Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ

46 views

Các cháu thiếu nhi thân mến!
Hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục nghe kể chuyện về Tin Lành Của Đức Chúa Jesus Christ trong sách Ma-thi-ơ 1:18-25: Sự Ra Đời Của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu Gốc: “Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi sẽ đặt tên Ngài là JESUS; vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ.” (Ma-thi-ơ 1:21).

Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện, mời các bạn thiếu nhi cùng theo dõi câu chuyện nhé!

Đọc lại đoạn Thánh Kinh về sự ra đời của Đức Chúa Jesus trong sách Ma-thi-ơ 1:18-25.

Câu hỏi 1: Các bạn thiếu nhi cho biết JESUS có nghĩa là gì?

Đáp án: JESUS có nghĩa là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.”

Giới thiệu về bà Ma-ri và ông Giô-sép.

Câu hỏi 2: Đọc qua đoạn Thánh Kinh các bạn thiếu nhi cho biết bà Ma-ri được hứa gả cho ai?

Đáp án: Ma-ri là một nữ đồng trinh, một người có lòng kính sợ Thiên Chúa, bà được hứa gả cho ông Giô-sép.

Câu hỏi 3: Giô-sép là người như thế nào? Trong câu chuyện trước về gia phả thì ông Giô-sép thuộc dòng dõi của ai?

Đáp án: Giô-sép là người có nghĩa, điềm tĩnh và có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Giô-sép thuộc về dòng dõi con cháu Vua Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.

Câu hỏi 4: Khi ông Giô-sép biết rằng bà Ma-ri chỉ mới hứa gả cho mình thôi nhưng bà Ma-ri lại mang lại thai. Vậy Giô-sép đã định làm gì? Và thai nhi được thai dựng trong bà Ma-ri là từ đâu? 

Đáp án: Giô-sép đã chẳng muốn bêu xấu bà Ma-ri nhưng muốn ly dị nàng một cách kín đáo. Thai nhi được thai dựng trong bà Ma-ri là bởi thánh linh.

Rút ra bài học về tấm gương của ông Giô-sép.

Đọc qua đoạn Thánh Kinh chúng ta học được tấm gương ở ông Giô-sép là:

+ Người sống có nghĩa. (Trong câu 19)

+ Người điềm tĩnh, mau nghe chậm nói, không vội vàng làm theo ý riêng mà biết suy ngẫm. (Trong câu 20)

+ Biết kính sợ Chúa, khi nghe thiên sứ của Chúa phán dặn ông thì ông đã ngay lập tức vâng theo mà không có sự thắc mắc hay nghi ngờ. (Trong câu 24)

Rút ra bài học về ý nghĩa:

Đức Chúa Trời vì yêu hết thảy loài người nên Ngài phó chính Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus xuống thế gian để chịu chết, gánh thay tội tội lỗi của loài người, để cho loài người được cứu. Đó cũng là ý nghĩa của tên JESUS.

Đức Chúa Trời yêu loài người muốn loài người được cứu và nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà loài người đã được gần hơn với Đức Chúa Trời và từ đó Đức Chúa Trời ở cùng với hết thảy chúng ta là những ai thuộc về Ngài và là con cái của Ngài. Đó là ý nghĩa của tên EM-MA-NU-ÊN.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi.
Nguyễn Thị Như Huỳnh

Để lại một bình luận