Nguyễn Thị Như Huỳnh
Ma-thi-ơ 2:1-12: Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng bởi Các Nhà Thông Thái
Các bạn thiếu nhi thân mến!
Hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục nghe kể chuyện về Tin Lành Của Đức Chúa Jesus Christ trong sách Ma-thi-ơ 2:1-12. Đức Chúa Jesus Được Thờ Phượng Bởi Các Nhà Thông Thái.
Câu Gốc: “Vào trong nhà, họ đã nhìn thấy Con Trẻ cùng Ma-ri, mẹ của Ngài, thì họ đã sấp mình xuống, thờ phượng Ngài. Rồi, họ đã mở các báu vật của mình ra, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương, và một dược.” (Ma-thi-ơ 2:11).
Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện nhé!
Tóm tắt ý chính:
Đức Chúa Jesus sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê.
Các nhà thông thái từ đông phương đến Giê-ru-sa-lem hỏi Hê-rốt Vua của dân Do-thái được sinh ra tại đâu? Họ thấy ngôi sao của Ngài tại đông phương, nên tìm đến để thờ phượng.
Hê-rốt bối rối, cả Thành Giê-ru-sa-lem cũng bối rối. Hê-rốt hỏi các thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo. Họ trả lời tại Bết-lê-hem vì đã có lời tiên tri chép như vậy.
Hê-rốt hỏi nhà thông thái để tra hỏi thời gian ngôi sao hiện ra với họ (mục đích để tìm giết Chúa). Sai họ đi tìm Con Trẻ, báo lại để ông cũng thờ phượng.
Các nhà thông thái đi, thấy ngôi sao, đi theo, dẫn đường tìm thấy Con Trẻ. Mở các báu vật dâng lên Chúa là vàng, nhũ hương, một dược.
Chúa báo cho họ qua giấc mơ rằng không trở lại Hê-rốt nên họ đã quay về bằng đường khác.
2. Đặt các câu hỏi, câu đố
Câu 1: Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại đâu?
Đáp án: Đức Chúa Jesus đã được sinh ra tại Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê.
Câu 2: Các nhà thông thái từ đông phương đi đến Giê-ru-sa-lem để làm gì? Họ đã hỏi ai để biết thông tin về Đức Chúa Jesus?
Đáp án: Các nhà thông thái từ đông phương đi đến Giê-ru-sa-lem để tìm và thờ phượng Đức Chúa Jesus. Họ đã hỏi Vua Hê-rốt để biết thông tin về Đức Chúa Jesus.
Câu 3: Vì sao Vua Hê-rốt lại bối rối khi nghe các nhà thông thái nói muốn tìm Vua của dân Do-thái để thờ phượng Ngài?
Đáp án: Vì Vua Hê-rốt đang là vua dân Do Thái nhưng các nhà thông thái lại muốn tìm một vị vua khác ngoài ông. Ông bối rối vì sợ có người lên soán ngôi của ông. Một mối đe dọa lớn đến quyền lực và sự an toàn của ông lúc này.
Câu 4: Đố các con trong chuyện gồm có những nhân vật nào? Các con học được bài học gì qua các nhân vật đó?
Đáp án: Trong chuyện bao gồm có:
+Các nhà thông thái từ phương đông: Dù địa lý cách xa nhưng họ với tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Jesus mà họ không ngại vượt đường sá xa xôi để đến thành Giê-ru-sa-lem để tìm và thờ phượng Đức Chúa Jesus. Và dâng lên cho Ngài những thứ quý giá nhất. Trong sự vui mừng và tấm lòng chân thật tìm kiếm Đức Chúa Jesus.
+Vua Hê-rốt: Một vị vua đương nhiệm nhưng lòng tràn đầy sự ích kỷ, ganh tỵ, độc ác, không có tấm lòng tìm kiếm Chúa, đầy sự toan tính để tiêu diệt Đức Chúa Jesus. Sẵn sàng diệt trừ hết những đứa trẻ mới sinh chỉ vì không muốn để lại hậu hoạ sau này.
+Các thầy tế lễ thượng phẩm và các nhà thông giáo: Họ là những người hiểu biết về Thánh Kinh, giảng dạy Thánh Kinh, họ đã nghe nói về Đấng Christ đã được sinh ra, họ cũng trích dẫn được Thánh Kinh nói về Đấng Christ nhưng với lòng cứng cỏi mà họ không làm theo, không tin, không tìm kiếm Đấng Christ, Đấng đã được hứa ban thay vì có tấm lòng như các nhà thông thái phương đông tìm kiếm và thờ phượng Đức Chúa Jesus.
Câu 5: Câu hỏi tình huống thực tế:
Ở cạnh nhà các con có một bạn học cùng trường, nhà bạn ấy giàu, ba mẹ bạn ấy mua sắm cho bạn rất nhiều đồ tốt. Bạn ấy cũng không thích các con vì nhà các con không có nhiều điều kiện bằng nhà bạn và vì các con tin Chúa nên bạn có sự kỳ thị các con. Nhiều lần ở trường bạn ấy nói xấu và chế giễu các con vì các con làm theo Lời Chúa dạy nên các con sống khác các bạn. Có một lần trên đường đi học về, các con nhìn thấy bạn bị tai nạn bên đường và xung quanh không có ai giúp bạn ấy hết.
-Theo các con trong tình huống này các con nên làm gì để có cách hành xử đúng? Và vì sao các con lại chọn làm như vậy?
Đáp án: Trong tình huống này mặc dù bạn đã đối xử không tốt với các con nhưng mình là người tin Chúa thì mình sẽ đến giúp bạn, hỏi thăm tình hình của bạn như thế nào.
Không nên bỏ mặc bạn vì trước đó bạn đối xử tệ với mình, hoặc với khả năng của các con không thể giúp thì các con có thể chạy đi tìm người lớn để giúp đỡ. Gửi một lời động viên đến bạn và các con có thể chở bạn về nhà giúp nếu trường hợp các con có xe dùng xe đạp riêng. Qua những hành động yêu thương, cứu giúp, và không trả thù riêng của các con có thể sẽ cho bạn ấy có cái nhìn khác về các con và thấy được Chúa qua đời sống của con. Hoặc có cơ hội ở cạnh các con hãy nhắc về Chúa của mình cho bạn ấy biết.
-Khi thấy bạn giàu có, có đầy đủ nhưng nhà các con thì chỉ đủ ăn đủ mặc khi ấy các con có cảm nghĩ gì? Và các con có nhớ câu Thánh Kinh liên quan không?
Đáp án: Chúng ta là con dân Chúa thì không nên có suy nghĩ tủi thân, ganh tỵ, trách hờn tại sao nhà mình lại không được như nhà bạn. Mà cứ sống vui thỏa trong mọi sự mà Chúa ban cho, là sự thỏa lòng trong Chúa. Ở thế gian cũng có một câu rất hay mình nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống không ai bằng mình. Có những cuộc đời còn khổ hơn các con về cả thuộc linh lẫn thuộc thể, khi cần cứu giúp thì các con trong khả năng của mình hãy cứu giúp và nghĩ rằng Chúa cũng yêu những người ấy như chúng ta. Ví dụ: thấy bạn nào khó khăn thì mình giúp đỡ, bạn khát cho bạn uống, bạn đói cho bạn ăn tùy theo khả năng của các con có, hoặc nhớ đến họ dâng lời cầu thay cho họ. Đó là hành động thương xót, biết chia sẻ, cứu giúp người khác theo gương của Đức Chúa Jesus Christ. Câu Thánh Kinh liên quan về việc biết thỏa lòng với những gì Chúa ban cho được chép trong sách I Ti-mô-thê 6:6-8:
“Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi. Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng.”
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi.
Nguyễn Thị Như Huỳnh







Users Today : 8
Users Yesterday : 149
Users This Year : 10102
Total Users : 107156
Views Today : 9
Views This Year : 15071
Total views : 184213
Who's Online : 0