Chương trình: “EM LÀM CHỨNG NHÂN CỦA CHÚA”

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC THÁNH KINH

1/ Đức Chúa Trời là ai? A- Là Đấng chân thần duy nhất đáng được thờ phượng. B- Là Đấng tạo dựng và cai quản trên muôn loài vạn vật. C- Là Đấng ban phước cho những ai biết kính sợ và thờ phượng Ngài. C- Cả ba câu trên đều đúng.

Đáp án: D

2/ Loài người là một tạo vật. A- Được Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dựng nên từ bụi đất. B- Được Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu thổi linh sự sống vào lỗ mũi, thì loài người trở nên một linh hồn sống. C- Được Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ban cho quyền cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất. D- Cả ba câu trên đều đúng.

Đáp án: D

3/ Thiên Chúa phán rằng: Chúng Ta hãy làm ra loài người như: A- Hình Chúng Ta, theo tượng Chúng Ta. B- Mặt trời. C- Mặt trăng và các ngôi sao. D- Cây biết điều thiện và điều ác.

Đáp án: A

4/ Thiên Chúa tạo dựng nên loài người vào ngày thứ nhất. A- Đúng. B- Sai.

Đáp án: B

5/ Tổ phụ loài người có tên là : A- A-đam. B- Ê-va. C- A-đam và Ê-va. D- Cả ba đều sai.

Đáp án: C

6/ Loài người bị xa cách mặt Thiên Chúa do: A- Thiên Chúa không còn yêu thương loài người. B- Loài người không biết Đức Chúa Trời là ai. C- Sa-tan kiêu ngạo. D- Lòng kiêu ngạo khiến cho loài người nghe lời cám dỗ của Ma-quỷ phạm tội chống nghịch mạng lệnh Thiên Chúa.

Đáp án: D

7/ Tội lỗi là: A- Không kính sợ và thờ phượng Thiên Chúa- Đấng đã tạo dựng nên mình cùng muôn loài vạn vật. B- Vi phạm điều răn, pháp luật của Thiên Chúa. C- Thờ hình tượng. D- Cả ba đều đúng.

Đáp án: D

8/ Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa vì: A- Tin rằng có Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên và cai quản muôn loài vạn vật. B- Biết ơn về tình yêu lớn lao lạ lùng của Ngài dành cho chúng ta. C- Vì cần được ăn no. D- A và B.

Đáp án: D

9/ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng: A- Yêu thương, chậm giận và giàu lòng tha thứ. B- Công bình, thánh khiết và không tây vị ai. C- Nhân tội tổ phụ phạt tội đến đời thứ ba và đến đời thứ tư cho những ai ghét Ngài, nhưng làm ơn đến ngàn đời cho những ai yêu mến Ngài. D- Cả ba câu trên đều đúng.

Đáp án: D

10/ Vì sao loài người phải chịu sự chết? A- Do Sa-tan kiêu ngạo và nói dối. B- Do loài người muốn bằng Đức Chúa Trời. C- Do tin vào cây biết điều thiện và điều ác. C- Do loài người kiêu ngạo muốn bằng Đức Chúa Trời nên đã phạm tội chống nghịch lại mạng lệnh của Chúa.

Đáp án: C

11/ Thiên Chúa là danh xưng chỉ về: A- Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. B- Đức Chúa Trời. C- Đức Chúa Jesus Christ.D- Đức Thánh Linh.

Đáp án: A

12/ Đức Chúa Trời là danh xưng chỉ về: A- Thiên Chúa Ngôi thứ Nhất: Đức Chúa Cha. B- Thiên Chúa Ngôi Hai: Đức Chúa Jesus Christ. C- Thiên Chúa Ngôi Ba: Đức Thánh Linh. C- Cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đáp án: A

13/ Loài người phải biết thờ phượng Thiên Chúa: A- Vì Ngài là Đức Chúa Trời- Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn loài vạn vật. B- Vì Ngài đã dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta sự sống. C- Vì chúng ta kính sợ và biết ơn Ngài. D- Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

14/ Chúng ta yêu kính Chúa: A-Vì Chúa yêu chúng ta trước. B- Vì phước cho người nào biết kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. C- Vì Ngài là Đấng chăn giữ chúng ta. D- Cả ba ý trên.

Đáp án: D

15/ Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Công Bình, Thánh Khiết, Yêu Thương vì thế cho nên: A- Lời của Thiên Chúa còn lại đời đời. B- Đối với Thiên Chúa, một ngày như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày. C- Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. D- Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Trường hợp giả định cho bài thuyết trình: số 1

Một người bạn hỏi: Đức Chúa Trời là ai? Vì sao phải thờ phượng Thiên Chúa? Em hãy vận dụng ơn Chúa ban để giúp cho bạn hiểu về Đức Chúa Trời và nói cho bạn biết lý do loài người phải biết kính sợ, và thờ phượng Thiên Chúa.