Hỏi & Đáp: Chúa Jesus Là Chúa và Là Cha Mình À?

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi: Chúa chỉ có một, Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời hằng sống, mà sao Chúa Jesus lại gọi mình là Chúa thì khác nào mình là mình mà lại là Cha mình à? (Một thiếu nhi 10 tuổi).


Đáp: Chúa chỉ có một nhưng Chúa có ba thân vị, đó là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh. Chúa Cha cũng là Chúa, Chúa Con cũng là Chúa, và Chúa Thánh Linh cũng là Chúa. Nhưng không phải có ba Chúa.

Bác ghi thí dụ dới đây mong rằng sẽ giúp cháu có thể hình dung ra sự kiện một Chúa Ba Ngôi, còn gọi là một Chúa thể hiện trong ba thân vị:

Thí dụ: Có ba người sinh ba (cùng lúc được sinh ra) cùng mang họ Huỳnh. Vì được bác sĩ giải phẩu lấy ra cùng một lúc nên không phân biệt ai là anh, ai là em.

Khi lớn lên, ra đường, người ngoài gặp bất cứ ai trong ba người cũng đều gọi là ông Huỳnh.
Ba người hùn vốn, cùng nhau thành lập một công ty lấy tên là “Huỳnh Công Ty.” Số vốn ba người bỏ ra đều bằng nhau và lời lỗ của công ty cũng được chia đều cho cả ba. Quyền quyết định mọi việc trong công ty cũng chia đều cho cả ba.

Để thuận tiện trong việc điều hành công ty và điều khiển các nhân viên trong công ty, ba người tự ý chấp nhận đảm trách các chức vụ: Chủ Tịch Công Ty, Thư Ký Công Ty, và Thủ Quỹ Công Ty. Nhân viên trong công ty và mọi người trong xã hội có việc liên quan đến công ty thì gọi họ là: Huỳnh Chủ Tịch, Huỳnh Thư Ký, Huỳnh Thủ Quỹ.

Và như vậy, Huỳnh Thư Ký phải vâng phục Huỳnh Chủ Tịch, và Huỳnh Thủ Quỹ phải theo lệnh Huỳnh Chủ Tịch và Huỳnh Thư Ký để xuất quỹ. Tất cả mọi sinh hoạt trong công ty đều phải dưới quyền của Huỳnh Chủ Tịch. Khi cần, thì Huỳnh Chủ Tịch giao phó cho Huỳnh Thư Ký toàn quyền quyết định. Dù Huỳnh Thứ Ký có toàn quyền quyết định mọi sự trong công ty nhưng vẫn phải báo cáo đầy đủ mọi sự cho Huỳnh Chủ Tịch. Tất cả những công việc phân bố tài chính, kiểm soát thu nhập chi tiêu của công ty đều do Huỳnh Thủ Quỹ phụ trách.

Tuy nhiên, chính sách, kế hoạch của công ty đều do cả ba người họ Huỳnh họp bàn và quyết định, không ai có quyền hơn ai, không ai điều khiển ai, mà là một sự đồng tâm hiệp ý.

Khi kế hoạch chính sách đã được đồng thuận thì mỗi người thi hành chính sách, kế hoạch ấy theo chức vụ và thẩm quyền của mình trong công ty.

Đối với người ngoài thì rõ ràng Huỳnh Thủ Quỹ dưới quyền Huỳnh Thư Ký và Huỳnh Chủ Tịch, còn Huỳnh Thư Ký thì dưới quyền Huỳnh Chủ Tịch. Tuy nhiên, đó chỉ là sự phân quyền một cách hợp lý để làm việc, và cũng là gương mẫu cho các ban ngành khác trong công ty, nhưng trong thực tế thì cả ba người họ Huỳnh bình đẳng, bình quyền trong cổ phần của công ty. Và, sau giờ làm việc, về đến nhà thì không có ai phải vâng phục ai, ai ra lệnh cho ai… Họ yêu thương, hòa thuận lẫn nhau.

Nguyện Chúa Thánh Linh giúp cháu thông hiểu được điều bác trình bày.

Huỳnh Christian Timothy
21.05.2014