Câu Hỏi Kiểm Tra Ôn Tập
Phục Truyền Luật Lệ Ký Chương 18-20
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu 1: Vì sao những thầy tế lễ dòng Lê-vi và cả chi phái Lê-vi lại không có phần, không có sản nghiệp chung với I-sơ-ra-ên?
A. Vì thầy tế lễ là những người được Chúa chọn để chuyên tâm tập trung lo cho Đền Tạm và các công việc thờ phượng Chúa.
B. Vì chi phái Lê-vi được biệt riêng phụ trách làm các công việc của Đền Tạm theo sự chỉ định của các thầy tế lễ.
C. Vì các thầy tế lễ đã được Chúa ban cho những của lễ tốt nhất mà dân I-sơ-ra-ên dâng lên cho Chúa, chi phái Lê-vi nhận được thuế một phần mười và các chi phái trong dân I-sơ-ra-ên dâng.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Đáp án: 1. D
Câu 2: Mỗi con dân Chúa trong thời Tân Ước có phải là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời không? Bổn phận phải làm là gì?
A. Đúng. Bổn phận là mỗi ngày hai lần dâng thân thể mình lên Chúa làm của lễ sống và thánh.
B. Đúng. Bổn phận là cầu thay cho Hội Thánh, cầu thay cho dân tộc mình.
C. Đúng. Bổn phận là mỗi ngày hai lần dâng thân thể mình lên Chúa làm của lễ sống và thánh, cầu thay cho Hội Thánh, cầu thay cho dân tộc mình.
D. Không đúng. Nhưng vẫn có bổn phận là mỗi ngày hai lần dâng thân thể mình lên Chúa làm của lễ sống và thánh, cầu thay cho Hội Thánh, cầu thay cho dân tộc mình.
Đáp án: 2. C
Câu 3: Câu Thánh Kinh nào nói đến sự chăm sóc, chu cấp của Chúa trên những người có lòng kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa và hầu việc Chúa?
“Các anh chị em chẳng biết rằng, những ai làm việc thánh thì ăn những của dâng trong Đền Thờ; còn những ai hầu việc nơi bàn thờ thì được chia phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa đã định rằng, những ai rao giảng Tin Lành thì sẽ sống bởi Tin Lành.” (I Cô-rinh-tô 9:13-14).
“Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: Chúng ta sẽ ăn gì? Hoặc: Chúng ta sẽ uống gì? Hoặc: Chúng ta sẽ mặc gì? Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó. Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:31-33).
“Hỡi các thánh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hãy kính sợ Ngài; vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử con bị thiếu kém, và đói; nhưng người nào tìm cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ chẳng thiếu của tốt gì.” (Thi Thiên 34:9-10).
Câu 4: Những thói tục gớm ghiếc trước mặt Chúa, mà Chúa phán dặn dân I-sơ-ra-ên không được bắt chước học theo là những thói tục nào?
Đáp án: đưa con trai hay con gái mình ngang qua lửa, dùng tà thuật, xem phong thủy, hoặc niệm thần chú, hoặc phù thủy, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, kẻ đi cầu vong.
Câu 5: Vì sao Chúa gớm ghiếc những thói tục đó?
A. Vì đó là sự thờ lạy thần tượng, thờ thần khác ngoài Chúa.
B. Vì đó là sự phạm tội ngoại tình thuộc linh.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 5. C
Câu 6: Theo Lời Chúa dạy trong I Sa-mu-ên 15:23, “Vì … cũng như tội dùng tà thuật. … cũng như tội ác và sự thờ lạy thần tượng.”
A. Sự bội nghịch, sự cố chấp.
B. Sự cố chấp, sự bội nghịch.
C. Sự thờ lạy thần tượng, sự cố chấp.
Đáp án: 6. A
Câu 7: Vì sao sự bội nghịch và sự cố chấp là phạm tội với Chúa?
Đáp án: Vì người phạm sự bội nghịch và giữ sự cố chấp là người thờ thần tôi, phạm điều răn thứ nhất khi đã thờ thần khác ngoài Chúa, phạm điều răn thứ nhì khi tôn ý muốn của mình lên trên ý muốn của Chúa, phạm điều răn thứ bảy khi đã yêu mình hơn là yêu Chúa.
Câu 8: Đấng Tiên Tri được nhắc đến trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15 là ai?
“Từ giữa anh em ngươi, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi sẽ lập lên một Đấng Tiên Tri như ta; các ngươi hãy nghe theo Đấng ấy!”
A. Đức Chúa Jesus Christ.
B. Môi-se.
C. Giăng Báp-tít.
Đáp án: 8. A
Câu 9: Thái độ và việc làm của con dân Chúa cần có khi học biết và được nghe lời rao giảng của Đức Chúa Jesus Christ, cùng những tôi tớ chân thật của Chúa rao giảng những điều đúng với Thánh Kinh là gì?
Đáp án: Hạ mình, khiêm nhường, lắng nghe, tiếp nhận.
Câu 10: Hình phạt đối với tiên tri giả, tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Chúa nói những điều Chúa không phán bảo, hoặc nhân danh thần khác nói?
A. Hình phạt là tội chết.
B. Hư mất đời đời trong hỏa ngục.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 10. C
Câu 11: Ngày nay những hình thức nào cũng là đang nói tiên tri?
Đáp án: làm chứng về Chúa, chia sẻ Lời Chúa.
Câu 12: Phân biệt sự cố ý giết người và vô ý giết người?
Đáp án: Cố ý giết người là chủ động dùng vật dụng để đánh người, vì lòng ganh ghét mà xô đẩy cố ý liệng vật gì trên người khác, có thù nghịch nên đánh người. Vô ý giết người là do tình cờ gây nên, không phải do ghen ghét, thù nghịch.
Câu 13: Chúa muốn dân I-sơ-ra-ên biệt riêng sáu thành ẩn náu để làm gì?
A. Để dành cho những người giết người trú ẩn.
B. Để dành cho những người cố ý giết người trú ẩn.
C. Để dành cho những người vô ý giết người trú ẩn.
Đáp án: 13. C
Câu 14: Vì sao việc biệt riêng thành ẩn náu để bảo vệ người vô ý phạm tội giết người lại được kể là thương mến Thiên Chúa, luôn đi theo đường lối Ngài?
Đáp án: Vì việc biệt riêng thành ẩn náu là việc làm theo điều Chúa phán dặn, là việc làm bày tỏ tình yêu thương đối với người lân cận, đối với anh chị em cùng Cha.
Câu 15: Những việc làm nào đối với mọi người mà các em nhận biết là thương mến Chúa, luôn đi theo đường lối Ngài?
Câu 16: Lời Chúa dạy cần có mấy người làm chứng thì mới xác định sự phạm tội của một người?
Đáp án: Cần có hai hay ba người chứng.
Câu 17: Người làm chứng dối thì sẽ bị hình phạt gì?
Đáp án: Trong Cựu Ước sẽ bị đối lại như họ đã định làm đối với người mà họ làm chứng dối. Trong Tân Ước, nếu không ăn năn thì sẽ bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh, Chúa phán xét mỗi một lời nói, và cuối cùng bị hư mất trong hỏa ngục.
Câu 18: Điều đầu tiên mà dân I-sơ-ra-ên cần làm trước khi giao chiến cùng kẻ thù nghịch là gì?
A. Thầy tế lễ nói với dân sự những lời nhằm làm vững lòng dân sự, khích lệ dân sự đặt trọn đức tin nơi Chúa, hướng lòng trông cậy nơi Chúa trong cuộc chiến.
B. Xác định những người đi ra chiến trận.
C. Chuẩn bị lực lượng chiến trận, như ngựa, xe, quân binh.
Đáp án: 18. A
Câu 19: Những trường hợp nào dưới đây được miễn ra chiến trận?
A. Cất nhà mới chưa khánh thành, đã làm lễ hỏi một người nữ mà chưa cưới, trồng một vườn nho mà chưa hái trái.
B. Người sợ và nhát.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 19. C
Câu 20: Những thể lệ hãm đánh và vây thành giặc mà dân I-sơ-ra-ên phải tuân theo là?
A. Trước khi hãm đánh thành nào thì phải giảng hòa. Thành nào không chịu hòa mà khai chiến thì mới tiến đánh. Những dân tộc thờ lạy tà thần thì phải tận diệt. Các dân khác thì giết người nam, còn lại thì thu làm chiến lợi phẩm. Không tùy ý phá hại cây cối, cây ăn trái để ăn, cây không phải là cây ăn trái thì dùng làm đồn lũy.
B. Trước khi hãm đánh thành nào thì phải giảng hòa. Thành nào khai chiến thì giết hết thảy người nam bằng gươm, còn lại thì thu làm chiến lợi phẩm.
C. Trước khi hãm đánh thành nào thì phải giảng hòa. Thành nào khai chiến thì giết hết thảy người nam bằng gươm, còn lại thì thu làm chiến lợi phẩm. Không tùy ý phá hại cây cối, cây ăn trái để ăn, cây không phải là cây ăn trái thì dùng làm đồn lũy.
Đáp án: 20. A






Users Today : 5
Users This Year : 1951
Total Users : 29268
Views Today : 5
Views This Year : 3042
Total views : 49485
Who's Online : 0