Chọn Phần Tốt

50 lượt xem

Câu Gốc:

“Nhưng có một việc là cần thiết. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không bị cất đi khỏi người.” (Lu-ca 10:42).

Thánh Kinh Tham Khảo: Lu-ca 10:38-42.

Câu Hỏi Thảo Luận:

1. Vì sao Ma-ri đã chọn phần tốt là phần sẽ không bị cất đi khỏi người?

2. Theo anh chị em phần tốt mà bà Ma-ri đã chọn là gì?

3. Điều gì đã làm cho Ma-ri đưa ra sự quyết định ngồi bên chân Chúa để nghe Ngài rao giảng trong khi Ma-thê chị mình phải lo bận rộn nhiều việc?

4. Theo các anh chị em, việc bà Ma-ri ngồi lắng nghe cho thấy thứ tự ưu tiên cho việc thuộc linh như thế nào so với những việc thuộc thể khác?

5. Có nhiều việc đời này làm cho chúng ta bận rộn và lo lắng, nhưng anh chị em có xác định được điều gì trong cuộc đời mình mới là cần thiết và không bị mất đi không?

6. Anh chị em đã từng trải nghiệm những sự thay đổi nào khi dành thời gian tương giao với Chúa?

7. Vì sao chỉ việc ngồi nghe thôi lại quan trọng hơn việc phục vụ Chúa?

8. Nếu là Ma-thê, các anh chị em sẽ làm gì khi nghe lời phán của Đức Chúa Jesus Christ: “Nhưng có một việc là cần thiết. Ma-ri đã chọn phần tốt, là phần sẽ không bị cất đi khỏi người.”?

9. Qua cách hành xử của Chúa Jesus, anh chị em học được gì về việc tiếp đón anh chị em cùng Cha của mình?

10. Giữa phục vụ Chúa và tương giao với Chúa. Anh chị em thấy nên sắp thứ tự ưu tiên các việc như thế nào?

11. Anh chị em có suy nghĩ như thế nào về một người không trực tiếp đứng ra hầu việc Chúa, nhưng âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ và nâng đỡ những anh chị em khác trong sự hầu việc Ngài?

One Reply to “Chọn Phần Tốt”

Để lại một bình luận