Tiếp Nhận Lời Quở Trách Là Người Khôn Sáng

4 lượt xem

Câu Gốc:

“Ai từ chối sự răn dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục; nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng.” (Châm Ngôn 13:18).

Thánh Kinh Tham Khảo: Châm Ngôn 13:18.

Câu Hỏi Thảo Luận:

1. Tại sao tiếp nhận lời quở trách là người khôn sáng? Phản ứng của chúng ta khi bị quở trách hay góp ý từ người khác thường là gì?

2. Chúng ta cần tiếp nhận lời răn dạy với tấm lòng như thế nào?

3. Về lý thuyết thì chúng ta luôn hiểu rõ là như vậy, nhưng khi gặp thực tế thì dễ bị vấp phạm. Vậy chúng ta cần chuẩn bị như thế nào để khi đối diện với sự việc, chúng ta có thể thật sự hạ mình tiếp nhận sự quở trách?

4. Người tiếp nhận lời quở trách sẽ được tôn trọng như thế nào?

5. Chúng ta cần làm gì để không lặp lại sự sai trái khi đã nhận được sự quở trách?

6. Vì sao ai từ chối sự dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục. Theo Anh chị em câu này muốn cho chúng ta bài học gì ?

7. Có phải thái độ của người quở trách cũng có sự tác động làm cho người ấy tiếp nhận hoặc không tiếp nhận lời quở trách không?

8. Làm thế nào để phân biệt giữa sự quở trách đến từ tình yêu mang tính gây dựng và sự chỉ trích mang tính phá hủy, hạ thấp?

9. Theo anh chị em người bị quở trách tiếp nhận sự quở trách như thế nào mới được sự khôn sáng ?

10. Nếu lời quở trách đến với các anh chị em không bởi tình yêu thương thì anh chị em có tiếp nhận lời quở trách đó không? Vì sao?

11. Khi bị quở trách chúng ta nên phản ứng thế nào?

One Reply to “Tiếp Nhận Lời Quở Trách Là Người Khôn Sáng”

Để lại một bình luận