Ôn Tập Phục Truyền Luật Lệ Ký Chương 24-26
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu 1: Sự người chồng ly dị người vợ được Chúa cho phép nhắc đến trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24 là vì lý do gì?
A. Do người vợ phạm tội ngoại tình.
B. Do người chồng thấy nơi vợ một sự xấu hổ.
C. Do người chồng muốn lấy vợ khác.
Đáp án: 1.B
Câu 2: Vì sao Chúa cho phép người chồng ly dị người vợ trong trường hợp nói trên?
A. Vì để tránh sự người vợ không còn được người chồng yêu thương mà phải chịu sự cư xử bất công.
B. Vì Chúa ban cho mỗi người quyền tự do.
C. Vì luật pháp quy định như vậy.
Đáp án: 2.A
Câu 3: Trong thời Tân Ước, điều luật ly dị trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24 còn áp dụng không?
A. Còn áp dụng trong thời Tân Ước.
B. Không còn áp dụng. Vì sự ly dị chỉ có thể xảy ra nếu người chồng hay vợ không tin Chúa, hoặc cùng tin Chúa nhưng phạm tội không ăn năn, hoặc một người phạm tội ngoại tình.
C. Áp dụng tùy từng trường hợp.
Đáp án: 3. B
Câu 4: Một người nam mới cưới vợ thì có phải đi đánh giặc không? Vì sao?
A. Có. Vì đó là bổn phận của những người nam.
B. Không. Vì đó là bổn phận của những người nam chưa lập gia đình.
C. Không. Vì Chúa muốn để người nam đó có được thời gian thong thả, vui hưởng cuộc sống hôn nhân và cùng người vợ mới cưới xây dựng cuộc sống gia đình.
Đáp án: 4. C
Câu 5: Đối với những người lân cận mình, nhất là những người nghèo khổ, mồ côi, góa bụa, thì chúng ta cần có thái độ như thế nào? Vì sao?
Đáp án: Cần có thái độ tôn trọng, thương xót, cứu giúp. Vì nếu chúng ta hà hiếp người người khổ thì phạm tội với Chúa. Chúa dạy phải có tình yêu thương và lòng thương xót.
Câu 6: Qua luật lệ Chúa dạy không đánh đòn quá bốn mười roi, tránh cho người bị phạt cảm thấy bị hạ nhục và khinh bỉ; em học được bài học gì về cách hành xử đối với người phạm tội, phạm lỗi?
Đáp án: Lấy lòng yêu thương, mềm mại chỉ ra sự sai phạm của họ. Thái độ tôn trọng, không nói nặng lời. Giúp cho người phạm tội, phạm lỗi nhìn thấy sai phạm của mình để ăn năn.
Câu 7: Vì sao Chúa dạy dân I-sơ-ra-ên không được có trong nhà trái cân già, trái cân non, không được có một thứ ê-pha già, một thứ ê-pha non?
Đáp án: Bởi vì đó là sự gian lận, là trục lợi người lân cận mình, dẫn đến trộm cắp. Hành động đó là phạm tội, xuất phát từ sự thiếu tình yêu thương đối với người lân cận, thiếu lòng tôn kính Chúa.
Câu 8: Lời Chúa dạy dân I-sơ-ra-ên khi đã vào xứ Ca-na-an thì dâng lên Chúa những gì làm của lễ?
A. Hoa quả đầu mùa của thổ sản.
B. Vàng, bạc, đá quý.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 8. A
Câu 9: Vì sao Chúa muốn dân I-sơ-ra-ên dâng lên Chúa những sản vật đầu mùa khi vào xứ Ca-na-an?
Đáp án: Vì Chúa muốn dạy dỗ họ luôn có tấm lòng tôn kính và biết ơn Chúa, tin cậy rằng Chúa là Đấng đã ban phước cho họ.
Câu 10: Ngày nay chúng ta kính dâng lên Chúa những điều gì để bày tỏ tấm lòng tôn kính, tin cậy và biết ơn Chúa?
Đáp án: Lời tôn vinh, cảm tạ Chúa, thời gian và sức khỏe để cầu thay, làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn, dâng hiến lên Chúa.
Câu 11: Cứ mỗi ba năm thì dân I-sơ-ra-ên nộp thuế một phần mười làm lương thực cho ai?
A. Người Lê-vi.
B. Khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa.
C. Cả A và B.
Đáp án: 10. C
Câu 12: Ngày nay chúng ta nên có hành động cụ thể như thế nào đối với những người có tấm lòng hầu việc Chúa, những người nghèo khó, thiếu thốn?
Đáp án: Chia xẻ, tiếp trợ, cứu giúp qua sự cầu thay, khích lệ, giúp đỡ bằng sức khỏe, thời gian và tiền bạc.
Câu 13: Trong thời Tân Ước hiện nay, con dân Chúa làm sao để ghi nhớ điều răn luật pháp Chúa?
Đáp án: Ghi khắc vào trong tấm lòng mình, ngày đêm đọc và suy ngẫm Lời Chúa rồi cẩn thận làm theo. Đức Thánh Linh sẽ nhắc Lời Chúa cho chúng ta nhớ.
Câu 14: Vì sao con dân Chúa cần phải ghi nhớ điều răn của Chúa?
Đáp án: Vì đó là sự bảo vệ của Chúa trên con dân Ngài. Sự vâng giữ điều răn của Chúa bày tỏ tấm lòng yêu kính, tin cậy Chúa, giữ con dân Chúa luôn trong mối tương giao mật thiết với Chúa.
Câu 15: Lời Chúa hứa ban phước cho con dân Ngài khi họ vâng theo Lời Chúa, vậy có phải đời sống của con dân Chúa sẽ không bao giờ gặp điều gì gian nan, khốn khó? Vì sao?
Đáp án: Không phải. Vì Chúa cho phép khó khăn, thử thách xảy ra để rèn tập con dân Chúa, để tỏ cho họ thấy quyền năng của Chúa, để loài người và ma quỷ nhìn thấy tấm lòng chúng ta đối với Chúa.




Users Today : 33
Users This Year : 3713
Total Users : 31030
Views Today : 36
Views This Year : 5316
Total views : 51759
Who's Online : 0