ở dưới đây. Các con hãy mở ra nghe và học theo nhé. Nếu có thắc mắc, các con hãy gởi mail cho cô qua địa chỉ nguyetanh190395@gmail.com hoặc liên lạc với cô trực tiếp qua số điện thoại 0163 92 353 64, hoặc qua zalo, viber. 

 

 

Các con thương mến.
Trong bài học về sự cám dỗ và sự thử thách, các con được nghe qua và biết đến câu Thánh Kinh:

Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.” (Thi Thiên 18:1).

Hôm nay, cô Ánh sẽ đưa ra cho các con một câu tiếng Anh có liên quan đến câu Thánh Kinh ấy, để các con học và chuẩn bị trả bài cho cô vào lần gặp tiếp theo các con nhé. Trong phần ghi âm này, cô sẽ hướng dẫn các con cách đọc câu tiếng Anh mà đưa ra cho các con nhé. Và tất nhiên là cô sẽ chấm điểm cho các con, bạn nào trả bài thật chính xác cô sẽ khích lệ cho bạn ấy điểm 10 nhé. Cô biết rằng, trong các con có nhiều bạn chưa có được cơ hội để tiếp xúc và học tiếng Anh nên không khỏi những bỡ ngỡ và lo lắng, nhưng cô mong rằng các con luôn có tinh thần mạnh dạn học hỏi vì những câu tiếng Anh cô đưa ra ngắn ngọn và phù hợp với lứa tuổi của các con. Và quan trọng hơn hết là các con hãy trao hết mọi điều các con lo lắng cho Thiên Chúa kính yêu các con nhé. Cô tin rằng, vào một ngày nào đó thật gần, được sự ban ơn của Chúa, các con cũng sẽ học câu tiếng Anh thật tốt, và trả bài thật lưu loát các con nhé.

Dặn dò: Cô có lời dặn dò các con.
Các con hãy chia ra để học cách phát âm theo sự hướng dẫn của cô ghi âm dưới đây các con nhé. Trong khi học, các con hãy lấy giấy, hay tập vỡ ghi chép lại, để các con tiện lợi cho việc ôn bài nhé. Các con cũng hãy mở bài viết về bài học hôm nay mà cô đăng trên trang thiếu nhi để đọc và theo dõi bài học một cách tốt hơn.Các con cũng hãy cùng nhau tập phát âm, trao đổi , dò bài lẫn nhau để sao cho các con mau nhớ và nhớ lâu nữa nhé.
Cô Ánh chúc các con có những giờ học thú vị và có kết quả tốt nhé các con.

1. Câu tiếng Anh mà cô đưa ra trong chủ đề về sự cám dỗ và sự thử thách đó là: Oh GOD, I love you.
Tạm dịch là:

” Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi, con yêu mến Ngài.” ( Được viết lại trong sách Thi Thiên 18:1a)

2. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách nói câu tiếng Anh này các con nhé.
Trước hết, cô xin nói (speak) toàn bộ câu tiếng Anh này, để các con mường tượng là chúng ta sẽ cần phải nói câu này, sao cho hoàn chỉnh. Cô sẽ nói 2 lần, và một lần nhanh và một lần chậm rãi hơn như sau:
 Oh GOD, I love you.
 Oh GOD, I love you.
– Nào chúng ta cùng nhau đi vào việc học cách phát âm chi tiết các từ ngữ trong câu này nhé, sau đó chúng ta sẽ ghép việc phát âm các từ lại với nhau. Và cùng với việc học cách nói ngữ điệu nữa là sẽ thành một câu hoàn chỉnh.

2.1 Oh GOD: Đây là Cụm thán từ, biểu lộ cảm xúc về việc kêu cầu Thiên Chúa, được dịch là Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi.
Oh     GOD
/oʊ/   /ɡɑːd/

Phát âm từ Oh /oʊ/ : /oʊ/ là một nguyên âm đôi. Các con mở miệng sao cho môi trên và môi dưới mình tạo thành hình chữ o, và vừa phát ra âm /oʊ/ thì chúng ta sẽ chụm cả hai môi lại .Dưới đây là đường dẫn ( link) trên youtube mà các con cần nên mở ra và tập làm theo các con nhé. Cô đánh dấu là đường dẫn số {1}
{1} https://www.youtube.com/watch?v=o2FYyATQi7I

Phát âm từ GOD /ɡɑːd/ được cấu thành từ ba âm /ɡ/, /a:/ và /d/ http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/god?q=god

+ Chú ý nguyên âm /a:/. Các con mở miệng rộng hơn từ Oh khi nãy, sau đó các con nói /a:/. Âm này nghe rất trầm và rất tròn giống như việc cùng một lúc vừa phát âm chữ a ở trong miệng và chữ r nằm trong cổ, và cổ các con sẽ run lên . Các con thử dùng tay chạm vào cổ họng, nếu thấy cổ họng mình run lên thì các con đã phát âm được rồi. Âm /ɑː/ có dấu “:” nghĩa là phát âm dài hơn bình thường đó các con. (nghe thật là dài)

Đường dẫn cách đọc {2} https://www.youtube.com/watch?v=XIZVYNsV1vk

+ Chú ý đến phụ âm /ɡ/ và phụ âm /d/ trong từ này. Chúng ta sẽ cùng phát 2 âm này các con nhé. Việc phát âm /ɡ/ và âm /d/ giống như việc đọc chữ g và đ trong tiếng Việt vậy, nhưng mạnh mẽ và dứt khoát hơn.
+ Cuối cùng, chúng ta sẽ ghép âm /ɡ/, /a:/ và âm /d/ sẽ tạo thành từ GOD /ɡɑːd/. Nếu phát âm một cách chậm rãi sẽ là…., còn nếu phát âm nhanh hơn sẽ là …. ,
Chú ý rằng, các con nên để cho người nghe nhận ra âm /d/ một cách rõ ràng, khi các con phát âm từ GOD, như vậy sẽ chính xác và rất hay các con à.
– Bây giờ chúng ta sẽ phát âm cụm từ Oh GOD các con nhé, bằng việc ghép phát âm từ OH và từ GOD chúng ta vừa mới học xong đó . Các con nói từ từ như sau. Nếu nói nhanh hơn thì sẽ như sau 

2.2 I love you: Đây là một câu đơn, mang nghĩa Tôi yêu bạn, trong trường hợp dùng cho bài học Thánh Kinh, thì được dịch là Con yêu mến Ngài, để mang nghĩa phù hợp với việc bày tỏ tình cảm yếu mến của mình với Thiên Chúa. (Con yêu mến Thiên Chúa).
I        love     you
/aɪ /   /lʌv/     /juː/

Phát âm từ I: Từ I được phát âm một cách đơn giản /aɪ/, việc này giống như các con nói chữ “ai” trong tiếng Việt mình vậy, như giọng điệu từ I /aɪ / trong tiếng Anh cần phải uyển chuyển hơn tiếng Việt thì mới hay các con à. Chúng ta cùng nói nhé. 
Phát âm từ love: /lʌv/ được cấu thành từ 3 âm /l/, /ʌ/, và âm /v/.

+ Chú ý nguyên âm /ʌ/ . Các con mở hai môi tạo thành vòng tròn tròn và sau đó phát âm thật nhanh ra âm /ʌ/ phát âm giống chữ â của tiếng Việt vậy nhưng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn.
Đường dẫn {3} https://www.youtube.com/watch?v=PZwKFFp7V50&t=17s Phát âm của âm này sẽ có trong phần đầu của video này các con nhé.
+ Chú ý phụ âm âm /l/ 
Chúng ta cùng phát âm phụ âm này. Các con đưa lưỡi chạm vào phía sau hàm răng trên, giữ lưỡi tại đó luôn và phát ra âm /l/. Giống như việc chuẩn bị nói chữ l ( lờ ) trong tiếng Việt, lưỡi bị kẹt ở sau hàm răng trên. Các con thử dùng tay chạm vào cổ họng, thấy cổ họng mình run.  
Đường dẫn {4}
https://www.youtube.com/watch?v=3-nrc63Aq2M&t=189s ( Tại thời điểm 15 phút 17 giây)
hoặc
https://www.youtube.com/watch?v=McQtakNvly0&list=PLnV9kp4g3-wqdRK_N5QIA5O8hKYeoU6zD&index=28

+ Chú ý phụ âm /v/. Các con dùng răng trên cắn môi dưới, cổ run lên và nói /v/.Giống như việc chuẩn bị nói chữ v( vờ ) trong tiếng Việt. Các con thử dùng tay chạm vào cổ họng, nếu thấy cổ họng mình run lên thì các con đã được rồi. 
Đường dẫn {5}
https://www.youtube.com/watch?v=3-nrc63Aq2M&t=189s ( Tại thời điểm 4 phút 26 giây)
hoặc
https://www.youtube.com/watch?v=7di-_Iu2A18&index=41&list=PLnV9kp4g3-wqdRK_N5QIA5O8hKYeoU6zD

+ Chúng ta sẽ ghép các âm /l/, /ʌ/, và âm /v/ thành từ love /lʌv/  . Nếu phát âm một cách chậm rãi sẽ là …, còn nếu phát âm nhanh hơn sẽ là /lʌv/….
Đường dẫn {6} https://www.youtube.com/watch?v=JxnTIX1hfuQ

Chú ý: các con nên để cho người nghe nhận ra âm /v/ ở cuối, một cách rõ ràng khi các con phát từ LOVE, như vậy sẽ chính xác và rất hay các con à.

Phát âm từ you: /juː/

+ Chú ý phụ âm /j/ . Lúc đầu, đặt lưỡi ở sau hàm răng trên. Sau đó các con vừa phát âm ra /j/ , cổ các con phải run lên nhé. Giống như các con nói chữ d ( dờ) trong tiếng Việt vậy, nhưng nhanh, mạnh và cổ phải run.
Đường dẫn {7}
https://www.youtube.com/watch?v=3-nrc63Aq2M&https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv=XhqGU1WxOfct%3D189s

( Tại thời điểm 16 phút 01 giây)
+ Chú ý nguyên âm /u:/ Các con chỉ cần chu 2 môi mình lại, rồi phát ra âm /u:/ và kéo dài nó ra là được.  Nhớ rằng nguyên âm /u:/ có dấu “:” nghĩa là kéo dài ra các con nhé.
+ Chúng ta cùng ghép phụ âm /j/ và nguyên âm /u:/ và cùng phát âm từ YOU các con nhé. /juː/ 
Đường dẫn {8} https://www.youtube.com/watch?v=gT9b_60RGuM&index=16&list=PLnV9kp4g3-wqdRK_N5QIA5O8hKYeoU6zD
– Bây giờ chúng ta sẽ phát âm câu I love you  /aɪ /   /lʌv/     /juː/ . Nếu nói từ từ thì sẽ như sau…..  Nếu nói nhanh hơn thì sẽ như sau…..

2.3 Phát âm trọn câu Oh GOD, I love you.

– Nếu nói chậm thì như thế này …..
/oʊ/ /ɡɑːd/  /aɪ / /lʌv/ /juː/
Chú ý: phát âm rõ và đúng các âm /ɑː/, /d/ , /v/ và /u:/
– Nếu cô nói nhanh hơn, và kèm theo ngữ điệu thì sẽ như thế này…..
/oʊ/ /ɡɑːd/ /aɪ / /lʌv/ /juː/

Chúng ta sẽ lên giọng từ GOD /ɡɑːd/ và từ LOVE /lʌv/ . Trong câu này, thì từ GOD (Thiên Chúa) và LOVE( yêu) rất là quan trọng, nếu mất một trong hai từ đó, thì câu sẽ không có nghĩa trọn vẹn, nên việc lên giọng 2 từ trên là cần thiết. Cô có vẻ đường màu đỏ đi lên ở dưới từ GOD, và đường màu đỏ đi lên thứ 2 ở dưới từ LOVE, nhằm nhắc chúng ta nhớ phải lên giọng hai từ đó.

Hướng dẫn cách trả bài:

– Ví dụ bạn tên A sẽ trả bài với cô như sau:
Con xin kính chào Hội Thánh, con tên là A, con xin trả bài câu tiếng Anh như sau ạ:
Oh GOD, I love you. Được dịch là Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi, con yêu mến Ngài.
Con xin hết ạ.

Phần ghi âm của cô để hướng dẫn các con đến đây là hết rồi. Cô hẹn các con vào 3 tuần tiếp theo, để theo dõi việc các con trả bài câu tiếng Anh này với cô các con nhé.

Cô mến chào tạm biệt các con.
Cô, Nguyệt Ánh