Ê-sai 55:08-09

596 views

Ê-sai 55:08-09

“Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta {được nâng cao hơn} những ý tưởng của các ngươi.” (Ê-sai 55:8-9).

Lời phán” (H5002) là một danh từ, có nghĩa là: Lời công bố; tuyên ngôn; lời phán (thường đi chung với danh của Thiên Chúa).

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (H3068) là một danh từ riêng, là tên gọi của Thiên Chúa do chính Ngài xưng nhận, có nghĩa là: Đấng Thực Hữu; Đấng Có Thật; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; Đấng Tự Có và Có Mãi. Được phiên âm thành Giê-hô-va; Gia-vê.

Vì” (H3588) là một liên từ, nói lên lý do, nguyên nhân.

Ý tưởng” (H4284) là một danh từ, có nghĩa là: ý nghĩ; ý định; tư tưởng; kế hoạch; mục đích…

Chẳng phải” (H3808) là một trạng từ, có nghĩa là: không phải; không là; không có; chẳng phải; chẳng là; chẳng có.

Đường lối” (H1870) là một danh từ, có nghĩa là: con đường; đường đi; đường lối; cách thức; phương hướng; đời sống.

Các tầng trời” (H8064) là một danh từ số nhiều, chỉ chung không gian trong thế giới vật chất và nơi ngự của Thiên Chúa trong thế giới thuộc linh, bao gồm: bầu khí quyển bao chung quanh trái đất (tầng trời thứ nhất); khoảng không trong vũ trụ (tầng trời thứ nhì); và thiên đàng (tầng trời thứ ba).

Được nâng cao” (H1361) là một động từ, có nghĩa là: Được nâng cao; được làm cho cao; được đưa lên cao.

Hơn” (H4480) là một giới từ chỉ sự so sánh.

Đất” (H776) là một danh từ, có nghĩa là: mặt đất; trái đất; đất liền; một vùng đất; xứ sở.

Vậy nên” (H3651) là một trạng từ, có nghĩa là: Cũng vậy; cũng thế; vậy nên; thế nên.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
03/11/2018