Giải Ô Chữ: Chức Vụ Giảng Đạo Của Giăng Báp-tít

Grace Nguyễn
Priscilla Trần

Giải ô chữ là trò chơi giúp các con vận dụng, học hỏi, và mở rộng sự hiểu biết của mình về Lời Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau giải ô chữ bên dưới với chủ đề “Chức Vụ Giảng Đạo Của Giăng Báp-tít” các con nhé!

Chuc-Vu-Giang-Dao-Cua-Giang-Bap-TitThể lệ:

Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ô chữ hàng dọc được tô màu hồng (trên hình) và đó cũng chính là từ khóa. Để giải mã được từ khóa chúng ta sẽ lần lượt giải các ô chữ hàng ngang. Chúng ta có 07 ô chữ hàng ngang, mỗi ô chữ hàng ngang chúng ta sẽ lật mở được 1 chữ cái của từ khóa. Nội dung của mỗi ô chữ hàng ngang đều có liên quan đến ô chữ hàng dọc. Chúc các con chơi trò chơi này vui và tăng thêm sự hiểu biết về Lời Chúa.

Câu hỏi:

  1. Hàng ngang 01: Có 08 chữ cái. Giăng Báp-tít lớn lên được Chúa kêu gọi ở đâu? Gợi ý (Lu-ca 3:2)

  2. Hàng ngang 02: Có 04 chữ cái. Tiên tri nào đã nói trước về sự giáng thế của Đức Chúa Jesus Christ và Giăng Báp-tít trong bài về chức vụ giảng đạo của Giăng Báp-tít ?

  3. Hàng ngang 03: Có 05 chữ cái. Tên vị vua chư hầu nước Do-thái thời bấy giờ đã bắt Giăng bỏ tù khi bị Giăng can gián về các việc làm ác của mình?

  4. Hàng ngang 04: Có 10 chữ cái. Đấng Mê-si trong Cựu Ước là ai trong Tân Ước sẽ đến?

  5. Hàng ngang 05: Có 06 chữ cái. Một nghi lễ rất quan trọng mà Chúa ban truyền cho Hội Thánh phải vâng giữ?

  6. Hàng ngang 06:Có 05 chữ cái. Giăng Báp-tít giảng dạy phép báp-tem về điều gì để được tha tội?

  7. Hàng ngang 07: Có 08 chữ cái. Thức ăn của Giăng Báp-tít là gì?

Có một điều đặc biệt là khi nói về Lời Chúa thì tất cả nội dung đều liên quan mật thiết với nhau. Vừa để học Lời Chúa, vừa giúp các con phát triển kỹ năng suy luận và viết hoàn thành một đoạn văn đúng nghĩa, chúng ta hãy tìm những từ thích hợp để điền vào những chỗ trống sao cho câu văn trở nên đầy đủ và đúng nghĩa bằng cách dùng những từ mà chúng ta vừa tìm ra trong trò chơi giải ô chữ các con nhé!

GIĂNG BÁP-TÍT

“Có tiếng kêu trong (1)__________ , các ngươi hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối đi của Ngài.” (Ma-thi-ơ 3:3) Tiên tri (2)__________ đã báo trước về chức vụ của Giăng Báp-tít khoảng 700 năm trước khi Đức Chúa Jesus Christ giáng sinh. Giăng Báp-tít sống trong (3)__________ , ông ăn những (4)__________ và mật ong rừng. “Ông đi qua tất cả các miền lân cận sông (5)__________ , giảng dạy phép (6)__________ về sự (7)__________ để được tha tội.” (Lu-ca 3:3) Ông rao truyền (8)__________ sẽ đến, sẽ mang sự cứu rỗi đến cho toàn thể nhân loại, còn ông không đáng xách dây giày Ngài. Ông bị vua (9)__________ bắt bỏ tù vì can gián vào các việc ác của vua.

Các con yêu quý,

Khi chúng ta có tấm lòng học hỏi lời Chúa, muốn nói về Chúa thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng viết ra được những lời nói về Chúa, những lời tôn vinh cảm tạ Chúa của chúng ta. Cô mong rằng các con hãy thường xuyên tập suy nghĩ và viết về Chúa, để mỗi ngày các con ngày càng gần Chúa hơn và hiểu được Thánh ý của Chúa trên đời sống chúng ta các con nhé!

Nguyện lời Chúa luôn dẫn dắt các con để các con có sự thông sáng ngày càng hơn trong cuộc sống các con nhé! Amen!

Grace Nguyễn
Priscilla Trần
03
/09/2016