Ga-la-ti 06:10

364 views

Ga-la-ti 06:10

“Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết {là} cho những người nhà trong đức tin {của chúng ta}.” (Ga-la-ti 6:10).

Vậy” (G686) là một phân từ, có nghĩa là: Vậy thì; vậy nên, bởi vậy; bởi thế…

Đang lúc” (G5613) là một trạng từ, có nghĩa là: Trong khi; đang lúc; vào lúc; như…

Chúng ta” (G2257) ở trong câu này là một đại danh từ, chỉ về những người đã được Đức Chúa Trời tái sinh và hết lòng sống theo Lời Chúa, gọi chung là Hội Thánh.

Có” (G2192) là một động từ, có nghĩa là: Có; nắm giữ trong tay; sở hữu.

Dịp tiện” (G2540) là một danh từ, có nghĩa là: cơ hội mà thời gian mang đến; đúng thời điểm; một khoảng thời gian nhất định để làm điều gì đó.

Làm” (G2038) là một động từ chỉ về sự làm việc; lao động; thực hiện một hành động.

Điều thiện” (G3588 G18) là một tính từ được dùng làm danh từ chỉ về sự tốt lành; sự thiện; sự đúng; sự có ích lợi; sự giúp ích; sự đáng khen.

Cho” (G4314) là một giới từ dùng trước một danh từ mà danh từ đó là túc từ, tiếp nhận hành động của chủ từ. Thí dụ: “Phao-lô giảng Tin Lành cho các dân ngoại.”

Mọi người” (G3956) là một tính từ, có nghĩa là: Mỗi một người, không ngoại trừ ai.

Trước hết” (G3122) là một trạng từ so sánh chỉ bậc cao nhất, có nghĩa là: Trên hết tất cả; đứng đầu tất cả; trước hết tất cả.

Người nhà” (G3609) trong nguyên ngữ Hy-lạp là “thuộc về một nhà”, là một tính từ chỉ người sống chung trong một căn nhà, một gia đình; hoặc có cùng quan hệ huyết thống; hoặc cùng cội nguồn, như: “Chúng ta là người nhà trong gia đình Việt Nam.” “Chúng ta là người nhà của Đức Chúa Trời.”

Đức tin” (G4102) là một danh từ, có nghĩa là sự công nhận một lẽ thật; trong Thánh Kinh, có nghĩa là công nhận sự thực hữu của Thiên Chúa, công nhận Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa, công nhận sự thành tín của Thiên Chúa, và nương cậy trên sự công nhận của mình, sống theo sự công nhận của mình.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
02/11/2018