Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?

Đặng Hoàng Anh (2007)
Hội Thánh Hà Nội

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các bài MP3  chia sẻ của các em thiếu nhi

https://www.opendrive.com/folders?MV8xMDUwMDE3MF9YQ3ZUZQ

Trong trang OpenDrive, bấm vào Download để tải xuống toàn bộ các bài hoặc bấm vào các ô vuông trước các bài muốn tải xuống, rồi bấm Download.

Bài Chia Sẻ:

Cháu xin kính chào các ông, bà, cô, bác, mến chào các anh, các chị, và các bạn trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời!

Em xin chia sẻ Lời Chúa, câu gốc trong Thi thiên 119: 9

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.”

Em suy ngẫm và hiểu rằng: “người trẻ tuổi” là những người trong độ tuổi thiếu nhi đến thanh niên, “Làm sao cho đường lối mình được trong sạch?” là: làm sao giữ cho được mười điều răn của Đức Chúa Trời, như: chỉ tôn thờ Đức Chúa Trời, không đoái xem đến thần tượng, không kêu Trời vô cớ, giữ ngày Sa-bát – ngày thánh biệt riêng cho Chúa, hiếu kính cha mẹ ,và kính trọng yêu quý mọi người, không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, không nói dối, không tham muốn mọi thứ của người lân cận mình.

Như vậy, muốn giữ được những điều trên, chúng ta phải luôn nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà cầu nguyện, xin Ngài ban năng lực để chúng ta thắng mọi cám dỗ của ma quỷ. Và trước khi làm bất cứ điều gì, phải cẩn thận làm theo thánh ý Chúa, vì sự vinh hiển của Ngài. Amen!

Cảm tạ Chúa và cảm ơn Hội Thánh!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Đặng Hoàng Anh
10/05/2014