Giải Ô Chữ: Ôn Tập Lê-vi Ký Chương 1-Chương 10

Thể lệ: 

Chúng ta có ô chữ hàng dọc được tô màu cam với 9 chữ cái, chính là từ khóa mà chúng ta cần tìm. Để tìm được từ khóa đó, chúng ta sẽ lần lượt tìm các đáp án chính xác ở các hàng ngang màu xanh. Mỗi hàng ngang trả lời chính xác chúng ta sẽ tìm được 1 chữ cái của từ khóa hôm nay.

Câu hỏi:

1. Hàng ngang thứ nhất có 10 chữ cái: Con sinh tế được thầy tế lễ giết, chất trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ là của lễ gì?

2. Hàng ngang thứ hai có 9 chữ cái: Của lễ làm bằng bột mịn nhồi với dầu, rắc nhũ hương lên trên, khi dâng phải nêm muối là của lễ gì?

3. Hàng ngang thứ ba có 6 chữ cái: Các của lễ được đặt trên….trong Đền Tạm?

4. Hàng ngang thứ tư có 7 chữ cái: Khi nào thì một người phải dâng của lễ chuộc tội?

5. Hàng ngang thứ năm có 8 chữ cái: Na-đáp và A-bi-hu bị …. trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu?

6. Hàng ngang thứ sáu có 7 chữ cái: Khi một người phạm tội thì phải….rồi dâng của lễ chuộc tội.

7. Hàng ngang thứ bảy có 6 chữ cái: Môi-se và A-rôn là hai người……Chúa.

8. Hàng ngang thứ tám có 10 chữ cái: Để bày tỏ lòng biết ơn Chúa thì dâng của lễ gì?

9. Hàng ngang thứ chín có 14 chữ cái: Của lễ dâng khi A-rôn và các con trai nhận chức vụ thầy tế lễ là của lễ gì?

Đáp án:

1. CỦA LỄ THIÊU

2. CỦA LỄ CHAY

3. BÀN TH

4. PHẠM TỘI

5. THIÊU ĐỐT

6. XƯNG TỘI

7. KÍNH S

8. CỦA LỄ THÙ ÂN

9. CỦA LỄ PHONG CHỨC

Từ khóa hàng dọc:

THỜ PHƯỢNG

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy