Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ-Phần Giới Thiệu

58 lượt xem

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ-Phần Giới Thiệu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Các bạn thiếu niên thân mến,

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta trong suốt thời gian vừa qua được học và suy ngẫm Lời Chúa qua các sách Cựu Ước. Qua thời gian cùng học và suy ngẫm Lời Chúa với các con, cô nhận thấy rằng các con cũng cần học biết Lời Chúa dạy qua các sách Tân Ước nữa. Vì vậy, trong ơn yêu thương của Chúa, từ nay chúng ta sẽ thêm phần học về các sách Tân Ước qua các hình thức như: giải ô chữ, kể chuyện, chia sẻ, thảo luận. Chúng ta sẽ cùng nhau học theo sự chú giải bốn sách Tin Lành của người chăn, bắt đầu từ các bài giảng thuộc chủ đề Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện kính xin Chúa ban cho hết thảy chúng ta một tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Lời Ngài! Nguyện xin Chúa ban phước trên sự học hỏi Lời Chúa và ban cho ai nấy đều được sự khôn sáng để hiểu biết Lời Chúa và có sự thông sáng để áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống!

Hôm nay, bài đầu tiên chúng ta học là Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, Phần Giới Thiệu. 

Chúng ta sẽ học với hình thức giải các ô chữ hàng ngang, để tìm được từ khóa hàng dọc. Có mười từ khóa hàng ngang, mỗi từ khóa hàng ngang trả lời đúng sẽ lật mở được một chữ cái của từ khóa hàng dọc. Đó chính là những gợi ý, để các con dựa vào đó tìm ra từ khóa hàng dọc.

Mỗi hàng ngang trả lời đúng: +10 điểm.
Sau 1-2 hàng ngang lật mở, tìm được từ khóa: +40 điểm.
Sau 3-4 hàng ngang lật mở, tìm được từ khóa: +30 điểm.
Sau 4-6 hàng ngang lật mở, tìm được từ khóa: +20 điểm.
Sau 6 hàng ngang lật mở, tìm được từ khóa: +10 điểm.
Lưu ý: Khi các con tìm được từ khóa thì không đánh đáp án lên màn hình, mà gửi về cho Ban Chăm Sóc. Nếu phạm quy: -30 điểm.

Sau khi giải xong các ô chữ hàng ngang, tìm được từ khóa hàng dọc, các con chia sẻ sự hiểu ngắn gọn của mình về từ khóa tìm được. Sự chia sẻ của các con được +10 điểm. 

Hàng ngang thứ mười có 6 chữ cái: Bốn sách Tin Lành là: …, Mác, Lu-ca, Giăng.
Đáp án: Ma-thi-ơ.

Hàng ngang thứ bảy có 10 chữ cái: Bốn sách Tin Lành ghi lại của đời của ai?
Đáp án: Đấng Christ.

Hàng ngang thứ chín có 9 chữ cái: Các sách Tin Lành ghi lại sự chết và … của Đức Chúa Jesus.
Đáp án: sự sống lại.

Hàng ngang thứ sáu có 6 chữ cái: Các sách Tin Lành ghi lại sự dạy dỗ và các … của Đức Chúa Jesus.
Đáp án: phép lạ.

Hàng ngang thứ tư có 9 chữ cái: Bốn sách Tin lành đều có các điểm … và các điểm dị biệt.
Đáp án: tương đồng.

Hàng ngang thứ hai có 10 chữ cái: Sách Ma-thi-ơ nhấn mạnh ba điểm: Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus là vua, Đức Chúa Jesus là … đã hứa trong Cựu Ước.
Đáp án: Đấng Cứu Rỗi

Hàng ngang thứ nhất có 4 chữ cái : Ma-thi-ơ được gọi là gì của Đức Chúa Jesus Christ?
Đáp án: sứ đồ.

Hàng ngang thứ ba có 8 chữ cái: Câu gốc của sách Mác là Mác 10:45:

“Vì … đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Đáp án: Con Người.

Hàng ngang thứ năm có 8 chữ cái: Câu gốc của sách Lu-ca là Lu-ca 19:10:

“Vì Con Người đã đến để … kẻ bị hư mất.”

Đáp án: tìm và cứu.

Hàng ngang thứ tám có 7 chữ cái: Câu gốc của sách Giăng là Giăng 1:14:

“… đã chịu trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài; sự vinh quang như của Con Một đến từ Cha, đầy dẫy ân điển và lẽ thật.”

Đáp án: Ngôi Lời

Từ Khóa: ĐẤNG CHRIST

Tổng Kết:

Các bạn thiếu niên thân mến,

Như vậy, qua bài giảng của người chăn tại: https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl000-phan-gioi-thieu/, chúng ta học biết được rằng:

Bốn sách Tin Lành: Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng, đều ghi lại cuộc đời của Đấng Christ. Bao gồm: các sự dạy dỗ và các phép lạ của Chúa, sự chết và sự sống lại của Chúa. Bốn sách có những điểm tương đồng và các điểm khác biệt trong nội dung. Có những sự kiện, cùng là một, nhưng cách ghi chép khác nhau, có những chi tiết khác nhau. Nhưng điều đó không mâu thuẫn mà là sự bổ sung để giúp cho người đọc có một cái nhìn toàn diện từ các góc nhìn nhận của các nhân chứng. 

Sách Ma-thi-ơ được viết bởi Sứ Đồ Ma-thi-ơ. Sách Ma-thi-ơ nhấn mạnh sự kiện Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a, tức là Đấng Christ, đã được hứa trong Cựu Ước. Ngài là vua của dân I-sơ-ra-ên.

Sách Ma-thi-ơ nhấn mạnh ba điểm sau: Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus là vua, Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi đã hứa trong Cựu Ước.

Sách Ma-thi-ơ có 28 chương, với câu gốc:

“Nàng sẽ sinh một trai, ngươi hãy gọi tên Ngài là JESUS; vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài ra khỏi những tội lỗi của họ. [JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.]” (Ma-thi-ơ 1:21).

Sách Mác do Mác viết. Sách Mác chú trọng về các việc làm của Đức Chúa Jesus và trình bày Ngài là Con của Đức Chúa Trời; nhưng Ngài cũng là người chịu khổ để phụng sự Đức Chúa Trời. Sách Mác không ghi theo thứ tự các sự việc đã xảy ra, mà chỉ là một tổng hợp các ghi chép về các việc mà Đấng Christ đã làm.

Sách Mác có 16 chương, với câu gốc:

“Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mác 10:45).

Sách Lu-ca do Lu-ca viết. Sách Lu-ca ghi chép theo thứ tự các sự việc. Sách nhằm giúp cho người đọc dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng nhận biết rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi của mọi người.

Sách Lu-ca có 24 chương, với câu gốc:

“Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca 19:10).

Sách Giăng do Sứ Đồ Giăng viết. Sách Giăng nói đến phương diện thần tính của Đức Chúa Jesus. Sách Giăng giúp cho mỗi người trong bất cứ dân tộc nào để họ nhận thức rằng, Đức Chúa Jesus là loài người nhưng cũng là Thiên Chúa, và là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại.

Sách Giăng có 21 chương, với câu gốc:

“Ngôi Lời đã chịu trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài; sự vinh quang như của Con Một đến từ Cha, đầy dẫy ân điển và lẽ thật.” (Giăng 1:14).

Nguyện rằng qua sự học, suy ngẫm về các sách Tin Lành, chúng ta sẽ thêm lên sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và khiến chúng ta trở nên trọn vẹn không chỗ trách được.

Để lại một bình luận