Con Dân Chúa Không Liên Quan Đến Hình Tượng

Priscila Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xNDczNDAzNjFf

Các em yêu quý,

Để hiểu rõ thế nào về hình tượng và thái độ của con dân Chúa đối với hình tượng, chúng ta cùng nhau thảo luận trong buổi nhóm hôm nay các em nhé!

  1. Thiên Chúa cấm làm tượng, thờ lạy tượng, và hầu việc tượng

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5aNgươi chớ làm tượng chạm cho mình, hoặc hình dạng nào trong các tầng trời, hoặc trong nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ thờ lạy chúng nó, và cũng đừng hầu việc chúng nó;”

Chúng ta cùng tìm hiểu một số từ ngữ trong điều răn của Thiên Chúa:

  • làm tượng: tự làm ra tượng bằng cách đục, đẽo, chạm, khắc, nặn, tạc, đúc, .. bất cứ một vật liệu nào hoặc sai khiến, thuê mướn người khác làm ra tượng. Có 2 hình thức làm tượng mà Chúa cấm được nói rõ trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15 “Đấng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu…”

  • thờ lạy tượng: thắp nhang, cầu nguyện, dâng hoa, … cho tượng

  • hầu việc tượng: chuyên chở, trưng bày, tắm rửa, lau chùi, đánh bóng, sơn phết, sửa chữa, … tượng

  • hình dạng nào trong các tầng trời = có 3 tầng trời. Tầng trời thứ 1 là bầu khí quyển có chim và muôn thú đang bay lượn.

  • trong nơi đất thấp = trên mặt đất và trong lòng đất

  • trong nước dưới đất = bao gồm ao, hồ, sông, biển, các dòng nước ngầm trong lòng đất, là nơi có các loài động vật sinh sống.

Các loại tượng mà Chúa cấm được nói rõ trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình, vì các ngươi không có thấy một hình dạng nào trong ngày Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi, từ nơi giữa lửa phán với các ngươi, tại Hô-rếp; mà các ngươi làm bại hoại cho mình và làm một hình chạm nào, hình dạng của tà thần nào, hình thể của người nam hay người nữ, hình thể của con thú nào đi trên đất, hình thể của vật nào có cánh bay trên trời, hình thể của loài côn trùng nào bò trên đất, hình thể của con cá nào ở trong nước dưới đất.

Vậy các loại tượng Chúa cấm bao gồm:

  • Các tà thần (tà thần Quan Ấm, tà thần Phúc Lộc Thọ, tà thần Phật, … và con người)

  • Các loài động vật

Một số loại hình tương (ảnh trên internet):

0513

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1021001  503 602 Còn các hình sau không phải hình tượng (ảnh trên internet):

102 905 002b 303 405 804 111 3042. Con dân Chúa cần có thái độ như thế nào đối với hình tượng?

  • Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ hủy hình tượng, bỏ vào sọt rác (kể cả các hình hay tượng bị hiểu lầm là hình và tượng của Chúa)

  • Không mua, giữ trong nhà, trao tặng hình tượng

  • Không chụp ảnh, quay phim với hình tương.

  • Không đến các nơi thờ phượng hình tượng như đền, đình, chùa, miếu… để ăn uống, vui chơi hay chiêm ngưỡng người khác thờ phượng tượng.

  1. Chúng ta sẽ làm gì với các tình huống có liên quan đến tượng như sau?

Tình huống 1: Khi chúng ta được người khác tặng quà, là hình tương, chúng ta có nên nhận hay không, chúng ta sẽ ứng xử ra sao ?

Tình huống 2: Chúng ta vào nhà người thân, bạn bè có thờ lạy hình tượng có được hay không? Vì sao?

Tình huống 3: Chúng ta có một đồ vật mà không biết vật đó có phải là hình tượng hay không thì chúng ta sẽ làm gì?

Tình huống 4: Trong giờ ra chơi, chúng ta thấy một hình tượng từ trên cao đang rơi nhằm vào bạn chúng ta, hoặc vật ấy từ nơi khác đang bị ném sắp tới bạn chúng ta, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ mặc kệ vì đó là hình tượng hay chúng ta sẽ nhanh chóng ngăn cản vật ấy để nó không trúng bạn của chúng ta?

10/12/2016
Priscilla Trần