Hỏi & Đáp: Chúng Ta Có Được Ghen Tị Không?

Huỳnh Christian Timothy

Hỏi: Con đọc mười điều răn con thấy có câu “Chúa là thần hay ghen”; nếu mai sau con làm cô giáo, nếu học sinh không nghe lời con mà nghe theo lời người khác thì con có được ghen tị với người khác đó vì học sinh không nghe lời mình hay không? (Một thiếu nhi 10 tuổi).


Đáp: Sự ghen của Chúa là vì loài người không tin cậy tôn thờ Ngài là Thần có thật và trên tất cả các thần mà Ngài đã tạo ra (các thiên sứ), mà lại đi tin cậy và tôn thờ các thần không có thật, do loài người tưởng tượng ra, hoặc tôn thờ các thiên sứ là các thần do Ngài dựng nên, hoặc ma quỷ là các thiên sứ phạm tội, hoặc người chết, như ông bà tổ tiên, các anh hùng dân tộc, hoặc các loài thú vật, như bò, khỉ, rắn, v.v.

Con có thể ghen khi học sinh không tin cậy vâng lời con, mà lại tin cậy và vâng lời người không tốt. Nhưng nếu học sinh vâng lời một cô hay thầy khác là thầy tốt, cô tốt, hết lòng dạy dỗ học sinh, thì con không nên ghen.

Khi ghen đúng thì con có thể quở trách, phạt học sinh, và chỉ ra sự sai trái của học sinh. Nếu học sinh vẫn không nghe con, thì con không dạy học sinh ấy nữa.

Huỳnh Christian Timothy
21.05.2014