CUỘC THI: EM VUI HỌC THÁNH KINH MÙA HÈ 2019

Câu hỏi vòng 1 dành cho các bé thiếu nhi trên 12 tuổi: (Là câu hỏi mở, các cháu có một tuần kể từ ngày công bố đề thi để làm bài và gửi về cho ban điều hành phòng nhóm thiếu nhi trước Sa-Bat ngày 08/06/2019.)

1/ Thiên Chúa là ai?

Các con hãy diễn tả ngắn gọn trong vòng 30 từ sao cho người đọc hiểu được sự cao siêu tuyệt đối và duy nhất của Thiên Chúa.

2/ Vì sao chúng ta phải thờ phượng duy nhất một mình Thiên Chúa?

Các con hãy đưa ra những lý do chính, hãy diễn tả ngắn gọn dưới 50 từ.

3/ Thiên Chúa thể hiện trong những Thân Vị nào?

Các con hãy kể những thân vị của Thiên Chúa mà các con biết.

4/  Vì sao ngày nay chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời:

Hãy nêu những điều kiện, nguyên nhân và lý do mà các con biết để một người được gọi là con cái của Đức Chúa Trời.

5/ Người nói mình tin Chúa mà không sống và hết lòng làm y theo mọi Lời Chúa phán dạy là người như thế nào?

Các con hãy diễn tả ngắn gọn sự hiểu của mình theo Lời Chúa trong Thánh Kinh.

6/ Kẻ làm ác là:

Hãy cho biết sự hiểu của các con như thế nào là kẻ làm ác theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Câu trả lời ngắn gọn không quá 50 từ.

7/ Người hướng lòng về thế gian là:

Các con hãy diễn tả những đặc tính nổi bật của những người hướng lòng về thế gian một cách ngắn gọn.

8/ Như thế nào là một người hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu kính Thiên Chúa?

Các con hãy dựa theo Lời Chúa phán dạy để trả lời ngắn gọn không quá 50 từ.

9/  Các con hãy cho biết vì sao Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian trong hình thể loài người?

10/ Tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là?

Theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh các con hãy nêu sự hiểu của mình một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ ý chính về đặc tính căn bản của người Tin nhận Đức Chúa Jesus Christ?

11/  Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa được trình bày qua chữ viết.

Các con hãy nêu sự hiểu của mình về các lý do và mục đích Thiên Chúa ban cho loài người Lời Ngài qua Thánh Kinh.

12/ Các con hãy cho biết là con dân của Chúa, chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với việc học hỏi Lời Chúa qua Thánh Kinh?

13/ Học, đọc, suy gẫm Lời Chúa ngày đêm.

 Các con hãy nêu mục đích, ý nghĩa và kết quả phước lành chúng ta có được khi hết lòng học, đọc, suy gẫm Lời Chúa ngày đêm.

14/ Nô-ê, Áp-ra-ham, và Gióp được Đức Chúa Trời kể là người công bình:

Hãy nêu lý do mà các con biết vì sao ông Nô-ê, Áp-ra-ham, và Gióp được Đức Chúa Trời kể là những người công bình? (Câu trả lời ngắn gọn đủ ý.)

15/ Ngày nay ai được Đức Chúa Trời kể là những người công bình?

Các con hãy cho biết ngày nay ai là người cũng được Đức Chúa Trời kể là những người công bình?

16/ Ăn năn từ bỏ tội?

Các con hiểu như thế nào là người thật sự ăn năn từ bỏ tội?

17/ Vâng giữ điều răn, luật pháp của Thiên Chúa là gì?

 Các con hãy cho biết người có nếp sống như thế nào thì được gọi là người vâng giữ điều răn, luật pháp của Thiên Chúa.

18/ Nếp sống thánh sạch trong Chúa là?

Các con hãy nêu những hành động thiết thực của một người có nếp sống thánh sạch trong Chúa theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh mà các con đã học biết.

19/ Người sống thánh khiết theo Lời Chúa dạy sẽ được hưởng những phước hạnh gì trong Chúa?

Các con hãy nêu những phước hạnh lớn lao nhất và những khó khăn mà người hết lòng sống thánh khiết theo Lời Chúa dạy sẽ phải đối diện trong thế gian và sẽ được hưởng trong Chúa?

20/ Điều răn lớn nhất mà Đức Chúa Jesus Christ đã phán dặn con dân Chúa phải vâng giữ và hết lòng làm theo là gì?

Thương chúc các con biết cầu nguyện dâng trình lên Chúa kính xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và ở cùng các con, giúp các con biết vận dụng sự hiểu biết Lời Chúa qua Thánh Kinh mà các con đã học để hoàn thành tốt đề thi và đạt được điểm cao nhất.

Nguyện bài làm của các con như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Chúa, đẹp lòng Chúa!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

BĐH Phòng Nhóm Thiếu Nhi Tìm Hiểu Thánh Kinh.