
Câu Gốc:
“Hãy tiếp đãi lẫn nhau, chớ có than phiền. Theo như mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy phục vụ lẫn nhau như những người quản lý tốt ân điển đa diện của Thiên Chúa.” (I Phi-e-rơ 4:9-10).
Thánh Kinh Tham Khảo: I Phi-e-rơ 4:7-11.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Việc tiếp đãi và phục vụ cho lẫn nhau mang lại được lợi ích gì cho thuộc linh của con dân Chúa?
2. Khi tiếp đãi anh chị em của mình thì chúng ta cần làm với tinh thần như thế nào?
3. Theo các anh chị em thì thế nào là quản lý tốt ân điển Chúa ban?
4. Làm sao để nhận biết Chúa ban cho mình ân tứ gì để mà dùng nó phục vụ Hội Thánh?
5. Anh chị em có cảm giác như thế nào khi tiếp đãi và phục vụ lẫn nhau trong Chúa?





Users Today : 0
Users This Year : 6615
Total Users : 23733
Views Today :
Views This Year : 8651
Total views : 35622
Who's Online : 0
One Reply to “Phục Vụ Và Quản Lý Ân Điển Chúa Ban”