Dấu Hiệu về Sự Chúa Đến và Sự Tận Thế_Phần 3

Các con thương mến,

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp bài học với chủ đề: Dấu Hiệu về Sự Chúa Đến và Sự Tận Thế_Phần 3

Tuần này chúng ta học về dấu hiệu là Christ giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện trong những ngày cuối cùng. Trước tiên, chúng ta cần hiểu biết Đấng Christ thật là ai.

Đấng Christ là Đấng được xức dầu.

“Theo nghĩa đen là người được xức dầu để làm tiên tri, thầy tế lễ, hoặc vua trong dân I-sơ-ra-ên. Theo nghĩa bóng là người được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để làm một điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus được gọi là Đấng Christ, bởi vì, Ngài được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ đấng tiên tri, thầy tế lễ, và nhà vua.” (Trích từ: từ điển của Hội Thánh)

Lần trước cô cũng đã nói với các con, trong những ngày cuối cùng thì những Christ giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện. Ngay trong thời đại của chúng ta, cũng đã có những Christ giả và tiên tri giả đã xuất hiện rồi. Họ là những người nói dối họ là Đấng Christ, nói dối họ là người thuộc về Chúa, được Chúa sai đi để nói về Chúa, giảng về Chúa cho thế gian, nhưng thật ra không phải. Họ là những người giả mạo.

Chúng ta chỉ có thể dựa vào bông trái đời sống của một người, tức là việc làm của họ có đúng theo Thánh Kinh hay không để nhận biết họ có phải là người thuộc về Chúa không, có phải là tiên tri, là người được Chúa xức dầu hay không. Như lời Chúa có chép:

Ma-thi-ơ 7:20-23

20 Vậy, các ngươi nhờ những trái của chúng nó mà nhận biết chúng nó.

21 Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.

22 Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao?

23 Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ rằng: Ta chẳng biết các ngươi bao giờ! Hãy lui ra khỏi Ta! Các ngươi là những kẻ làm ác.

Bởi vậy nên chúng ta không thể nhìn vào những dấu kỳ, phép lạ để mà nhận biết ai là Đấng Christ, ai là tiên tri là thật hay giả được.

Các tia chớp vừa phát ra từ hướng này của bầu trời, khi mình nhìn lên thì tia chớp sáng đó đã chạy đến hướng bên kia của bầu trời rồi, rất nhanh, có thể chỉ trong một nháy mắt của mình thôi. Đấng Christ khi đến thế gian cũng sẽ di chuyển nhanh như vậy. Các câu 23, 26, 27 cho chúng ta biết điều đó và dạy con dân Ngài là vì Ngài di chuyển nhanh như vậy nên con dân Ngài đừng tin vào lời của tiên tri giả, đừng tin vào những lời đồn không thật mà chạy đi tìm Đấng Christ khi Ngài đến.

Câu số 28: “Nơi nào có xác chết, thì những chim đại bàng sẽ nhóm tại đó.”

Cả xác chết và chim đại bàng đều là đồ ô uế, hễ nơi nào có xác chết thì chim đại bàng tự khắc tìm đến, vì chim đại bàng là loài chim thích ăn thịt. Ý Chúa muốn dạy cho chúng ta biết, chỉ có những người ô uế, thích sống theo tội lỗi thì họ mới nhóm lại, chạy theo tiên tri giả, Christ giả là những người ô uế giống như họ mà thôi. Còn nếu chúng ta thật là người muốn sống thánh khiết thì chúng ta sẽ luôn tỉnh thức, nhận biết được đâu là Đấng Christ, đâu là tiên tri đến từ Chúa thật để chạy đến và đi theo.

Như ở bài học của phần 1 cô đã từng chia sẻ, Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến giữa chốn không trung để mang Hội Thánh của Ngài, trong đó có chúng ta, về với Ngài trên thiên đàng trước. Sau đó là 7 năm đại nạn, chính Chúa sẽ trừng phạt thế gian tội lỗi suốt 7 năm đại nạn này. Trong 7 năm đại nạn thì sẽ có càng nhiều tiên tri giả và Christ giả xuất hiện để dỗ dành thế gian, trong đó có cả con dân của Chúa để mọi người nghe theo họ mà rời xa Chúa, đánh mất linh hồn mình. Nhưng đến cuối bảy năm đại nạn thì Đức Chúa Jesus Christ thật mới hiện đến với quyền năng và sự vinh hiển rất lớn của Ngài để chuẩn bị cho sự phán xét thế gian. Câu 29, 30 đã cho chúng ta biết như vậy. Và Ngài sẽ nhóm họp những người được Ngài lựa chọn, tức là những người đặt đức tin nơi Chúa, sống theo Lời Chúa, Chúa sẽ nhóm hiệp họ lại để chuẩn bị ban thưởng cho họ, mang họ về thiên đàng. Còn những người không tin Chúa, sống chống nghịch Chúa thì sẽ bị Ngài hình phạt, giam giữ và chịu khổ ở hỏa ngục.

Qua câu gốc tuần này, dù là nói về thời kỳ bảy năm đại nạn, lúc đó nếu các con thuộc về Hội Thánh thì các con đã được Chúa cất lên trước đó rồi, không phải sống trong thời kỳ đại nạn này. Tuy vậy, lời Chúa qua câu Thánh Kinh này cũng dạy dỗ, mang đến sự nhắc nhở cho các con hãy biết cẩn thận, canh giữ chính mình để luôn biết hết lòng, hết sức sống theo lời Chúa trong Thánh Kinh. Đừng nhìn vào những dấu kỳ, phép lạ để rồi bị dẫn dụ mà đi xa khỏi Chúa. Điều nguy hiểm là có những người vốn đã được Chúa chọn lựa, nhưng chỉ vì nhìn vào và chạy theo những dấu kỳ, phép lạ mà cuối cùng bị dẫn đi sai đường, lạc lối ra khỏi đường lối Chúa, ra khỏi con đường dẫn về thiên đàng nên chúng ta càng phải cẩn thận càng hơn.

Việc những Christ giả, tiên tri giả cũng gần giống như sự việc của những người lừa đảo mà chúng ta có thể nghe biết đến ở trong cuộc sống ngày nay vậy.

Ví dụ: Bạn A vừa tan học ra, đang đứng ở cổng trường để chờ ba đến đón. Bây giờ, có một chú đến bắt chuyện với A. Chú đó nói chú là bạn của ba mẹ, được ba mẹ A mời đến nhà chơi. Chú được ba mẹ A nhờ là tiện đến nhà chơi thì tiện thể ghé qua trường A học để giúp chở A về nhà luôn. Rồi chú đưa cho A nhiều kẹo và bánh trông rất ngon. Chú đó bảo A cứ lên xe chú chở, A có thể vừa ngồi sau xe chú vừa ăn bánh.

Trong ví dụ này, cách khôn sáng là A nên tránh thật xa chú đó ra. A đến chỗ đông người hoặc chỗ nào có người thân quen của mình để không bị chú kia dùng sức mạnh bắt A đi. A không nên nghe theo lời chú nói để đi theo chú mà phải chờ cho ba đến đón.

Thì những tiên tri giả, Christ giả cũng gần tường như ông chú lừa đảo trên ví dụ trên vậy đó các con. Họ cũng đến với những lời nói nghe rất hợp lý, rồi họ làm những công việc dấu kỳ, phép lạ để chứng tỏ là họ được chính Chúa sai đến nhưng thật ra không phải. Mục đích của họ là dụ dỗ người ta nghe theo họ, đi theo họ rồi xa rời đường lối Chúa, đánh mất linh hồn mình. Họ là những người xấu, họ thuộc về ma quỷ vì họ không sống đúng như Lời Chúa. Nên sau một hai lần chúng ta chia sẻ lẽ thật cho họ mà họ không nghe thì chúng ta cần phải tránh xa họ.

Qua câu Thánh Kinh và đoạn Thánh Kinh trên, các con cần rút ra được các bài học sau:

1/ Đừng chạy theo những dấu kỳ, phép lạ. Tức là đừng vì người này, người kia có khả năng làm được những việc kỳ lạ như đuổi được quỷ, chữa lành bệnh… mà tin là họ đến từ Chúa rồi nghe theo lời họ rao giảng.

2/ Cần học lời Chúa để có sự hiểu biết, để khi nhìn vào đời sống của một người, các con sẽ biết họ có sống theo lời Chúa hay không mà nhận biết họ là con cái của Chúa hay con cái của ma quỷ. Chỉ những ai sống theo lời Chúa trong Thánh Kinh thì mới thật thuộc về Thiên Chúa, chúng ta phải học tập và nghe theo những người thuộc về Chúa như vậy. Các con phải thật ghi nhớ kĩ, các con đọc, học thuộc Lời Chúa thôi là chưa đủ, phải sống theo Lời Chúa thì mới thật thuộc về Chúa.

3/ Nhắc nhau sống theo Lời Chúa. Trong bài học thứ 3 này, các con cần luôn để lòng thực hiện. Khi thấy ba mẹ, anh chị em mình có ai sống sai nghịch Lời Chúa thì cần nhắc nhở, chỉ ra ngay để kịp sửa đổi. Nếu không rất dễ sẽ biến thành tiên tri giả, là kẻ sống giả hình, nói về Chúa mà không sống theo Lời Chúa thì chắc chắn không phải là người được Thiên Chúa lựa chọn để thuộc về Ngài.

Nguyện lời Chúa qua bài học hôm nay nhắc nhở, dạy dỗ, giúp các con luôn biết cẩn thận để nhận biết mà sống theo lời Ngài. Không phải chỉ nói thôi, mà cần luôn biết cẩn thận sống – làm theo Lời Chúa để các con luôn luôn thuộc vào số những người được Chúa chọn ở giữa thế gian này, là người thuộc về Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh