I Cô-rinh-tô 01:10

458 views

I Cô-rinh-tô 01:10

“Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).

Các anh chị em cùng Cha” (G80) là một danh từ. Nghĩa đen gọi những người có chung một cha, hoặc có chung một mẹ, hoặc có chung cả cha lẫn mẹ. Nghĩa bóng gọi những người bởi đức tin vào Tin Lành của Đức Chúa Trời, ăn năn tội, nhận lãnh sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà được Đức Chúa Trời tái sinh thành người mới (II Cô-rinh-tô 5:17), là người được dựng nên mới giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, là người đã được đổi ra mới trong sự tri thức, theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên người ấy (Ê-phê-sô 4:24; Cô-lô-se 3:10).

Từ ngữ “chúng ta” (G2257) ở trong câu này là một đại danh từ, chỉ về những người đã được Đức Chúa Trời tái sinh và hết lòng sống theo Lời Chúa, gọi chung là Hội Thánh.

Chúa” (G2962) là một danh từ, chỉ người cầm quyền cai trị tuyệt đối trên người khác. Chúa của chúng ta là Đấng cầm quyền cai trị tuyệt đối trên mỗi chúng ta và Hội Thánh của Ngài. Danh của Ngài là Jesus Christ.

Danh” (G3686) là một danh từ gọi chung “danh xưng” và “danh hiệu”. Danh xưng là tên riêng của một người. Danh hiệu là một tên tiêu biểu cho phẩm chất hoặc việc làm của một người.

Jesus” (G2424) là danh xưng, tức tên riêng của Chúa chúng ta, có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi. Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời, nhập thế làm người để ban sự cứu rỗi cho nhân loại (Giăng 1:1-4; 3:16).

Christ” (G5547) là danh hiệu của Chúa chúng ta, có nghĩa là: Đấng được xức dầu. Sự xức dầu bằng cách đổ dầu ô-li-ve trên đầu một người được Đức Chúa Trời chọn làm tiên tri, thầy tế lễ, hoặc vua, tiêu biểu cho sự Đức Chúa Trời ban cho người ấy thẩm quyền, năng lực, và các ân tứ để phụng sự Đức Chúa Trời trong chức vụ, bằng cách tuôn đổ thánh linh trên người ấy.

Đức Chúa Jesus được Đức Chúa Trời xức dầu để làm tiên tri của Đức Chúa Trời, rao giảng thánh ý của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngài cũng được xức dầu để làm thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời, dâng tế lễ chuộc tội cho nhân loại. Tế lễ ấy chính là mạng sống của Ngài, được đổ ra trên thập tự giá, để dâng Đức Chúa Trời. Ngài cũng được xức dầu để làm Vua của các vua và Chúa của các Chúa, cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Hiện nay, Ngài đang cai trị mỗi con dân của Thiên Chúa, cai trị Hội Thánh của Thiên Chúa. Trong tương lai, Ngài sẽ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời.

Khuyên” (G3870) là một động từ, có nghĩa là: Gọi đến bên cạnh để khuyên bảo, an ủi, khích lệ, dạy dỗ.

Hết thảy” (G3956) là một tính từ, có nghĩa là: Mỗi một người, không ngoại trừ ai. Mỗi một vật, không ngoại trừ vật gì. Mỗi một việc, không ngoại trừ việc gì…

Sự phân rẽ” (G4978) là một danh từ, có nghĩa là: Sự xé ra thành hai phần khác nhau; sự chia cách vì khác biệt.

Hiệp nhau” (G2675) là một động từ, có nghĩa là: Hàn gắn, kết nối với nhau làm một.

Cùng một” (G846) là một đại danh từ, có nghĩa là: Chính mình, cùng một người, cùng một nhóm người, cùng một sự việc, giống nhau…

Tâm trí” (G3563) là một danh từ, chỉ sự nhận thức, cảm xúc, phân tích, lý luận, quyết định của thể xác lẫn tâm thần.

Sự phán đoán” (G1106) là một danh từ, chỉ khả năng xem xét một sự việc, sự vật đúng với bản chất của sự ấy.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
01/11/2018