Ôn Tập Phục Truyền Luật Lệ Ký Chương 21-Chương 23
Nguyễn Thị Thu Thủy
Phần 01
Câu 1: Lời Chúa căn dặn dân I-sơ-ra-ên, nếu thấy một người bị giết mà không biết thủ phạm thì phải làm gì?
A. Các trưởng lão và quan án phải đo bề xa từ người bị giết đến các thành chung quanh đó. Trưởng lão của thành nào gần người bị giết nhất thì sẽ là người chịu trách nhiệm về sự việc.
B. Thầy tế lễ là những người Chúa đã chọn để phụng sự Ngài sẽ làm lễ chuộc tội và phán quyết về sự việc.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 1.C
Câu 2: Vì sao phải làm như vậy khi thấy có người bị giết trong xứ mà không biết thủ phạm?
A. Vì nếu không làm lễ chuộc tội thì máu vô tội đổ ra và xứ dân sự ở sẽ bị kể là ô uế. Chúa sẽ không ngự giữa nơi ô uế.
B. Vì sẽ gây nên sự thù nghịch giữa vòng dân sự và những dân tộc xung quanh.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 2.A
Câu 3: Trong thời Tân Ước hiện nay, nếu như con dân Chúa lỡ phạm tội mà không biết thì phải làm sao?
A. Mỗi ngày đều tra xét mình khi cầu nguyện với Chúa và xin Chúa tha thứ cả những tội mà mình không biết.
B. Ăn năn với Chúa và dâng các của tế lễ.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 3.A
Câu 4: Bổn phận của chúng ta là gì nếu thấy có tội lỗi xảy đến trong Hội Thánh địa phương hoặc Hội Thánh chung mà chúng ta biết hoặc không biết người làm ra sự sai phạm đó?
A. Nếu biết người phạm tội thì cần chỉ ra sự sai phạm, kêu gọi, cầu thay và chờ đợi người phạm tội ăn năn.
B. Nếu không biết thì cũng cần xin Chúa tha thứ, giải quyết sự sai phạm, báo cho cha mẹ hoặc các trưởng lão trong Hội Thánh để được hướng dẫn.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 4.C
Câu 5: Luật lệ khi dân I-sơ-ra-ên lấy một nữ tù giặc làm vợ là gì?
A. Người nữ đó phải cạo đầu, cắt móng tay, lột áo tù, khóc cha mẹ mình một tháng. Sau đó người nam mới được lấy người nữ đó làm vợ.
B. Người nữ đó phải cạo đầu, cắt móng tay, lột áo tù, khóc cha mẹ mình một tháng. Sau đó người nam mới được lấy người nữ đó làm vợ. Sau này nếu không còn ưa nữa thì không được bán, không được coi như nô lệ, phải để cho người nữ tùy ý ra đi.
C. Người nữ đó phải cạo đầu, cắt móng tay, lột áo tù, khóc cha mẹ mình một tháng.
Đáp án: 5.B
Câu 6: Nếu một người nam có hai vợ, một người được thương, một người bị ghét; con trưởng nam thuộc về người vợ bị ghét; thì quyền trưởng nam được trao cho con của ai?
A. Quyền trưởng nam vẫn thuộc về đứa con của người vợ bị ghét, và được chia gấp đôi mọi tài sản.
B. Quyền trưởng nam sẽ thuộc về đứa con của người vợ được thương, và được chia gấp đôi mọi tài sản.
C. Cả A và B đều sai.
Đáp án: 6.A
Câu 7: Như thế nào là đứa con khó dạy và bội nghịch?
A. Khó dạy là bướng bỉnh, cứng đầu, không chịu tiếp nhận lời khuyên dạy của cha mẹ. Thậm chí là coi thường cha mẹ và cứ muốn chống lại quyền mà Chúa đã đặt để trên mình.
B. Bội nghịch nghĩa là sự tranh cãi, kiên quyết đưa ra ý kiến trái nghịch, cố tình làm ngược lại, thậm chí còn lôi kéo hoặc xúi giục người khác làm ngược lại sự dạy dỗ của cha mẹ.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 7.C
Câu 8: Lời Chúa dạy trong Cựu Ước, nếu đứa con khó dạy, bội nghịch, dầu bị trừng trị vẫn không vâng lời cha mẹ, thì phải làm sao?
A. Dẫn đến trước mặt các trưởng lão và xác nhận đứa trẻ khó dạy, bội nghịch, không vâng lời, làm kẻ hoang đàng say sưa.
B. Dân chúng thành đứa trẻ ở sẽ ném đá nó đến chết.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 8.C
Câu 9: Nếu một người thật lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa thì có nếp sống như thế nào đối với cha mẹ của mình?
Đáp án: Hiếu kính, kính trọng, lễ phép, vâng lời những ý muốn không sai nghịch Lời Chúa của cha mẹ.
Câu 10: Sự không vâng phục những điều không sai nghịch Lời Chúa, bội nghịch, cãi lẫy, bất hiếu với cha mẹ, có phải là tội lỗi cần ăn năn? Vì sao?
Đáp án: Là tội lỗi cần ăn năn. Vì vi phạm điều răn thứ năm của Đức Chúa Trời.
Câu 11: Lời Chúa dạy con dân Chúa cần có thái độ như thế nào đối với tài sản thất lạc của người lân cận?
A. Làm ngơ đi, giả bộ không thấy để tránh những điều phức tạp có thể xảy đến với mình.
B. Giúp tìm cách trả lại cho người bị thất lạc, cứu giúp và bảo vệ tài sản của họ.
C. Tài sản nào của người thân thiết với mình thì trả lại, còn của người khác thì không cần phải bận tâm.
Đáp án: 11.B
Câu 12: Lời Chúa dạy, người nữ không được mang những vật dụng thuộc về người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ, nghĩa là sao?
A. Là người nữ không được có ý muốn và mang trên người những món đồ của người nam để trở nên giống như người nam. Và ngược lại người nam cũng vậy.
B. Là người nữ không được dùng đồ của người nam, hay người nam không được dùng đồ của người nữ. Dù là trong trường hợp khẩn cấp cần cứu giúp như tai nạn.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 12.A
Câu 13: Vì sao Chúa lại nghiêm cấm việc nam nữ mặc đồ và sử dụng đồ theo kiểu đồng tính luyến ái?
A. Vì Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ từ thuở ban đầu. Nếu người nam muốn trở thành nữ, hay người nữ muốn trở thành nam thì đó là sự chống nghịch Chúa.
B. Vì điều đó là tội lỗi, lấy làm gớm ghiếc trước mặt Chúa.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 13.C
Câu 14: Con dân Chúa cần có thái độ thế nào đối với những phong trào của những người đồng tính luyến ái, và cách đối xử ra sao đối với những người đó?
A. Không ủng hộ, không cổ vũ cho những phong trào thuộc về đồng tính luyến ái. Gớm ghiếc, chê cười, xa lánh, không nói chuyện với những người đồng tính luyến ái.
B. Không ủng hộ, không cổ vũ cho những phong trào thuộc về đồng tính luyến ái. Hạn chế tiếp xúc, nhưng vẫn rao giảng Tin Lành cho những người đồng tính khi có cơ hội, vẫn cứu giúp khi họ thật sự cần sự giúp đỡ.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 14.B
Câu 15: Vì sao con dân Chúa lại không nên dự phần tham gia hay cổ vũ cho những công việc hay phong trào đống tính luyến ái?
Đáp án: Vì điều đó là tội lỗi, là gớm ghiếc trước Chúa. Nếu tham dự thì chúng ta mang ách chung với kẻ chẳng tin, cùng một tội lỗi như họ và nhận lãnh hậu quả tội lỗi.
Phần 02
Câu 1: Lời Chúa dạy khi bắt gặp chim mẹ với ổ chim con hoặc là trứng thì được phép bắt ra sao?
A. Bắt chim mẹ, thả chim con hoặc không lấy trứng.
B. Bắt chim con hoặc lấy trứng, nhưng thả chim mẹ.
C. Bắt cả chim mẹ và chim con hoặc trứng.
Đáp án: 1. B
Câu 2: Khi đọc Lời Chúa dạy: “Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa”, các con nhớ đến câu Thánh Kinh nào Chúa dạy về việc mang ách chung?
Đáp án: “Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?” (II Cô-rinh-tô 6:14).
Câu 3: Trong Cựu Ước, dân sự phải kết tua nơi bốn góc đường biên áo để khi thấy tua áo thì sẽ nhớ lại các điều răn của Chúa. Vậy trong thời Tân Ước thì có phải làm tua áo để nhớ các điều răn của Chúa hay không? Vì sao?
A. Có. Vì con dân Chúa vẫn phải vâng giữ các điều răn của Chúa.
B. Có. Vì điều đó giúp ích cho mỗi người nhớ đến và làm theo các điều răn của Chúa.
C. Không. Vì hiện nay các điều răn của Chúa được ghi trong tấm lòng của con dân Chúa.
Đáp án: 3. C
Câu 4: Chọn từ đúng và điền vào chỗ trống còn thiếu trong câu gốc:
“Hãy tránh xa sự … ! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội …. Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là … của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Cô-rinh-tô 6:18-19).
A. Tà dâm, nghịch lại chính thân thể mình, Đền Thờ.
B. Tà dâm, nghiêm trọng, Đền Thờ.
C. Tà dâm, nghịch lại chính thân thể mình, chi thể.
Đáp án: 4. A
Câu 5: Câu gốc trong Lu-ca 6:31, nguyên tắc giúp cho chúng ta biết mình cần đối xử với người lân cận sao cho đúng?
Đáp án: “Theo như các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy.” (Lu-ca 6:31).
Câu 6: Chúa dạy dân I-sơ-ra-ên phải giữ gìn sự thánh khiết của trại quân ra sao?
A. Nếu người nam bị mộng di thì phải đi ra ngoài trại quân, buổi chiều phải tắm, và phải giặt sạch quần áo, khi mặt trời lặn rồi mới được trở lại.
B. Khi dân sự cần đi vệ sinh thì phải đi ra ngoài trại quân, phải giữ vệ sinh bằng cách có một cây cọc để đào và lấp phân lại.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 6. C
Câu 7: Điều gì sẽ xảy đến nếu dân I-sơ-ra-ên không giữ sự thánh sạch của trại quân, và khiến trại quân trở nên ô uế?
A. Bị Chúa hình phạt, thiêu đốt trại quân.
B. Chúa sẽ xoay mặt khỏi họ và không hiện diện giữa họ nữa.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 7. B
Câu 8: Là con dân Chúa, chúng ta phải giữ gìn sự thánh khiết về thuộc thể như thế nào từ thân thể mình, đến nơi ở, và nơi nhóm hiệp thờ phượng Chúa?
Đáp án: Chăm sóc thân thể bằng cách thường xuyên tắm rửa, vệ sinh, chăm sóc cho được khỏe mạnh. Nơi ở cũng cần vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, thường xuyên quét dọn, lau chùi, giữ vệ sinh. Không đem những hình tượng, hình ảnh, tài liệu không đẹp lòng Chúa vào trong nhà ở.
Câu 9: Là con dân Chúa, chúng ta có phải giữ gìn sự thánh khiết về thuộc linh không? Vì sao?
Đáp án: Có. Vì tội lỗi là ô uế trước mặt Chúa, nếu phạm tội mà không ăn năn thì không còn sự thánh khiết, Chúa không ngự trong nơi ô uế.
Câu 10: Lời Chúa dạy khi tôi tớ trốn chạy khỏi nhà chủ chạy đến với dân I-sơ-ra-ên, thì phải làm sao?
A. Tiếp nhận, cho họ ở lại tùy theo nơi họ chọn, không được hà hiếp họ.
B. Tiếp nhận, cứu giúp, nhưng không cho họ ở lại.
C. Không tiếp nhận họ vì họ không phải là dân I-sơ-ra-ên.
Đáp án: 10. A
Câu 11: Vì sao con trai, con gái trong dân I-sơ-ra-ên không được thờ lạy tà thần hoặc có nếp sống tội lỗi.
A. Vì họ là một dân thánh của Chúa.
B. Vì sự thờ lạy tà thần và nếp sống tà dâm tội lỗi là phạm tội với Chúa, là sự gớm ghiếc trước mặt Chúa.
C. Cả A và B đều đúng.
Đáp án: 11. C
Câu 12: Sự dâng hiến nào dưới đây không được Chúa chấp nhận?
A. Tiền công của gái mại dâm, giá bán một con chiên.
B. Tiền công của gái mại dâm, giá bán một con chó.
C. Giá bán của các loại súc vật.
Đáp án: 12. B
Câu 13: Những của lễ như thế nào đẹp lòng Chúa, dâng lên Chúa được Ngài vui nhậm?
Đáp án: Lời tôn vinh, cảm tạ Chúa, những việc lành, làm theo đúng Lời Chúa, những sự thông công với anh chị em cùng Cha.
Câu 14: Khi hứa nguyện với Chúa điều gì thì có phải hoàn thành điều đó không? Vì sao?
Đáp án: Có phải hoàn thành. Vì nếu không làm thì sẽ phạm tội với Chúa.
Câu 15: Khi anh chị em cùng Cha gặp khó khăn, cần giúp đỡ thì Chúa dạy phải làm như thế nào?
A. Cầu thay, giúp đỡ, chia xẻ, cho mượn tiền và được phép lấy lãi.
B. Cầu thay, giúp đỡ, chia xẻ, báo với Hội Thánh, có thể cho mượn tiền khi cần nhưng không được lấy lãi.
C. Cả A và B đều sai.
Đáp án: 15. B





Users Today : 7
Users This Year : 1953
Total Users : 29270
Views Today : 10
Views This Year : 3047
Total views : 49490
Who's Online : 0