Hỏi & Đáp: Ai Đặt Tên Cho Chúa Jesus?

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi: Ai đã đặt tên cho Chúa Jesus? Chúa có thật không?
(Một thiếu nhi 10 tuổi).


Đáp: Theo Ma-thi-ơ 1:21 thì thiên sứ của Chúa truyền lệnh cho ông Giô-sép là chồng hứa của Ma-ri, đặt tên Jesus cho Chúa Jesus, khi Chúa Jesus được Ma-ri sinh ra. Tên Jesus có nghĩa là: “Đấng Tự Có và Có Mãi là Đấng Cứu Rỗi.”

Đấng Tự Có và Có Mãi là tên riêng của Thiên Chúa. Và cứu rỗi có nghĩa là tha tội và làm cho thoát khỏi sự cám dỗ của tội lỗi.

Khi chúng ta muốn làm điều sai trái, tức là làm điều tội lỗi, thì chúng ta bị cám dỗ. Và nếu chúng ta thực sự tiếp tục suy nghĩ đến cách thức làm ra điều ấy, hay thật sự làm điều ấy, thì chúng ta phạm tội.

Đức Chúa Jesus giúp cho chúng ta thắng được cám dỗ, thoát khỏi sức lôi kéo phạm tội, nếu chúng ta thật lòng không muốn phạm tội và tin vào sự cứu chuộc của Ngài.

Để cứu chuộc chúng ta, thì Đức Chúa Jesus đã phải chịu chết thay cho chúng ta, tức là gánh thay bản án Thiên Chúa hình phạt trên mỗi tội lỗi mà chúng ta phạm.

Chúa Jesus có thật, vì nếu Ngài không có thật thì những ai tin Ngài vẫn không thể thắng được tội lỗi. Chính vì khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì chúng ta có sức mạnh để thắng mọi cám dỗ, không phạm tội, yêu thương, tha thứ được mọi người, và trong lòng chúngta có sự bình an, vui thỏa, mà chúng ta biết rằng Chúa Jesus có thật.
Khi chúng ta trò chuyện với Chúa Jesus mỗi ngày, thì chúng ta sẽ được nghe Chúa nói chuyện với chúng ta trong tâm trí của chúng ta.

Huỳnh Christian Timothy
21.05.2014