Do-thái, Đất Nước Đức Chúa Jesus Chọn Sinh Ra (2/2)

Priscilla Trần

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMzY2NDIwODVf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến với những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.” (Ê-sai 59:20).

Bài Giảng:

Con xin thân ái mến chào quý cô chú anh chị cùng các em thiếu nhi trong tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ!

Các em thiếu nhi yêu quý!

Cô rất vui mừng vì mỗi tuần các em thiếu nhi của chúng ta đều học thuộc lòng câu gốc, đọc rất to, và rõ ràng. Cô chúc các em như những ông mặt trời, khi mọc lên thì rực rỡ.

Các em biết không? Thời tiết Sài Gòn dạo này oi bức lắm! Không khí cũng ngột ngạt chờ đợi những trận mưa rào dường như muốn xua đi những căng thẳng sau một ngày làm việc, học tập mệt nhọc. Cô biết các bạn thiếu nhi của chúng ta mới trải qua kì thi học kì cuối năm. Nhằm xóa tan đi những căng thẳng của những ngày thi cử, mở đầu cho buổi học hôm nay cô cùng các em chơi một trò chơi nhỏ nhé!

Trò chơi được mang tên “Bí Mật Các Hộp Quà“. Cô có 7 hộp quà, mỗi hộp quà sẽ có 1 câu hỏi. Trả lời đúng hết các em sẽ được 10 điểm. Mỗi em chỉ được chọn 1 hộp quà và 1 cơ hội chọn “Ngôi Sao Thử Thách”. Ngôi sao thử thách sẽ giúp các em tăng đôi số điểm nếu các em trả lời đúng. Còn khi trả lời sai thì các em sẽ bị trừ đi phân nửa số điểm câu đó.

Các hộp quà:

  1. Em hãy kể tên 2 thành phố nằm ở phía Bắc và 2 thành phố nằm ở phía Nam của nước Do-thái?

  2. Em hãy kể tên 1 con sông, và 2 vùng biển mà nước Y-sơ-ra-ên tiếp giáp?

  3. Em hãy kể tên 3 vùng lớn của nước Y-sơ-ra-ên mà em biết? Trong 3 vùng đó, Đức Chúa Jesus đã chịu thương khó ở vùng nào?

  4. Trong tất cả các thành phố của nước Do-thái, thành phố nào là thủ đô của Y-sơ-ra-ên? Trong thời gian Ngài thi hành chức vụ, thành phố nào Chúa rao giảng nhiều nhất và có nhiều môn đồ theo nhất?

  5. Đức Chúa Jesus độ chừng 30 tuổi thì Ngài thi hành chức vụ. Vậy lúc đó, Giăng-báp-tít bao nhiều tuổi? Giăng-báp-tít và Đức Chúa Jesus, ai là người làm báp-tem cho người khác trước?

  6. Trong dịp trước chúng ta có học về câu chuyện Đức Chúa Jesus được sinh ra. Khi Ngài trưởng thành rồi thì Ngài mới thi hành chức vụ, mới kêu gọi các môn đồ trong đó có Ma-thi-ơ, rồi Ngài chịu chết sống lại và về trời. Sau đó nhiều năm Ma-thi-ơ mới viết sách Ma-thi-ơ thì làm sao ông biết được lúc Chúa được sinh ra như thế nào mà ông viết?

  7. Em hãy cho biết các địa danh sau nằm ở phía nào của nước Do-thái? Ca-bê-na-um, Biển hồ Ga-li-lê, Biển hồ Ti-be-ri-át, Em-ma-út, Giê-ri-cô, núi Li-ban.

Các em thân mến, qua trò chơi nhỏ vừa rồi chúng ta cùng nhau ôn lại bài học về nước Do-thái. Hôm nay, cô cùng các em mở rộng thêm 1 chút nữa về nước Do-thái các em nhé!

Chắc có lẽ các em đều nắm vững 4 hướng: Bắc, Nam, Đông, Tây trên bàn đồ rồi phải không? Bây giờ chúng ta học thêm 4 hướng nữa. Các em nhìn vào hình vẽ sau của cô nhé:

8-huong

Trên hình vẽ các em dễ dàng biết được thêm 4 hướng nữa là Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam.

  • Hướng Tây Bắc = hướng Tây + hướng Bắc

  • Hướng Đông Bắc = hướng Đông + hướng Bắc

  • Hướng Đông Nam = hướng Đông + hướng Nam

  • Hướng Tây Nam = hướng Tây + hướng Nam

Bây giờ, chúng ta cùng ghé thăm đất nước Do-thái ngày nay (bản đồ bên dưới) để xem có gì khác với nước Do-thái thời Đức Chúa Jesus không các em nhé!

Do-Thai-Ngay-NayY-sơ-ra-ên ngày nay!

Y-sơ-ra-ên ngày nay là một nước bé nhỏ nằm ở cuối phía Tây Châu Á. Thủ đô là Giê-ru-sa-lem.

  • Phía bắc: giáp với nước Li-băng.

  • Phía đông bắc: giáp với nước Sy-ri

  • Phía đông giáp với Sa mạc Sy-ri

  • Phía đông nam: giáp với nước Ả-rập Xê-út.

  • Phía tây nam: giáp với nước Ai-Cập (là xứ Ê-díp-tô ngày xưa)

  • Phía tây: giáp với biển Địa Trung Hải.

Y-sơ-ra-ên thời Đức Chúa Jesus Christ cũng nhỏ bé, được chia là 3 vùng chính:

  • Phía bắc: vùng Ga-li-lê có làng Na-xa-rét, hồ Ti-be-ri-át, thành Ca-bê-na-um được trị vì bởi vua Hê-rô-đia An-ti-pa.

  • Phía nam: vùng Giu-đê có thủ đô Giê-ru-sa-lem, thành phố Bết-lê-hem, thành Giê-ri-cô, … dưới sự cai trị của tổng trấn người La-mã Phi-la-tô.

  • Ở giữa: vùng Sa-ma-ri. Người dân Sa-ma-ri là con lai giữa dân Do-thái với dân ngoại trong xứ Ca-na-an. Nơi đây cũng thuộc sự cai trị của tổng trấn người La-mã Phi-la-tô.

Dân số dân Do-thái thời đó chỉ khoảng 1,5 triệu người. Hiện nay (2/2016), dân số nước ta là 94 triệu người. Vậy thời đó dân số Do-thái chỉ khoảng 1/62 dân số Việt Nam hiện nay thôi.

Ngày đó, dân La-mã cai trị nước Do-thái. Họ chỉ chú trọng 2 vấn đề chính, mà chẳng quan tâm đến tín ngưỡng của người Do-thái: Hai vấn đề đó là:

  1. Giải quyết các cuộc nổi dậy của người Do-thái, giữ vững sự cai trị của mình.

  2. Thu thuế nặng, làm giàu cho đất nước mình

Thời Đức Chúa Jesus Christ, người dân Do-thái thời ấy sống bằng một số nhóm nghề như:

  • Trồng trọt: lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, cây ô-li-ve, …

  • Đánh bắt cá, thu mua cá, …

  • Thủ công chế tạo công cụ lao động, thợ mộc, …

  • Mua bán thổ sản, …

Các em thân mến, vậy là chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đất nước Do-thái, nơi Đức Chúa Jesus chọn sinh ra. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt học các câu chuyện về Ngài. Mở đầu là bài Giăng-báp-tít, người dọn đường cho Chúa (1) trong Lu-ca 1:5-6

Chúc các em một đêm ngủ nghỉ bình an từ nơi Thiên Chúa!

Priscilla Trần
21/05/2016