Do-thái, Đất Nước Đức Chúa Jesus Chọn Sinh Ra (1/2)

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMzc2MTEyNjBf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4 : 12)

Priscilla Trần

Bài Giảng:

Con xin thân ái mến chào quý cô chú, anh chị cùng các em thiếu nhi trong tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ.

Các bài học trước cô cùng các em học về đất nước Do-thái và thời thơ ấu của Đức Chúa Jesus Christ. Qua đó, chúng ta được biết đến một số địa danh của nướcY-sơ-ra-ên (hay nước Do-thái, hay nước Pa-lét-tin ngày nay) như thành Bết-lê-hem, thành Giê-ru-sa-lem, thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê … Hôm nay cô cùng các em sẽ dạo quanh bản đồ nước Do-thái thời đó để tìm ra các địa danh mà chúng ta vừa đề cập nhé!

Các em quan sát bản đồ dưới đây:

Do-thái-thoi-Duc-Chua-Jesus-ChristXứ Pa-lét-tin thời Đức Chúa Jesus Christ!

Đối với bất cứ bản đồ nào cũng vậy, phía trên là Bắc, phía dưới là Nam, phía bên phải là Đông, phía bên trái là Tây. Nhìn trên bản đồ nước Y-sơ-ra-ên chúng ta thấy: thành Na-xa-rét, thành Ca-bê-na-um thuộc xứ Ga-li-lê nằm ở phía Bắc. Còn thành Bết-lê-hem, thành Giê-ru-sa-lem ở xứ Giu-đê thì nằm ở phía Nam, phía Đông thì có xứ Pê-rê. Còn phía Tây của nước Do-thái giáp với biển Địa Trung Hải.

Chúng ta sẽ dùng bản đồ này để học về loạt bài cuộc đời của Đức Chúa Jesus Christ trong các buổi học sau. Hôm nay, các em chỉ cần nhớ cho cô được 4 hướng khi quan sát trên bản đồ là được. Hôm sau, cô sẽ hướng dẫn thêm cho các em về nước Y-sơ-ra-ên trên bản đồ. Mỗi ngày chúng ta sẽ học một ít để các em dễ nắm bài học và dành thời gian để chúng ta chơi trò chơi gợi nhớ các tri thức đã học trước đó.

Các em thân mến, mặc dù Y-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ, một dân bội nghịch lại Thiên Chúa. Nhưng trong đầy dẫy ơn thương xót của Chúa, Ngài có một chương trình cữu rỗi cho Y-sơ-ra-ên và cũng cho toàn thể nhân loại như sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4: 12 có chép: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” Và đây cũng chính là câu gốc tuần này của chúng ta.

Đấng Christ, là sự giải cứu của chúng ta đã đến, là vua của lời hứa, là chồi, là hậu tự của Đa-vít. Trong loạt bài về Đấng Christ, cô chia cuộc đời Ngài làm 5 giai đoạn:

Giai đoạn

Khoảng thời gian

Nơi thi hành chức vụ

Giăng Báp-tít

1. Thời thơ ấu của Ngài

30 năm

Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê

Được sinh ra và lớn hơn Chúa Jesus 6 tháng

2. Ngài chuẩn bị vào chức vụ

8 tháng

Xứ Giu-đê, xứ Pê-rê

Rao giảng và làm phép báp-tem 2 bên bờ sông Giô-đanh

3. Chức vụ của Ngài

2 năm

Xứ Ga-li-lê

Bị bỏ vào ngục

4. Ngài chịu thương khó, phục sinh

4 tháng

Xứ Giu-đê, xứ Pê-rê

Bị giết chết

5. Sau phục sinh

40 ngày

Chúa đến Ga-li-lê trước các môn đồ như lời hứa

Các em thân mến, trong dịp trước cô cùng các em học về loạt câu chuyện thời thơ ấu của Chúa Jesus thật dài phải không các em. Hôm nay, cô cùng các em chơi trò chơi “Bí Mật Các Hộp Quà” để ôn tập lại bài học các em nhé!

Cô có 12 câu hỏi, là 12 hộp quà, bây giờ chúng ta cùng nhau lật mở bí mật các hộp quà các em nhé!

Câu hỏi:

  1. Đức Chúa Jesus Christ chọn sinh ra ở đất nước nào?

  2. Nước Y-sơ-ra-ên có giáp với biển không, em hãy kể tên nếu có?

  3. Thái độ của người Xê-lốt đối với người thâu thuế như thế nào?

  4. Môn đồ nào là người thâu thuế được Chúa kêu gọi trở nên 1 trong 12 môn đồ của Ngài?

  5. Môn đồ nào là người Xê-lốt được Chúa kêu gọi trở nên 1 trong 12 môn đồ Ngài?

  6. Vị vua nào trị vì đất nước Y-sơ-ra-ên thời Đức Chúa Jesus được sinh ra?

  7. Vua Hê-rốt có phải là vị vua trị vì Y-sơ-ra-ên khi Đức Chúa Jesus Christ chết trên thập tự giá không?

  8. Đức Chúa Jesus được sinh ra vào mùa đông có đúng không? Vì sao?

  9. Có một người đã chọn nơi mình sinh ra và tiên tri trước về cuộc đời mình nữa, đó là ai?

  10. Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức vụ mình khoảng bao lâu?

  11. Đức Chúa Jesus Christ có biết trước về sự thương khó, đau đớn, chịu chết của Ngài không? Vì sao Chúa lại chấp nhận vào thế gian chuộc tội cho chúng ta?

  12. Thái độ của Giô-sép đối với các lời phán truyền của thiên sứ như thế nào?

Gợi ý và mở rộng các câu hỏi:

  1. Đất nước Y-sơ-ra-ên, hay còn gọi là nước Do-thái, hoặc ngày nay là nước Pa-lét-tin hoặc Pa-lê-tin đều là câu trả lời đúng/

  2. Nước Y-sơ-ra-ên có giáp biển, biển lớn là Địa Trung Hải. Ngoài ra Y-sơ-ra-ên còn có các biển nhỏ là Biển Mặn, hồ Ga-li-lê, và con sông nổi tiếng nữa là sông Giô-đanh, … mà chúng ta sẽ học thêm vào các buổi học sau.

  3. Đất nước Y-sơ-ra-ên thời đó có 3 nhóm người đặc biệt là Pha-ra-si, Sa-đu-sê, và Xê-lốt. Nhóm người Xê-lốt là nhóm người yêu nước, muốn dùng bạo lực để giải phóng dân tộc khỏi tay người ngoại. Còn người thâu thuế thì lại hợp tác với chính quyền người La-mã để thu những đồng tiền xương máu của dân tộc mình.

  4. Gợi ý: Ma-thi-ơ 9: 9

  5. Gợi ý: Lu-ca 6:15

  6. Vị vua La-mã cai trị thời Đức Chúa Jesus sinh ra là Sê-sa Au-gút-tơ, còn vị đại đế – vua dân Giu-đa thời đó là Hê-rốt., khi Hê-rốt băng thì A-chê-la-u nối ngôi cha mình.

  7. Khi Hê-rốt đã qua đời thì thiên sứ mới gọi Giô-sép mang con trẻ và mẹ Ngài trở lại Y-sơ-ra-ên nên khi Ngài chịu thương khó, chết trên thập tự vua Hê-rốt không còn trị vì nữa.

  8. Đức Chúa Jesus không được sinh ra vào mùa đông bởi vì theo như Lời Chúa dạy khi Chúa được sinh ra có các mục đồng đến thăm Chúa, mà ở nước Do-thái mùa đông rất lạnh, không ai chăn chiên và để chiên ngoài đồng cả. Chính vì thế, chúng ta nhận ra rằng ai nói Chúa được sinh ra vào mùa đông là sai. Ngoài ra, chúng ta cũng không nên tham gia thói tục ngày Nô-en của người ngoại.

  9. Khi chúng ta được sinh ra thì đã có cha, có mẹ, và chúng ra không được lựa chọn từ trước, càng không thể lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng có một Đấng Toàn Năng trong thời gian nhập thế làm người đã lựa chọn điều đó.

  10. Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức vụ mình khoảng 3 năm. Các em có thể xem lại tóm lược về chức vụ của Chúa như ở bảng trên để hiểu thêm nhé!

  11. Đức Chúa Jesus Christ biết trước về sự thương khó, đau đớn, chịu chết của Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, sở dĩ Chúa xuống thế làm người vì Chúa yêu chúng ta.

  12. Thái độ của Giô-sép đối với các lời phán truyền của thiên sứ là ngay lập tức thi hành. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta luôn ngay lập tức thi hành những điều Ngài phán bảo trên đời sống chúng ta

Chúc các em có một đêm ngủ nghỉ bình an từ nơi Thiên Chúa!

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công của Thiên Chúa ở cùng các em luôn!
Hẹn gặp lại các em trong bài học tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về người dọn đường cho Chúa, Giăng Báp-tít.

Priscilla Trần
07/05/2016