LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST: “SỰ SÁNG CÁC NGƯƠI HÃY SOI TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA”

  LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST:
“SỰ SÁNG CÁC NGƯƠI HÃY SOI TRƯỚC MẶT NGƯỜI TA”

 

Chúa phán rằng các ngươi là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Vậy “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta, để họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi tôn Cha các ngươi ở trên trời.”  (Ma-thi-ơ 5:16).

  • Muối có tác dụng ngăn chặn sự hư hoại vì có tính sát khuẩn và làm tăng hương vị cho thực phẩm.  Muối còn là chất xúc tác đảm bảo cho sự lan truyền tín hiệu của hệ thần kinh, điều chỉnh độ chứa nước làm cân bằng chất lỏng của cơ thể, làm tan băng tuyết và trong một số trường hợp muối còn được dùng để dập tắt lửa. . . Cơ thể con người không thể thiếu muối. Thành phần chủ yếu của muối là natri và clorua, hai nguyên tố quan trọng trong việc cân bằng thể dịch trong cơ thể. Khi thiếu muối, các hoạt động trong cơ thể sẽ bị xáo trộn. Triệu chứng thấy rõ nhất là co bắp thịt, đau cơ, uể oải, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt… Thiếu muối nặng có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.
  • Ánh sáng đem sự sống. Cây cối cần có ánh sáng để tồn tại và phát triển, qua quá trình quang hợp cây thải ra khí Oxy là chất khí cần thiết cho con người và động vật hô hấp. Sự sống của con người và muôn loài vạn vật không thể tồn tại và phát triển nếu không có ánh sáng.

Đức Chúa Jesus Christ là sự sống và sự sáng. Từ khi lập nền thế gian sự sáng đã được sáng tạo bởi Ngài. Ngày nay, chính Ngài lại mang đến ánh sáng, lẽ thật, tình yêu, quyền năng cứu rỗi và sự sống đời đời của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Lời Chúa phán: “Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo Ta, chẳng đi trong sự tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 12:46).

Trong ngôn ngữ Thánh Kinh “Đi theo Chúa” có nghĩa là tiếp nhận Chúa làm Thầy, làm Chủ, làm Chúa cuộc đời mình, hoàn toàn sống, học tập và làm theo y như những gì Chúa phán dạy.

– Vậy nên bất cứ ai tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của mình và thật sự bước đi theo tiếng gọi của Ngài, thì sẽ nhận lãnh được sự sáng và sự sống như lời Ngài phán. Người đó sẽ tự nhiên phản chiếu ánh sáng vinh quang của tình yêu, sự công bình và thánh khiết là những bổn tánh của Thiên Chúa qua nếp sống đạo của mình. Giống như dòng điện làm cho bóng đèn tỏa ánh sáng như thế nào thì người thật sự có Chúa, có lời hằng sống của Chúa cũng tỏa ánh sáng như thế ấy.

-Người có ánh sáng của Chúa nghĩa là người có Chúa ở trong tâm hồn mình, có mối quan hệ tương giao mật thiết với Chúa, có lẽ thật là lời hằng sống của Ngài trong Thánh Kinh dẫn dắt, có nếp sống thể hiện được lòng vui mừng, bình an, yêu thương, nhu mì, tiết độ, ngay lành và trung tín.

Chúa muốn chúng ta là muối của đất là ánh sáng của thế gian, và hãy soi sự sáng ấy trước mặt người ta, để vì cớ đó mà họ ngợi tôn Cha của chúng ta ở trên trời. Nghĩa là đời sống chúng ta phải chiếu rạng ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, đem an bình, yêu thương, quyền năng cứu rỗi và sự sống của Chúa đến cho người khác. Chính nếp sống chuẩn mực theo lời Chúa trong sự công bình, yêu thương, vui thỏa và thánh sạch của mỗi một chúng ta sẽ là ánh sáng, là tấm gương soi rọi, thu hút, mời gọi người khác đến với Chúa để tin nhận, thờ phượng và tôn vinh Ngài.

Loài người sẽ không thể thoát khỏi sự chết đời đời về thuộc thể lẫn thuộc linh nếu không có ánh sáng cứu rỗi và tình yêu của Thiên Chúa ban cho qua Đức Chúa Jesus Christ.

Đức Chúa Jesus Christ đã chết và sống cho chúng ta. Vậy nên, chúng ta hãy sống như muối của đất để đem yêu thương chữa lành, hàn gắn những đổ vỡ, những băng hoại, như ánh sáng của thế gian để soi sáng sự sống của Chúa vào nơi tối tăm của tội lỗi và sự chết.

Nguyện từ nay đời sống của chúng ta luôn tỏa rạng những tia sáng của lòng bình an và tình yêu diệu kỳ của Thiên Chúa đến cho mọi người như lời Chúa phán dạy chúng ta.

Câu hỏi thảo luận:

  1. Muối có công dụng như thế nào đối với đời sống?
  2. Ánh sáng đem lại điều gì cho chúng ta và cây cối?
  3. Trong bài học nầy Chúa ví sánh con dân Chúa là gì?
  4. Vì sao Chúa ví đời sống đức tin con dân Chúa như muối của đất, như ánh sáng của thế gian?
  5. Một người luôn than thở, u buồn, lo lắng, phàn nàn, trách móc và chê bai người khác có phải là người có sự sáng và sự sống của Chúa trong mình không?
  6. Người luôn soi tỏ sự sáng của Chúa cho thế gian là người thể hiện đức tính như thế nào trong nếp sống hằng ngày?
  7. Các con hãy đưa ra thí dụ về một đời sống chiếu sáng cho thế gian

GraceNguyen
31-02-2017