Câu Hỏi Kiểm Tra Ôn Tập
Một Thiên Chúa Ba Ngôi và Gia Phả của Đức Chúa Jesus Christ
Phạm Trịnh Minh Anh
Câu 1: Gia phả nghĩa là gì?
Đáp án: Gia phả có nghĩa là cuốn sách ghi lại sự việc thuộc dòng dõi của một gia đình. Gia là gia đình, gia tộc; phả (phổ) là cuốn sách ghi chép về con người và sự việc cách có hệ thống.
Câu 2: Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ theo Ma-thi-ơ ghi chép được chia thành mấy phần và mỗi phần có bao nhiêu đời?
- Ba phần, tổng cộng có bốn mươi hai đời.
- Ba phần, mỗi phần mười bốn đời.
- Bốn phần, mỗi phần mười hai đời.
- Ba phần, mỗi phần mười hai đời.
Đáp án: 2.B
Câu 3: Vì sao Thánh Kinh lại ghi chép gia phả của Đức Chúa Jesus Christ?
- Để chứng minh Ngài là con cháu của Giô-sép.
- Để chứng minh Ngài là Đấng Christ, con cháu của Áp-ra-ham và con cháu của Vua Đa-vít, là một con người hoàn toàn.
- Để liệt kê tất cả tổ tiên của Ngài từ A-đam.
- Để có dữ liệu về Đấng Christ.
Đáp án 3.B
Câu 4: Vì sao Ma-thi-ơ lại đặc biệt ghi chú tên của Ta-ma, Ra-háp, và Ru-tơ trong gia phả của Đức Chúa Jesus?
- Vì họ là những phụ nữ có ảnh hưởng lớn trong lịch sử I-sơ-ra-ên.
- Để làm cho gia phả trở nên thú vị hơn.
- Vì họ đều là tổ mẫu của Đức Chúa Jesus nhưng không thuộc dân I-sơ-ra-ên.
- Vì họ là những người nữ có hoàn cảnh đặc biệt.
Đáp án 4.C
Câu 5: Các con biết gì về Ta-ma, Ra-háp và Ru-tơ là các tổ mẫu của Đức Chúa Jesus?
Đáp án:
- Ta-ma không phải là người nữ thuộc dân I-sơ-ra-ên, bà là con dâu của Giu-đa. Sau khi chồng và em chồng đều qua đời không có con nối dõi, nhưng Giu-đa không muốn tiếp tục gả con trai út cho bà. Nên bà đã cải trang khiến Giu-đa nhầm bà là kỹ nữ, mà đến với bà. Bà làm vậy là để có thể sinh con nối dõi cho chồng.
- Ra-háp thuộc dân Ca-na-an, là một gái điếm ở Thành Giê-ri-cô. Bà giúp che giấu và bảo vệ hai thám tử của dân I-sơ-ra-ên vì tin rằng Chúa đã ban xứ Ca-na-an cho dân I-sơ-ra-ên. Sau này, bà kết hôn với Sanh-ma, một người I-sơ-ra-ên, và sinh ra Bô-ô.
- Ru-tơ thuộc dân Mô-áp. Trong thời các quan xét, bà đã kiên quyết đi theo mẹ chồng là Na-ô-mi về Giu-đa và chọn Thiên Chúa của Na-ô-mi làm Thiên Chúa của mình. Bà sau đó kết hôn với Bô-ô (con của Sanh-ma và Ra-háp) để nối dõi cho gia tộc chồng của Na-ô-mi, và sinh ra Ô-bết.
Câu 6: Trong gia phả của Ma-thi-ơ, vì sao chỉ có Đa-vít được ghi là “Vua Đa-vít” mặc dù có rất nhiều vị vua khác?
- Vì ngai vị vua của ông sẽ còn lại đến đời đời, như lời Chúa đã phán hứa.
- Vì ông là vị vua đầu tiên của dân I-sơ-ra-ên.
- Vì ông là người duy nhất phạm tội.
- Vì ông là cha của Sa-lô-môn, người được Chúa ban cho sự khôn sáng nhất thế gian.
Đáp án: 6.A
Câu 7: Sự khác nhau giữa gia phả của Ma-thi-ơ và gia phả theo Lu-ca là gì?
- Ma-thi-ơ viết gia phả của Đức Chúa Jesus Christ về phía cha nuôi của Ngài là Giô-sép. Lu-ca viết gia phả của Đức Chúa Jesus Christ về phía mẹ ruột của Ngài là Ma-ri.
- Ma-thi-ơ, bắt đầu gia phả với Áp-ra-ham và kết thúc ở Đức Chúa Jesus Christ. Lu-ca bắt đầu gia phả với Đức Chúa Jesus Christ, truy ngược lại qua tất cả các thế hệ loài người cho đến A-đam, và cuối cùng là Đức Chúa Trời.
- Ma-thi-ơ, mở đầu bằng gia phả của Đức Chúa Jesus Christ để chứng minh Ngài là Đấng Christ (Đấng Mê-si-a) mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên, là con cháu của Áp-ra-ham và Vua Đa-vít. Lu-ca đặt gia phả của Đấng Christ ở cuối chương 3, sau khi tường trình sự Ngài được sinh ra và bắt đầu chức vụ. Mục đích của Lu-ca là chứng minh Ngài hoàn toàn là một con người, thuộc dòng dõi loài người.
- Tất cả đều đúng
Đáp án: 7.D
Câu 8: Mối quan hệ giữa Giô-sép và Đức Chúa Jesus Christ trong gia phả theo Ma-thi-ơ được hiểu như thế nào?
- Giô-sép là cha sinh ra Đức Chúa Jesus.
- Giô-sép là người Đức Chúa Trời chọn để nuôi dưỡng Đức Chúa Jesus.
- Giô-sép là cha hợp pháp của Đức Chúa Jesus.
- Giô-sép chỉ là một nhân vật phụ không có mối liên hệ huyết thống.
Đáp án: 8.C
Câu 9: Gia phả của Đức Chúa Jesus theo Lu-ca bày tỏ điều gì?
- Đức Chúa Jesus là con cháu của Giô-sép.
- Đức Chúa Jesus thuộc về huyết thống của Vua Đa-vít qua chi tộc Na-than và là dòng dõi của người nữ, là loài người, con của A-đam và Đức Chúa Trời.
- Đức Chúa Jesus chỉ là thần linh, không có thân xác.
- Đức Chúa Jesus là một vị vua cai trị trên đất.
Đáp án: 9.B
Câu 10: Vì sao gia phả của Đức Chúa Jesus trong Lu-ca được liệt kê tận đến A-đam, và nhấn mạnh A-đam “thuộc về Đức Chúa Trời”?
Đáp án: Sự kiện gia phả của Lu-ca bao gồm A-đam và Đức Chúa Trời là để chứng minh: Đấng Christ thật sự thuộc dòng dõi của loài người, hoàn toàn là loài người. Chính Ngài đã tự xưng là “Con của Loài Người”, trong tiếng Việt được viết tắt là Con Người.
Câu 11: Thiên Chúa được thể hiện qua mấy thân vị? Đó là những thân vị nào?
A. Thiên Chúa là duy nhất, nên chỉ có một thân vị.
B. Hai thân vị: Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus.
C. Ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.
D. Ba thân vị.
Đáp án: 11.C
Câu 12: Thân vị là gì? Có thể nói “ba Thiên Chúa” không? Vì sao?
Đáp án: Thân vị là một hình thể có thật, biết nhận thức, cảm xúc, lý luận và có ý chí. Không thể nói có ba Thiên Chúa, vì Thánh Kinh khẳng định chỉ có Một Thiên Chúa duy nhất, dù Ngài được thể hiện qua ba thân vị (Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh).
Câu 13: Câu Thánh Kinh nào hay câu chuyện nào giúp chúng ta nhận biết lẽ thật, Thiên Chúa được thể hiện qua ba thân vị?
Đáp án:
Ba thân vị của Thiên Chúa xuất hiện trong cùng một thời điểm: “Đã chịu báp-tem xong, Đức Chúa Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra trên Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Kìa, có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!” (Ma-thi-ơ 3:16-17).
Danh Thiên Chúa là danh của Ba Ngôi: “Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh.” (Ma-thi-ơ 28:19).
Câu 14: Vì sao Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh đều bình quyền trong mối quan hệ Ba Ngôi Thiên Chúa?
- Vì cả ba có cùng tên.
- Vì cả ba đều là Thiên Chúa.
- Vì cả ba đều ngự trên thiên đàng.
- Vì cả ba đều là cha của con người xác thịt Jesus.
Đáp án: 14.B
Câu 15: Trong công cuộc sáng tạo, Ngôi Lời có vai trò gì?
- Có ý định và thiết lập kế hoạch sáng tạo.
- Tiêu biểu cho ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa được thể hiện thành hành động.
- Ban năng lực thực hữu, tồn tại, và phát triển cho muôn loài.
- Thi hành công cuộc sáng tạo bằng cách phán ra các mệnh lệnh.
Đáp án: 15.D





Users Today : 7
Users This Year : 1953
Total Users : 29270
Views Today : 10
Views This Year : 3047
Total views : 49490
Who's Online : 0