Sự Cứu Rỗi Bởi Đức Tin

49 lượt xem

Câu Gốc:

“Vì tôi không hổ thẹn về Tin Lành của Đấng Christ, là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp.” (Rô-ma 1:16).

Thánh Kinh Tham Khảo: Rô-ma 1:1-17.

Câu Hỏi Thảo Luận:

1.Theo các anh chị em, đức tin đóng vai trò như thế nào trong sự cứu rỗi?

2. Điều gì thay đổi chúng ta khi mới tin Chúa chúng ta thường ngại ngùng thậm chí xấu hổ khi nói về Chúa, nhưng sau này lại trở nên dạn dĩ và thích chia sẻ về Chúa?

3.Theo anh chị em, đức tin của chúng ta thế nào để được cứu rỗi? Có cần phải có điều kiện là đức tin lớn không?

4. Làm thế nào để đức tin của chúng ta được tăng trưởng trong chúa?

5. Cụm từ “trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp” cho chúng ta thấy được điều gì về tình phố quát và đối tượng của Tin Lành cứu rỗi?

6. Điều gì khiến chúng ta muốn chia sẻ Tin Lành cho mọi người?

7. Phao-lô nói “không hổ thẹn về Tin Lành” điều này cho ta thấy về điều gì về xã hội thời đó? Và ngày nay bạn có hổ thẹn về Tin Lành không?

8. Có phải mỗi người tiếp nhận sự cứu rỗi cũng có mức độ đức tin khác nhau?

9. Đối với người đức tin yếu anh chị em sẽ làm thế nào trong sự khuyên bảo?

10. Vì sao Tin Lành của Đấng Christ có thể bị che khuất và không sinh ra kết quả đối với những người tin?

One Reply to “Sự Cứu Rỗi Bởi Đức Tin”

Để lại một bình luận