
Câu Gốc:
“Hãy vui với những ai vui và khóc với những ai khóc!” (Rô-ma 12:15).
Thánh Kinh Tham Khảo: Rô-ma 12:9-21.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1. Khi đối diện với nỗi buồn và vui mừng thì chúng ta nên giữ cho mình hay nói ra với nhau? Có được giải tỏa nỗi lòng mình với người ngoài Hội Thánh không?
2. Trong đời sống thường ngày của con dân Chúa chúng ta, anh chị em đã thể hiện sự đồng cảm trong tình yêu với nhau như thế nào?
3. Có phải vui với những ai vui là dễ hơn so với khóc với những ai khóc? Vì sao?
4. Theo anh chị em, qua Thánh Kinh câu gốc: “Hãy vui với những ai vui và khóc với những ai khóc!” (Rô-ma 12:15), ngoài anh chị em cùng đức tin, chúng ta có thể áp dụng câu Thánh Kinh này đối với người ngoại không? Nếu có, chúng ta áp dụng trong trường hợp nào?
5. Một người không có sự đồng cảm trong tình yêu thì có phải người ấy không có tình yêu thương?
6. Theo các anh chị em thì điều gì cần phải có để giúp chúng ta đồng cảm trong tình yêu?






Users Today : 2
Users This Year : 1214
Total Users : 18332
Views Today : 2
Views This Year : 1620
Total views : 28591
Who's Online : 0