Ôn Tập Từ Phục Truyền Luật Lệ Ký Chương 14-Chương 17
Phần 1
Câu 1: Nếu dân I-sơ-ra-ên hết lòng yêu kính Chúa, vâng giữ điều răn luật pháp của Ngài thì sẽ nhận được lời hứa gì? Chúa cảnh báo với dân sự điều gì nếu họ không trung tín, bội nghịch Chúa, đi hầu việc và thờ lạy thần khác?
Đáp án: Lời hứa được Chúa ban phước cho mưa đúng mùa, được thu hoạch nông sản, được dư dật mọi vật thực cần dùng, súc vật cũng được sắm sẵn các đồng cỏ để phát triển, sinh sôi, được Chúa bảo vệ trước các dân tộc khác. Lời cảnh báo nếu họ bội nghịch thì sẽ nhận cơn thịnh nộ của Chúa, Chúa sẽ đóng các tầng trời không ban cho mưa, chẳng có hoa lợi từ đất, thiếu thốn và chẳng thể sống được trong xứ Ca-na-an.
Câu 2: Theo em, làm sao để con dân Chúa luôn được Chúa ban phước, chu cấp, sắm sẵn mọi vật thực cần dùng trong đời sống, được Chúa quan phòng trong mọi sự?
Đáp án: Trung tín trong nếp sống tin kính, vâng giữ các điều răn của Chúa, làm theo Lời Chúa dạy bảo.
Câu 3: Khi dân I-sơ-ra-ên tiến đánh chiếm các vùng đất mà các dân tộc đó đã hầu việc tà thần thì họ phải làm gì?
Đáp án: Họ cần phải hủy diệt sạch mọi bàn thờ, pho tượng, tượng chạm. Phải phá đổ, đập bể, thiêu đốt, làm tan nát và thậm chí xóa tên các tà thần khỏi vùng đất đó. Không được bắt chước các thói tục thờ lạy tà thần của các dân tộc đó mà phụng sự Chúa.
Câu 4: Theo Lời Chúa dạy con dân Chúa cần có thái độ như thế nào đối với hình tượng?
Đáp án: Tránh xa, không đem vào nơi ở của mình, dẹp bỏ mọi thứ liên quan đến hình tượng ra khỏi đời sống.
Câu 5: Ngày nay thân thể của mỗi con dân Chúa chính là Đền Thờ của Chúa, vậy chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào?
Đáp án: Thờ phượng Chúa qua mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Vậy nên mọi sự phải đúng với Lời Chúa, phải vì sự vinh quang của Chúa.
Câu 6: Bổn phận của con dân Chúa đối với những người hầu việc Chúa, được Chúa ban cho các chức vụ là gì?
Đáp án: Tiếp trợ cho những nhu cầu thuộc thể cho người dạy Lời Chúa cho mình, vâng phục người chăn dắt thuộc linh mình.
Câu 7: Tiên tri của Chúa làm công việc gì?
Đáp án: Tiên tri của Chúa là người rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời cho người khác để họ biết Chúa và tin nhận Ngài, hoặc rao giảng cho con dân Chúa để họ nhớ, hiểu và sống theo Lời Chúa.
Câu 8: Làm sao để nhận biết một người có thật là tiên tri của Chúa hay không?
Đáp án: Nhìn trái biết cây (Ma-thi-ơ 7:15-18). Nghĩa là nhìn vào nếp sống từ lời nói đến việc làm của họ xem có đúng với Lời Chúa dạy hay không.
Câu 9: Trong thời Cựu Ước, hình phạt dành cho tiên tri giả là gì? Vì sao?
Đáp án: Kẻ tiên tri giả sẽ bị giết. Bởi vì đó là hành động giục dấy loạn cùng Thiên Chúa. Phải diệt kẻ hung ác khỏi giữ dân sự, để cất sự gian ác, tội lỗi khỏi dân sự.
Câu 10: Để không bị nghe theo sự dụ dỗ, những lời dối gạt của tiên tri giả, thì bổn phận của con dân Chúa cần làm là gì?
Đáp án: Luôn học biết lẽ thật Lời Chúa, cẩn thận làm theo, luôn tra xét mỗi lời giảng dạy dưới Lời Chúa để nhận biết, tránh xa khỏi những người mà mình đã được biết, hoặc được cảnh báo họ là tiên tri giả.
Câu 11: Thái độ của con dân Chúa đối với những người rao giảng những điều sai trật Lời Chúa là gì?
Đáp án: Nếu là lần thứ nhất, lần thứ hai thì nói về lẽ thật cho họ bằng cách trích đọc Lời Chúa, gửi các website của Hội Thánh. Thầm nguyện xin Chúa bảo vệ và giữ gìn mình khỏi những điều mà họ rao giảng. Lần thứ ba thì từ chối tiếp chuyện, từ chối chào hỏi, đón tiếp.
Câu 12: Vì sao dân I-sơ-ra-ên không được vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt?
Đáp án: Vì Chúa không muốn dân sự của Chúa lại bắt chước những thói tục của ngoại giáo, bày tỏ nỗi đau buồn khi có người qua đời thì cắt da, cắt thịt mình, hoặc các thầy tế lễ của ngoại giáo họ cũng làm vậy để dùng máu mình mà hiến tế trong sự thờ lạy tà thần.
Câu 13: Những thói tục nào của dân ngoại mà em nhận biết là con dân Chúa thì mình nên tránh, không được bắt chước họ?
Đáp án: Tránh tham dự các lễ hội không đúng Thánh Kinh, những phong trào của các giáo hội, giáo phái, người ngoại không đúng Thánh Kinh, những hủ tục mê tín dị đoan như lên đồng, coi bói, thờ cúng,…
Câu 14: Trong thời Tân Ước, còn phân biệt các con vật sạch và không sạch nữa không? Vì sao?
Đáp án: Không còn phân biệt. Vì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Câu 15: Nếu có con dân Chúa vẫn không muốn ăn những con vật bị xem là không sạch trong thời Cựu Ước vì họ không thích, vì lý do sức khỏe, thì có sai nghịch Lời Chúa không? Vì sao?
Đáp án: Không sai nghịch. Vì mỗi người được quyền tự do chọn ăn món gì mình thích, hoặc không ăn những gì mình không thích. Miễn không phải là họ kiêng ăn để vâng giữ luật lệ trong thời Cựu Ước.
Câu 16: Trong thời Tân Ước, Đền Thờ của Chúa ở đâu?
Đáp án: Chính thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Chúa.
Câu 17: Những của lễ em đã dâng lên Chúa trong suốt thời gian qua là gì?
Đáp án: lời cầu nguyện, lời tôn vinh Chúa, lời ăn năn thật lòng khi nhận biết mình đã làm sai, thông công với anh chị em cùng Cha, làm theo những điều răn Chúa dạy, tấm lòng yêu kính Chúa,…
Phần 2
Câu 1: Luật lệ mà dân I-sơ-ra-ên cần làm vào năm bãi miễn là gì?
Đáp án: Vào đầu mỗi năm thứ bảy là năm bãi miễn, chủ nợ phải tha các món nợ cho người thiếu nợ, không đòi, không hối thúc. Luật này áp dụng với những người thuộc dân I-sơ-ra-ên.
Câu 2: Chúng ta phải đối xử như thế nào với anh chị em cùng Cha của mình đang có sự khó khăn, thiếu thốn thức ăn, đồ dùng cần thiết, ốm đau, bệnh tật mà lại không có khả năng chữa trị?
Đáp án: Cầu thay, an ủi, giúp đỡ cho anh chị em đồ dùng, đồ ăn, nơi ở, tiếp trợ tiền chữa bệnh, báo với Hội Thánh để được cầu thay, hướng dẫn và cứu giúp.
Câu 3: Chúng ta cứu giúp anh chị em cùng Cha đang gặp khó khăn với tấm lòng như thế nào?
Đáp án: Kính sợ Chúa, yêu thương và thương xót anh chị em mình, hết lòng cứu giúp, không được cho mà có lòng tiếc.
Câu 4: Nếu chúng ta có anh chị em cùng Cha làm thuê cho gia đình mình, thì chúng ta đối xử với anh chị em như thế nào?
Đáp án: Tôn trọng, không chèn ép, không áp bức, đối xử cách công bằng không tư vị, không lấn lướt, không hăm dọa.
Câu 5: Vì sao mà dân I-sơ-ra-ên phải biệt riêng ra thánh cho Chúa mọi con đầu lòng đực trong bầy bò chiên?
Đáp án: Vì Chúa đã hành hại mọi con đầu lòng của dân Ê-díp-tô, nhưng mọi con đầu lòng của dân I-sơ-ra-ên thì bình an. Nên mọi con đực sinh đầu lòng, cùng mọi con trưởng nam của dân I-sơ-ra-ên đều thuộc về Chúa.
Câu 6: Ơn phước và sự thương xót lớn nhất Chúa ban cho, mà mỗi người chúng ta đều cần ghi nhớ là gì?
Đáp án: Chúa cứu chuộc chúng ta ra khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus.
Câu 7: Lễ Vượt Qua làm hình bóng cho sự gì?
Đáp án: Làm hình bóng cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Câu 8: Làm thế nào để loại bỏ hết thảy mọi điều thuộc về bản tính xấu của con người cũ xác thịt ra khỏi đời sống?
Đáp án: Thật lòng ăn năn tội, nhận biết điều đó là sai trái, là không đẹp lòng Chúa, gớm ghét, từ bỏ, cậy nhờ ơn Chúa để chiến thắng, nhân danh Chúa để xua đuổi mọi bản tính xấu, học biết Lời Chúa và tập rèn làm theo.
Câu 9: Làm sao để luôn sẵn sàng cho ngày đến của Đức Chúa Jesus Christ?
Đáp án: Học, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, cẩn thận làm theo. Luôn tra xét lòng mình, nếu còn điều gì là chưa đúng Lời Chúa thì phải mau chóng để ăn năn, từ bỏ.
Câu 10: Lễ Lều Trại làm hình bóng cho sự gì?
Đáp án: Làm hình bóng cho sự Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, đi lại trên đất, sống giữa loài người chúng ta.
Câu 11: Điều nổi bật mà em ấn tượng nhất trong nếp sống của Đức Chúa Jesus trong những ngày bước đi trên đất là gì?
Câu 12: Vì sao sự tư vị lại là phạm tội?
Đáp án: Vì sự tư vị là sự đối xử cách bất công với người khác. Trong khi Lời Chúa dạy phải yêu thương mọi người. Sự tư vị cũng nghịch lại bản tính công chính của Chúa.
Câu 13: Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Ngươi chớ làm dịch…, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận… ; vì … làm cho mù mắt người khôn sáng, và làm rối lời của người công chính.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 16:19).
Đáp án: sự chính trực, của hối lộ, của hối lộ.
Câu 14: Chúng ta phải dâng những của lễ như thế nào lên Thiên Chúa?
Đáp án: Của lễ trọn vẹn, không tì vết.
Câu 15: Những của lễ trọn vẹn, không tì vết em dâng lên Chúa là gì?
Câu 16: Hình phạt dành cho người thờ tà thần trong thời Cựu Ước và thời Tân Ước là gì?
Đáp án: Hình phạt trong Cựu Ước là bị ném đã cho đến chết. Còn trong Tân Ước bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh. Nếu không ăn năn thì bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục.
Câu 17: Người không vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên mình thì phạm tội gì?
Đáp án: Kiêu ngạo, chống nghịch lại thẩm quyền Chúa ban, chống nghịch lại Chúa.