Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế_Phần 1

Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế_phần 1

Nguyễn Thị Trinh 

Link tải mp3: Bấm vào đây

Các con thương mến,

Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau học Lời Chúa với nhau qua phân đoạn Ma-thi-ơ 25:31-46 với chủ đề: Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế_phần 1

Tuần này chúng ta sẽ cùng nhau học để hiểu rõ các chi tiết trong câu chuyện, để hiểu rõ lời dạy của Chúa Jesus ở đây là đang nói về điều gì, là lời tiên tri về thời kỳ nào.

Đầu tiên, các con hãy cho cô biết:

1/ Sự phán xét ở đây là phán xét trong thời kỳ nào?

A, Cuối Kỳ Tận Thế

B, Cuối thời kỳ Ngàn Năm Bình An

C, Cuối Bảy Năm Đại Nạn

D, Cả A và C đều đúng

Đáp án: 1/ D

2/ Vị vua trong câu chuyện là đang chỉ về ai?

A, Đức Chúa Jesus

B, Vua Đa-vít

C, Đức Chúa Cha

D, Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án: 2/ A

Đây là sự phán xét vào cuối Kỳ Tận Thế, tức là cuối của Bảy Năm Đại Nạn. Lúc này Đức Chúa Jesus Christ sẽ cùng với Hội Thánh trở lại thế gian để tiêu diệt Anti-Christ và các thế lực của hắn, đã ném Anti-Christ và kẻ theo nó vào hỏa ngục. Sau đó thì Ngài nhóm mọi dân trên đất lại để phán xét, chính là sự phán xét ở đây.

Các con cần có sự hiểu đúng về chữ phán xét. Chữ phán xét vốn dĩ không chỉ có một mặt ý nghĩa là hình phạt kẻ có tội, mà nó bao gồm cả hai mặt ý nghĩa, là xem xét công việc của một người để tùy theo đó mà thưởng hoặc phạt người đó. Như vậy chính là phán xét.

Và trong cuộc phán xét của bài học này, chúng ta thấy, Đức Chúa Jesus đã ngự trong sự vinh quang của Ngài mà đến, với danh hiệu là Vua trên muôn vua, Chúa trên các chúa, Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh quang của Ngài mà phán xét muôn dân.

3/ Chiên và dê trong câu chuyện là đang chỉ về ai?

A, Chiên là người tin Chúa, dê là người không tin Chúa.

B, Chiên là người tin Chúa, thật lòng sống theo Lời Chúa, bày tỏ tình yêu thương anh chị em cùng Cha bằng hành động. Dê là người chỉ tin Chúa với hình thức bên ngoài, không thật lòng sống theo Lời Chúa, không bày tỏ tình yêu thương anh chị em bằng hành động.

C, Chiên là người I-sơ-ra-ên tin Đức Chúa Jesus Christ, dê là người I-sơ-ra-ên không tin Đức Chúa Jesus Christ.

D, Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Đáp án: 3/ B

Như vậy, sự phán xét ở đây là sự phán xét dành cho tất cả những người tin Chúa, được sống sót sau Bảy Năm Đại Nạn, họ đã có đức tin nơi Chúa mà không chịu nhận lấy con dấu của Anti-Christ. Tuy nhiên, trong số họ thì có người đã biết bày tỏ tình yêu thương qua hành động cứu giúp anh chị em cùng Cha của mình lúc khó khăn hoạn nạn, những người này là chiên; còn những người nói là tin Chúa mà chỉ biết lo cho bản thân mình, không quan tâm cứu giúp anh chị em cùng Cha khi khó khăn, hoạn nạn đến thì họ là dê trong câu chuyện.

Lúc vị Vua đưa ra lời phán xét, rồi định phần thưởng hoặc định hình phạt, thì cả hai nhóm người (chiên và dê) đều bày tỏ sự ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên là vì:

Vua nói với nhóm người là những con chiên là: Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp đón Ta; Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta bệnh, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta.

Còn vua nói với nhóm người là những con dê là: Ta đã đói, các ngươi đã không cho Ta thức ăn; Ta đã khát, các ngươi đã không cho uống; Ta đã là khách lạ, các ngươi đã không tiếp đón; Ta đã trần truồng, các ngươi đã không mặc cho Ta; Ta đã bệnh và đã bị tù mà các ngươi đã không thăm viếng Ta.

Mà trong khi đó, họ chưa từng thấy Đức Chúa Jesus, chính là vị Vua ở đây, hoặc đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc bệnh, hoặc bị tù để mà biết để phục vụ Ngài. Bởi vậy nên họ mới ngạc nhiên. Và bây giờ Chúa nói là bao nhiêu điều mà các ngươi đã làm hoặc không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, các anh chị em của Ta, là các người đã làm hoặc không làm cho chính Ta vậy. Vậy,

4/ “người nhỏ nhất giữa những người này, các anh chị em của Ta,” là đang chỉ về ai?

A, Những em ruột của Đức Chúa Jesus.

B, Những người tin Chúa.

C, Những người tin Chúa và thật lòng sống theo Lời Chúa.

D, Những người I-sơ-ra-ên.

Đáp án: 4/ C

Câu chuyện được chép trong sách Ma-thi-ơ 12:46-50 cho chúng ta biết:

Ma-thi-ơ 12:46-50
46 Khi Đức Chúa Jesus còn phán với dân chúng, thì mẹ và các em của Ngài đến, đứng ngoài, muốn nói với Ngài.
47 Có người thưa với Ngài rằng: Đây này, mẹ và các em của Ngài ở ngoài, muốn nói với Ngài.
48 Ngài đáp rằng: Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?
49 Ngài đưa tay, chỉ các môn đồ của mình, mà phán rằng: Này là mẹ của Ta và các em của Ta!
50 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai cùng Cha, em gái cùng Cha, và mẹ của Ta vậy.

Bất cứ ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha thì là em trai, em gái của Đức Chúa Jesus. Và những người cùng làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha mới thực sự là anh chị em cùng Cha của nhau. Nên các con cần cầu xin Chúa ban cho các con sự khôn sáng để phân biệt được, ai mới là anh chị em cùng Cha của mình để mà đối xử bằng tình yêu thương thật, bằng những hành động thực tế với họ.

5/ Trong những người sau đây, ai là anh chị em cùng Cha của các con?

A, Những người tin Chúa trong các giáo hội.

B, Anh chị em trong gia đình, nhưng họ không tin Chúa.

C, Những người tin và làm theo Thánh Kinh.

D, Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Đáp án: 5/ C

Vậy, ngày nay, khi anh chị em cùng Cha của chúng ta gặp khó khăn, hoạn nạn, chúng ta cần có tấm lòng và bằng hành động thực tế mà làm ra những việc quan tâm, cứu giúp họ.

Ở đây Đức Chúa Jesus nói rất rõ là: “các ngươi đã làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này, các anh chị em của Ta;” hoặc “các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ nhất giữa những người này”. Điều này cho chúng ta biết, dù có những anh chị em cùng Cha của mình nhìn có vẻ yếu đuối, hèn mọn, ở địa vị thấp kém trong thế gian nhưng vì họ là những người tin và làm theo Lời Chúa nên họ đều là anh chị em của Chúa cả. Và chúng ta luôn cần có trách nhiệm quan tâm, cứu giúp họ. Khi chúng ta làm điều đó cho anh chị em cùng Cha của mình là mình đang làm cho chính Đức Chúa Jesus vậy.

Đặc biệt, có một nguyên tắc là, mình luôn cần đặt sự ưu tiên cứu giúp cho anh chị em cùng Cha của mình lên trước hết như Lời Chúa sau đây phán dạy:

“Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta.” (Ga-la-ti 6:10).

Chúng ta tạm thời kết thúc bài học này tại đây. Sau phần 1 này, cô muốn các con ghi nhớ bài học để trả lời được hai câu hỏi sau:

Ai là chiên, ai là dê? (Những người tin và làm theo Lời Chúa trong sự biết cứu giúp anh chị em mình là chiên. Những người nói là tin Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa, không quan tâm cứu giúp anh chị em cùng Cha khi khó khăn, hoạn nạn là dê.)

Ai là anh chị em cùng Cha của mình? (Những người tin và làm theo Lời Chúa là anh chị em cùng Cha của mình.)

Tuần sau cô sẽ cho các con ôn bài lại, trước khi đến với phần 2 của bài học với nội dung chính là tìm hiểu và áp dụng bài học, để biết cách thể hiện tình yêu thương với anh chị em mình, như những người là những con chiên trong câu chuyện.

Nguyện xin Chúa giúp các con ghi nhớ bài học và câu chuyện tuần này để các con luôn có sự hiểu biết và được sự nhắc nhở bởi Lời Chúa trong nếp sống hằng ngày của các con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh