
Câu Gốc:
“Hỡi người trẻ! Hãy vui mừng trong tuổi trẻ của ngươi! Hãy hớn hở trong những ngày thanh xuân của ngươi! Hãy bước đi theo những đường lối của lòng ngươi và theo sự thấy của mắt ngươi. Nhưng hãy biết rằng, vì hết thảy những việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đem ngươi vào trong sự phán xét.” (Truyền Đạo 11:9).
Thánh Kinh Tham Khảo: Truyền Đạo 11:9-10.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Nếu một người có tuổi trẻ, sức khỏe, giỏi giang và xinh đẹp thì có nên vui mừng về điều đó hay không? Nếu có thì vì sao? Nếu không thì vì sao?
2. Các anh chị em đã tận dụng tuổi trẻ của mình như thế nào để sống hầu việc Chúa?
3. Các anh chị em có đang dùng tuổi trẻ của mình để hết lòng phụng sự Chúa, thay vì vui hưởng niềm vui cho riêng mình. Nếu có vì sao? Nếu không vì sao?
4. Làm sao để biết niềm vui mình đang theo đuổi là điều đẹp lòng Chúa?
5. Có phải lúc thiếu niên và thì thanh xuân là lứa tuổi đáng sống nhất? Vì sao?





Users Today : 3
Users This Year : 1215
Total Users : 18333
Views Today : 3
Views This Year : 1621
Total views : 28592
Who's Online : 0
One Reply to “Người Trẻ Tuổi Hãy Vui Hưởng Đời Sống Nhưng Chớ Quên Đức Chúa Trời”